Hoa hậu Quốc tế 2011: "Cuộc chiến" Mỹ Latinh và châu Á - Tạp chí Đẹp

Hoa hậu Quốc tế 2011: “Cuộc chiến” Mỹ Latinh và châu Á

Giải Trí

Nếu cuộc thi Hoa hậu Thế giới buồn tẻ với hàng loạt quy định “trái khoáy”, thì cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011 đang diễn ra tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên –
Trung Quốc đã làm hài lòng và mãn nhãn người hâm mộ.
Với dàn thí sinh đồng đều và nhiều nhan sắc nổi trội, ai sẽ là người được vinh danh?

Mỹ Latinhh – Vương miện sẽ tiếp tục ở lại?

Từ năm 1997, tần suất đoạt vương miện của khu vực này dường như là liên tục (10
vương miện trong 14 năm) và được trao luân phiên qua lại giữa Venezuela, Colombia
và Mexico.

Chưa có nước nào đoạt vương miện Hoa hậu Quốc Tế 2 năm liên tiếp (back-to-back),
vì vậy nhiều người đặt kỳ vọng Venezuela sẽ là quốc gia làm được điều này
sau đúng 50 năm với đại diện Jessica Barboza (1m74, 90-58-90).

Sở hữu một gương
mặt trái xoan thanh tú, mang hơi hướng cổ điển với điểm nổi bật nhất là đôi mắt
xanh đượm buồn. Jessica rất có duyên với những danh hiệu tương đương vị trí Á hậu 2. Cụ thể, cô từng đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Trái Đất 2009 và đoạt danh hiệu Hoa hậu
Nước, đoạt danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Venezuela tại cuộc thi cấp quốc gia. Liệu lần này cá chép có vượt được vũ môn?




Hoa hậu Venezuela – Jessica Barboza


Trái ngược với gương mặt thuần khiết, cổ điển Âu Châu của người đẹp láng giềng,
hoa hậu Colombia – Natalia Valenzuela lại sở hữu gương mặt lai Mestizo cực kỳ
sắc sảo, cá tính. Với kỹ năng trình diễn tuyệt đỉnh, hình thể cực chuẩn (1m77,
86-61-91) thì nhiều người tin cô sẽ là ứng viên vô cùng sáng giá. Tuy nhiên, khi cuộc thi Hoa hậu Quốc Tế 2011 đi được nửa chặng đường,
người đẹp này có vẻ đang đánh mất dần phong độ và thiếu đi sự tươi tắn, già hơn
rất nhiều so với tuổi.



Hoa hậu Colombia – Natalia Valenzuela


Trong khi đó, hoa hậu Panama – Keity Mendieta được đánh giá “ngang ngửa” với đại diện
Colombia. Cô có sự tiến bộ đáng kể từ sau cuộc thi cấp quốc gia về phần gương mặt, thần thái lẫn phong cách.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Keity không phải là thí sinh có gương mặt
góc cạnh nổi bật nhất, thì cũng xứng đáng là thí sinh nóng bỏng và gợi
cảm nhất với đôi mắt sắc bén, đôi môi gợi cảm, nụ cười tỏa sáng, vừa
hoang dã nhưng rất sang trọng. Cô khiến công chúng liên tưởng đến một Sophia
Loren của Trung Mỹ.




Hoa hậu Panama – Keity Mendieta


Một người đẹp gốc Latinh khác nhưng lại mang vẻ đẹp châu Âu đôn hậu, có phần ngọt
ngào và ngây thơ chính là hoa hậu Ecuador – Fernanda Cornejo. Vởi vẻ đẹp dịu dàng toát lên từ ánh mắt,
nụ cười; cộng với chiều cao 1m78, việc cô đoạt vương miện hay không sẽ được quyết định tại phần thi ứng xử và những thể hiện ấn tượng trong các hoạt động ngoài lề.




Hoa hậu Ecuador – Fernanda Cornejo


Ngoài danh sách ứng viên kể trên, các thí sinh sau đây được đoán sẽ có tên ở vòng bán kết, bao gồm Daniela Núñez (Bolivia), Gabriella Marcelino
(Brazil), Karen Higuera (Mexico), Stephanie Vázquez (Paraguay), Desirée Del Río
(Puerto Rico). Dự kiến sẽ có ít nhất 4-5 vị trí trong vòng bán kết cho khu vực
này.

 
 Khu vực Mỹ Latinh tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tại
cuộc thi này
với nhiều ứng viên sáng giá.


Châu Á – Một nước mới sẽ đăng quang?

