Làm "khuôn" giữ dáng boots từ... chai nước - Tạp chí Đẹp

Làm “khuôn” giữ dáng boots từ… chai nước

DELETED
Đơn giản là ta tận dụng vỏ những chai nước khoáng để làm một cái “khuôn” giúp những đôi boot có thể giữ nguyên hình dáng mà không bị vẹo vọ, xấu xí gây khó dễ cho bạn lúc sử dụng.
Bạn sẽ cần: một vài chai nước khoáng loại bé, thường một “khuôn” sẽ dùng 2-3 chai tùy thuộc vào boot cao hay thấp. Băng dính, ruy băng, nút tua rua (có thể tự làm), súng bắn keo, kéo…

Giờ thì hãy bắt tay vào làm nhé:

Bạn dùng kéo cắt đi phần trên của chai, giữ lại phần thân tròn dưới (đoạn có đường kính tương đương nhau).

Làm sạch và phơi thật khô phần thân chai này.

Bạn cắt ở phần đáy chai nước khoảng 5 đường theo chiều dọc thân (như hình dưới)

Ghép 2 phần thân chai lại với nhau. Dùng băng dính dính phần nối này lại.

– Cắt một đoạn băng dính khác ra rồi dùng kéo “mổ” một rãnh nhỏ ngay giữa.

Cắt một đoạn ruy băng gập lại, cho nút tua rua vào và đút vào phần rãnh băng dính.
Sau đó thắt nút và dán hai đầu ruy băng vào mặt sau của băng dính.

Dùng phần băng dính có ruy băng và tua rua dán lên một đầu của hai phần thân chai nước dán với nhau ở trên. Bạn nhớ dán chặt phần này nhé.

Bây giờ, bạn có thể dùng vải một mặt lông nhân tạo đo rồi cắt theo phom và chiều dài của phần chai nước.

Sau đó đo phần đáy chai và cắt lấy 2 hình tròn ở mảnh vải lông để dán vào 2 đầu (phần có tua rua và ruy băng thì bạn nhớ đục lỗ ở mảnh tròn nhé).

Dùng súng bắn keo để dán đầu có ruy băng của “khuôn” trước.

Sau đó tiếp tục dán vải vào phần thân.

Nếu phần vải hơi rộng thì dán xong bạn có thể dùng kéo cắt bớt phần thừa.


Cuối cùng là dán nốt đầu “khuôn” còn lại.

Hãy thử ngắm nhìn thành quả của bạn nhé. Rất đáng yêu và tuyệt vời phải không?

Tôi tin rằng bạn cũng sẽ thích. Khi không dùng hãy cất “khuôn” vào tủ, cho vào túi hay đơn giản là treo lên móc. Chúng rất nhẹ nhưng lại vô cùng hữu ích.

Chúc bạn thành công!

San San (theo Meagan)

Thực hiện: depweb

02/03/2013, 11:20