Khử cặn ở vật dụng trong nhà

Dưới đây là những cách giúp bạn khử cặn bám “ương bướng”.

Khử cặn nước trong nồi

Khi đáy nồi và bình trà có cặn, hãy cho vào một chút vỏ khoai lang và đun sôi lên. Vỏ khoai sẽ hút được cặn ở đáy nồi.

Dùng nồi hoặc bình đun nước luộc trứng gà hai lần, cặn nước cũng tự biến mất.

Dùng nồi hoặc bình trà nấu khoai lang trắng, để lại nước sau khi nấu trong khoảng 8-10 giờ, cặn sẽ dần dần hòa tan sạch.

Khi cặn đã hình thành lớp dày trong ấm, bạn hãy đổ hết nước trong ấm, sau đó cho lên bếp lửa đốt khô. Khi đốt không còn bốc hơi nước lên nữa, bắc ấm nước xuống, nhanh chóng nhúng vào chậu nước lạnh, không để nước trào vào trong ấm. Lớp cặn dưới ấm sẽ tự tung khỏi đáy ấm. Nếu lần 1 chưa sạch, bạn hãy làm lại lần 2.

Khử cặn bẩn nồi đất

Nếu nồi đất bị kết cặn bẩn, có thể dùng nước gạo ngâm rồi đun sôi. Sau đó dùng bàn chải đánh đi là hết, rửa sạch bằng nước lã.

Khử cặn ấm nhôm

Ấm nhôm đun nước lâu ngày thường tích lại một lớp cặn. Cần xử lý chúng bằng cách:

– Bỏ vào ấm một thìa sô đa, cho nước hâm nóng vài phút.

– Đặt ấm rỗng lên bếp đun 2-3 phút, hoặc cho tới lúc có tiếng nổ lẹt đẹt, lấy nồi ra và cho vào chậu nước lã. Đợi nguội, đổ nước lã đi. Làm đi làm lại 2-3 lần sẽ hết cặn.

Khử cặn trà

Ấm pha trà dùng lâu ngày sẽ có lớp cặn màu cà phê. Bạn dùng xà phòng, bột tẩy, kiềm hoặc muối xát rửa. Hoặc bạn có thể dùng vải tẩm kem đánh răng rửa.

Khử cặn ruột bình nước nóng

Lấy nửa lít giấm nấu sôi đổ vào bình nước, ngâm 1-2 ngày, lắc nhẹ, cặn nước sẽ tan ra. Một cách khác là cho 50g sô đa vào một cốc nước, hòa tan và đổ vào bình, lắc nhẹ, cặn sẽ tan.

Làm cho bình nóng lạnh ít cặn

Bình nóng lạnh rất dễ sinh cặn nước, ảnh hưởng tới lượng nước chảy ra, thậm chí có thể gây cháy nổ. Do vậy, khi tắm xong, trước khi khóa van nước, van hơi, hãy mở hết van hơi, cho nhiệt độ nước tăng cao, sau đó đóng van hơi. Lúc đó, nước nóng dư phun ra sẽ dần thành hơi nước, nước không còn tích lại, cặn nước sẽ ít hơn.

BQ (tổng hợp)


From the same category