Marni: Nghệ thuật tạo hình đỉnh cao - Tạp chí Đẹp

Marni: Nghệ thuật tạo hình đỉnh cao

DELETED

So với các thương hiệu “lão làng” trong ngành công nghiệp thời trang, Marni có tuổi đời khá non trẻ. Được thành lập vào năm 1994 bởi Consuelo Castiglioni và Gianni Castiglioni, đến nay, qua 18 năm phát triển, Marni vẫn trung thành với phong cách thiết kế đặc trưng: thanh lịch, tinh tế, sang trọng và tính “chiết trung” được gửi gắm vào từng BST, theo những cách rất riêng. Ngay từ đầu, hai nhà đồng sáng lập đã lựa chọn phong cách thiết kế “chiết trung” (electicism) – kết hợp những phong cách thời trang khác nhau, những quan điểm, tư duy mỹ học đối lập nhau, tạo nên một thiết kế hoàn chỉnh. Qua BST Xuân – Hè 2013, Marni thể hiện phong cách ấy rõ hơn bao giờ hết!

BST bao gồm nhiều kiểu dáng mẫu khác nhau: áo khoác mỏng dáng dài như măng-tô với đai lưng; áo sơ-mi kết hợp cùng chân váy dáng suông; áo da cổ khoét chữ V kết hợp cùng quần soóc ton-sur-ton; áo kết hạt sequin lấp lánh mặc cùng chân váy hoa; những bộ trang phục trắng, đen với tạo hình peplum và những nhún xếp duyên dáng…

Về màu sắc, có thể thấy, Marni mang tới một BST với những gam màu khá nhã nhặn và tinh tế. Màu sắc chủ đạo là trắng, đen và màu be. Họa tiết mang hơi hướng phong cách retro của những năm 60, với họa tiết hoa lá và kẻ ca-rô trẻ trung. Cảm hứng retro còn thể hiện ở những đôi giày mũi nhọn lịch lãm, màu sắc sang trọng và phần quai to bản ngang mắt cá.

Nhưng điểm đặc biệt nhất, khiến BST để lại ấn tượng khó quên đối với người xem, là nghệ thuật tạo hình tài tình. Hay như nhiều nhà phê bình gọi, đó là một cuộc chơi về tỷ lệ tạo khối của Marni. Điều này thể hiện rõ qua những chiếc áo dáng hộp, vải bóng và khá cứng, với điểm nhấn bo ở eo; những bộ trang phục một màu tạo thành một hình chữ A cân đối hay cách tạo hình peplum cho trang phục với phần nhún xếp đơn giản…

Cùng ngắm trọn BST Xuân – Hè 2013 của Marni:

XS (Tổng hợp)

Thực hiện: depweb

09/10/2012, 23:22