Khi sách... có quai - Tạp chí Đẹp

Khi sách… có quai

DELETED

Chọn 2 loại vải để làm bìa. Bạn nên chọn vải có độ dày và cứng một chút. Cắt 2 loại vải này thành 3 mảnh hình chữ nhật, to hơn kích thước cuốn sách khi lật ra. Ở đây, tôi cắt 2 mảnh màu ghi và một mảnh hoa văn màu vàng cam trắng.

Cắt thêm 2 mảnh chữ nhật nhỏ màu ghi dài bằng chiều dọc sách, rộng khoảng gần 1/3 cuốn sách.

Cắt thêm những dải dây dài màu ghi (to hơn) và màu cam vàng (nhỏ hơn). Nếu vải dài bạn chỉ cần 2 dải có độ dài khoảng gấp 3 lần cuốn sách gấp lại, nếu dây ngắn bạn cắt thành mỗi loại 2 dải.

Gấp viền mỗi dải vào trong.

May 1 dải ghi và 1 dài vàng cam trắng vào nhau tạo thành quai xách.

May các đầu mút của quai xách lại với nhau tạo thành một quai vòng tròn.

Ở các đầu mút vừa may, bạn gấp các đoạn thừa vào phần vải cạnh và may lại cho gọn gàng.

Ở 2 mảnh hình chữ nhật nhỏ màu ghi, bạn vắt sổ một cạnh chiều dài, sau đó gấp viền này lại.

 

May một đường chỉ ở phần viền này.

Đặt 2 miếng vải hình chữ nhật này lên miếng vải chữ nhật to màu vàng cam trắng, đoạn viền may hướng vào trong. Dùng ghim giữ vị trí vải. May phần vài chữ nhật nhỏ này với phần vải vàng cam trắng.

Lật mặt sau của tấm vải màu vàng cam trắng đó, trải miếng chữ nhật to màu ghi lên, sau đó đặt phần quai ngang ra. Dùng ghim giữ vị trí phần quai này với phần vải dưới. Đính thêm một chiếc cúc ở một bên cạnh mảnh màu ghi, ngay giữa phần quai.

May những đường chỉ lên phần quai này.

Tiếp tục đính thêm một mảnh màu ghi nữa chồng lên trên.

May một đường viền hai bên cạnh dài của các mảnh vải.

 Bạn lộn phần quai ra bên ngoài.

Dùng một đoạn dây dù nhỏ may ở phía bên kia để có thể tra cúc vào.

 Sau đó may nốt 2 đường viền của chiều rộng, cạnh các quai lại.

Giờ thì bạn có thể luồn bìa sách vào.

Khi gấp sách lại và mang đi đâu đó, bạn chỉ đơn giản là cái khuy lại và xách theo. Rất tiện lợi mà không cảm thấy khó khăn cho dù cuốn sách to nặng tới mấy. Đồng thời, cuốn sách lại được bảo vệ bởi một chiếc bìa dễ thương, chắc chắn.

Bạn cũng có thể làm với chất liệu khác như da hoặc giả da.

 

Delia

Thực hiện: depweb

23/07/2012, 15:56