May quần "chip" cho bé yêu - Tạp chí Đẹp

May quần “chip” cho bé yêu

DELETED

Hãy chuẩn bị những loại vải và những màu sắc bạn yêu thích để cắt quần cho bé. Dùng quần bé đang mặc để cắt theo kích thước, bạn nên cắt rộng hơn một chút. Mảnh sau sẽ to hơn mảnh trước (như hình).

Bạn may nối giữa đoạn trước và đoạn sau của quần lại, trừ phần ống.

Dùng máy may các phần viền vải để không cà vào da bé.

Dùng bàn là là các nếp vải thừa sau khi may nối.

Ở hai bên ống quần, bạn gấp vải vào rồi dùng bàn là là giữ nếp.

Phần lưng quần bạn cũng gấp vào rồi là giữ nếp.

May lại và chừa một đoạn để có thể xâu dây thun.

Sau đó bạn may  hai bên ống lại sao cho đoạn gấp tạo thành lỗ để xâu dây thun nhỏ ở ống quần. 

Dùng dây thun nhỏ để xâu 2 bên ống quần còn dây thun to sẽ xâu ở lưng quần.

Sau khi xâu xong và may các lỗ để xâu lại bạn có một chiếc quần chip rất đáng yêu cho bé.

 

Bạn có thể may thêm nhiều màu sắc và nhiều loại vải khác nhau.

 

 

 

 

Dưới đây là cách may quần chip có viền.

Bạn cũng cắt, may theo các thao tác tương tự như trên.

Sau khi may phần nối trước và sau, bạn dùng những miếng vải gập (có thể mua sẵn hoặc tự gập và lấy bàn là là lại – xem hình dưới)

Bạn dùng các miếng vải gập này ghim vào với phần viền vải ở 2 ống quần và lưng quần.

 

Sau đó thì may chúng lại với nhau.

Bạn tiến hành may hai bên ống quần trước.

Rồi xâu dây thun nhỏ vào phần vải gập làm viền này.

Tiếp theo là may ở phần lưng quần và cũng xâu dây thun vào.

Những chiếc quần của bé thật đa dạng và hãy may thật nhiều để bé dùng cả tuần nhé.

 

Dana

Thực hiện: depweb

13/08/2012, 13:50