Lại làm đẹp sai cách! - Tạp chí Đẹp

Lại làm đẹp sai cách!

DELETED

Tắm nắng


Tắm nắng chính là sai lầm lớn nhất khi làm đẹp mà chị em hay mắc phải, trừ khi bạn có một vẻ đẹp rực rỡ trời ban. Ánh nắng mặt trời gay gắt hoặc phơi nắng quá nhiều sẽ gây ra những tổn thương về da, đặc biệt với những vùng da nhạy cảm trên khuôn mặt bạn. Nếu muốn, bạn nên tận hưởng ánh nắng ấm áp khi sáng sớm và tuyệt đối không phơi nắng trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 4h chiều.



Chọn kem dưỡng sai mùa


Nếu thiếu độ ẩm cần thiết, làn da của bạn sẽ trở nên nhợt nhạt, vàng vọt. Đừng chần chừ nữa, bạn hãy ngay lập tức dành thời gian mỗi sáng và tối để chăm sóc, bổ sung độ ẩm cho da. Bạn nên lựa chọn những sản phẩm có tinh chất dưỡng ẩm nhẹ cho mùa xuân, mùa hè, mùa thu và đậm đặc hơn cho những tháng mùa đông khắc nghiệt. Tất nhiên, kem dưỡng da sẽ không phát huy tác dụng nếu bạn uống ít hơn 1,5 lít nước tối thiểu cho mỗi ngày.


Không tẩy trang khi đi ngủ


Chúng ta có thể trang điểm cả ngày nhưng đừng bao giờ đi ngủ với khuôn mặt còn trang điểm. Nó có thể gây tình trạng tắc lỗ chân lông hoặc kích ứng da, dẫn đến bị mụn và da trở nên nhợt nhạt. Nếu một buổi tối nào đó bạn cảm thấy quá mệt mỏi để bật vòi nước rửa mặt, bạn có thể tạm sử dụng loại giấy tẩy trang dành riêng của các hãng mỹ phẩm uy tín. 


Hư tổn do nhiệt


Thường xuyên tạo kiểu tóc với nhiệt (máy là tóc, máy uốn tóc, máy sấy tóc) có thể khiến tóc của bạn bị tổn thương. Tóc khi đó sẽ bị khô, quăn và rối tung. Vì thế, bạn hãy cố gắng tránh dùng máy sấy tóc hàng ngày hoặc áp dụng chế độ sấy gió (không nhiệt). Bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ dưỡng tóc để hạn chế những hư tổn cũng như cắt tỉa tóc thường xuyên để tránh hiện tượng chẻ ngọn.


Không rửa đồ trang điểm


Theo thời gian, dụng cụ trang điểm của bạn không còn sạch do các tế bào da chết, vi khuẩn, bụi phấn thừa… bám dính. Vì thế, mỗi khi bạn đánh má hồng hoặc phấn phủ, bạn cũng đang “phết” lên da một lớp vi khuẩn tai hại. Điều này có thể gây nên hiện tượng dị ứng, mụn và những kích ứng về da. Bạn hãy rửa dụng cụ trang điểm với nước ấm và dung dịch làm sạch dịu nhẹ như sữa tẩy trang, sau đó phơi khô hoàn toàn trước khi sử dụng.


Nhổ hoặc vẽ lông mày quá nhiều


Lông mày được tỉa tót quá mỏng hoặc tô vẽ quá đậm đều có thể “tặng” thêm bạn vài tuổi. Nếu hàng lông mày tự nhiên của bạn lộn xộn, bạn chỉ cần định hình kiểu dáng bằng cách tỉa bớt sợi thừa. Nếu quá mỏng, bạn sẽ chọn màu chì/ bột vẽ gần với màu lông mày nhất và tô nhẹ nhàng theo kiểu phù hợp nhất với khuôn mặt. Nếu bạn quá băn khoăn, hãy tìm tới một chuyên gia trang điểm vài lần, sau đó, học theo cách làm của họ.

Bài: Trang Trang (theo Sheknows.com)
Ảnh: S.T

Thực hiện: depweb

15/12/2010, 16:41