Matthew Williamson: Gió nhiệt đới giữa trời London - Tạp chí Đẹp

Matthew Williamson: Gió nhiệt đới giữa trời London

DELETED

BST của Matthew Williamson bao gồm những mẫu đầm dài lộng lẫy, nhiều kiểu dáng và màu sắc, với các chi tiết tạo điểm nhấn rất tinh tế và sang trọng. Người xem dễ dàng bị thu hút bởi mẫu đầm lệch vai màu xanh navy điểm hạt đá và chi tiết kim loại, khiến phần cổ có tạo hình giống như cổ yếm; đầm xanh cổ chữ V đính sequin nổi bật, chất liệu chiffon bay nhẹ và nếp quấn thanh lịch; hay đầm đỏ xẻ cao, cổ thuyền đơn giản và gây ấn tượng bởi dải kim tuyến tạo hình đẹp mắt… 

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các mẫu váy ngắn sát nách, váy cổ yếm, váy cúp ngực, chân váy bút chì, áo sơ-mi, vest, blazer, quần soóc, quần lửng và quần dài. Những thiết kế sau gây ấn tượng mạnh bởi họa tiết bộ lạc góc cạnh và cá tính; cách xử lý và đưa vào thiết kế những mảng màu loang đa sắc rất tài tình; những kết hợp trang nhã, thanh lịch và có tính ứng dụng cao…

Tất cả đã tạo nên một cơn gió nhiệt đới nóng bỏng, thổi vào không khí thu lãng mạn của London.

Matthew Williamson là một NTK trẻ tuổi, tài hoa và đạt được nhiều thành công vang dội từ những bước đầu khởi nghiệp. Sinh ra tại Manchester, Anh vào năm 1971, năm 17 tuổi, Williamson được học bổng theo học ngành Thiết kế Thời Trang tại Central St. Martins College. Ra trường với tấm bằng cử nhân, Matthew cộng tác với Marni, trong vai trò là một NTK tự do. Sau đó, anh đầu quân về thương hiệu dành cho giới trẻ – Monsoon và Accesorize. Nhãn hiệu thời trang mang tên anh ra đời vào năm 1997, với BST debut mang tên “Electric Girls”. BST đã gây ra một cơn chấn động trong làng thời trang thế giới, và nối tiếp sau đó là những thành công vang dội. Năm 2005, Matthew Williamson nhận lời làm Giám đốc sáng tạo cho thương hiệu thời trang Ý – Emilio Pucci. Mùa thu đông 2009, anh cộng tác với H&M, giới thiệu những mẫu thiết kế có tính ứng dụng cao và giá cả phải chăng.

Nói tới sự nghiệp của Matthew Williamson, có thể nói anh là nhà thiết kế tài năng và rất có duyên với các giải thưởng. Trong số những giải thưởng mà anh được xướng tên, đáng ghi nhận nhất là ba lần đạt danh hiệu “Nhà thiết kế của năm” – British Awards.

XS (Tổng hợp)

Thực hiện: depweb

02/10/2012, 23:39