"Khám túi" Kristen Bell - Tạp chí Đẹp

“Khám túi” Kristen Bell

DELETED

Trong suốt ba năm từ 2005 tới 2007, Kristen Bell đều lọt vào danh sách bình chọn “Những người đẹp hot nhất hành tinh” của Tạp chí Maxim. Tạp chí La Direct gọi nữ diễn viên là “Bình minh mới của sắc đẹp”.

Dù bận rộn với phim trường “Forgetting Sarah Marshall” ở Hawaii nhưng cô nàng Kristen Bell vẫn luôn không quên thoa kem chống nắng đều đặn. Cô cho hay ngay từ thuở thơ bé, mẹ cô đã luôn căn dặn cô thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài.


 

Ngày nay, khi đã là gương mặt đại diện cho chiến dịch Jergens and the Skin Cancer Foundation’s Glow in the Dark, cô nàng không ngần ngại chia sẻ những bí quyết chống nắng hữu hiệu của mình, ấy chính là sử dụng kem chống nắng Jergens NaturalGlow Face SPF 20 và kem dưỡng thể La Mer The Oil Absorbing Lotion.


 

Một vật dụng không thể thiếu trong túi xách của Kristen Bell chính là iPod Nano. Cô cũng chia sẻ mình thích Marvin Gaye và Brett Dennen.

 

Kristen thường xuyên thủ sẵn thức uống soda Airforce Nutrisoda vì nó tương tự nước hoa quả nhưng không có vị như viên vitamin và đồng thời cũng gần như không có calories.

 

Túi xách LeSportsac Bag là một trong những vật dụng yêu thích của Kristen vì nó rất tiện lợi với những ngăn khóa nhỏ có thể để đồ mỹ phẩm và như vậy cô không còn phải lo lắng về việc chúng bị ẩm hay dính nước.

 

Keo xịt Bumble and Bumble Surf Spray là vật làm đẹp luôn có trong túi của cô nàng vì Kristen thích mái tóc trông khỏe khoắn như vừa tắm biển xong. Sản phẩm keo xịt này chứa nhiều muối, do vậy nó có thể tái tạo vẻ ngoài tương tự cho mái tóc của cô.

 

Kristen cũng thường xuyên mang theo son dưỡng C.O.Bigelow Mentha Lip Balm vì nó chứa SPF và giúp cho hơi thở có mùi dễ chịu.

 

Mặt nạ bùn Jovan White Musk là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp không thể thiếu mỗi ngày của Kristen Bell.

 

Với chế độ chống nắng và bảo vệ da nghiêm ngặt, Kristen cũng luôn cẩn thận mang kính râm Persol Tortoise shell Sunglasses loại có chứa lense chống tia UV. Mặc dù trông chiếc kính có vẻ hơi già và không thời trang nhưng cô nàng vẫn thích nó vì khả năng chống nắng hữu hiệu, bảo vệ đôi mắt và vùng da quanh mắt dễ bị nhăn.

 

Dầu xả Kérastase Resistance Conditioner thực sự là cứu tinh cho Kristen trong những ngày ở Hawaii vì tóc cô trở nên khô và bết. Cô thường xuyên phải dùng dầu xả bôi lên đuôi tóc để giảm bớt tình trạng này.

 

Mascara Clinique Naturally Glossy Mascara được Kristen Bell ưa chuộng từ khá lâu và cô luôn cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng loại mascara này.

 

Bảo Anh

Biên dịch từ MarieClaire

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tới địa chỉ email lamdep@dep.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

24/04/2013, 09:52