Nếu như Hoa hậu Hoàn vũ mang tiếng thiên vị các người đẹp Mỹ Latinhh, Hoa hậu Thế giới bị kêu ca là quá ưu ái mỹ nhân Châu Âu, thì tại Hoa hậu Quốc tế – những cô
gái Á Đông luôn được đề cao.


Có vẻ, cuộc thi lần này cũng không ngoại lệ khi
thành phần Ban giám khảo đa số là người Trung Quốc và Nhật Bản. Vì thế, sự có mặt của thí sinh đến từ hai quốc gia này, và hoa hậu Hàn Quốc trong vòng tiếp theo sẽ không gây ngạc nhiên.
Tuy nhiên, nhan sắc và sự thể hiện của cả ba người đẹp đều không thật ấn tượng hay được đánh giá cao.

 
(Từ trái qua) Các hoa hậu khu vực Đông Bắc Á như
Nhật Bản, Trung Quốc
và Hàn Quốc luôn dễ dàng vào vòng bán kết. Thậm chí đoạt
luôn danh hiệu Á hậu
 trong sự ngỡ ngàng và bất bình của dư luận.


Trong 50 năm qua, Philippines là quốc gia châu Á duy nhất đoạt 4 vương miện Hoa
hậu Quốc tế và là một nước có truyền thống mạnh tại đấu trường này. Tuy nhiên, Dianne Necio – đại diện năm nay của họ – không quá xuất sắc với thân
hình nhỏ bé (1m68) và gương mặt chỉ dừng ở mức ưa nhìn.




Hoa hậu Philippines – Dianne Necio


Vậy những ứng viên tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á là ai?

Trước tiên phải kể đến Hoa hậu
Indonesia – Reisa Kartikasari với vẻ đẹp lai đằm thắm, đầy nữ tính, khá đáng
yêu. Tuy nhiên, gương mặt khả ái của cô dễ khiến người đối diện liên tưởng tới nữ diễn viên Kristin Kreuk (biết đến qua
vai diễn Lana Lang, trong bộ phim truyền hình Smallville). Á hậu 2 là danh hiệu
cao nhất mà “đất nước nghìn đảo” đoạt được tại cuộc thi này vào năm 1977.




Hoa hậu Indonesia – Reisa Kartikasari


Một bất ngờ khác của năm nay là sự tham dự của cả Hoa hậu và Á hậu 1 của cuộc thi
Hoa hậu Hữu Nghị Quốc Tế 2009. Đó là thí sinh của Thái Lan và Mông Cổ – hai đất nước khá thành công tại đấu trường Hoa hậu Quốc Tế những năm gần đây. Tuy
nhiên, khả năng giành vương miện của hai người đẹp không được đánh giá cao.




Hoa hậu Thái Lan – Kantapat Peeradachainarin

Hoa hậu Mông Cổ – Tugsuu Idersaikhan

Và tất nhiên không thể không nhắc đến đại diện của Việt Nam – Trương Tri Trúc
Diễm, mỹ nhân có khuôn miệng đẹp và nụ cười rực sáng.
Vẻ đẹp của Trúc Diễm dung hòa cả hai tiêu chí đối nghịch tưởng như nước với lửa, đó là vẻ ngây thơ thuần khiết và sự gợi cảm bốc lửa. Cô còn làm được nhiều hơn kỳ vọng khi luôn biết cách tỏa sáng bằng thần thái tươi tắn, tràn đầy sức sống trong mọi dịp xuất hiện. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Trúc Diễm luôn lọt vào ống kính ưu ái của những phóng viên theo dõi cuộc thi và cả người hâm mộ. Lọt top 16 dường như đã trở thành mục tiêu trong tầm tay.




Hoa hậu Việt Nam – Trương Tri Trúc Diễm


Các ứng viên của những khu vực khác

Với một dàn thí sinh hùng hậu của Châu Á và Mỹ Latinh, khu vực Châu Âu xem ra
cũng khá chật vật tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên khu vực này cũng có vài thí
sinh nổi bật và nhiều khả năng làm nên bất ngờ.




Hoa hậu Thụy Điển – Denice Andrée




Hoa hậu Slovakia – Dusana Lucakova




Hoa hậu Tây Ban Nha – Sarah Lopez




Hoa hậu Tahiti – Hitiana Monnier


Lễ đăng quang sẽ được diễn ra vào đêm ngày 6/11 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tứ
Xuyên.


Donald Nguyễn

Thực hiện: depweb

04/11/2011, 15:57