Họ nói gì về Đẹp fashion show 2007 - Tạp chí Đẹp

Họ nói gì về Đẹp fashion show 2007

DELETED

DFS 2007 không chỉ là sự kiện nổi bật trong lĩnh vực thời trang mà còn được sự chú ý của đông đảo công chúng, đặc biệt là các gương mặt nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, báo chí và cả kinh doanh.

Họ có điểm chung là quan tâm đến cái đẹp đích thực và sự sáng tạo phong phú, những tính chất gắn liền với DFS…
 
Leo Nguyễn – Nhà thiết kế
 
Mỗi bộ sưu tập có một hướng nhìn riêng, có phong cách chủ đạo. Trương Thanh Hải khiến mọi người trong đêm diễn thứ hai quá đỗi thích thú về Bộ sưu tập của anh.

Sự chăm chút cho BST của Nguyễn Hoàng Ngân cũng lấy lại sức nóng cho sàn diễn với những mảng miếng tiểu xảo cả trong dàn dựng lẫn thiết kế đều rất thú vị. Hoàng Xuân Sơn minh chứng ở Việt Nam vẫn có NTK trang phục nam giỏi. 

Thời trang trong DFS được nhìn chu đáo và nghiêm túc, từ việc tạo dựng phong cách, phom dáng, đến trang điểm, làm tóc. Sự chuyên nghiệp thể hiện đầu tiên ở những người mẫu trên sàn catwalk. Không có chuyện đứng lên ngồi xuống, múa may quá lố.

Tiếp đến, phần đáng khâm phục nhất là một sân khấu thực sự rất thời trang! Sân khấu đẹp hoàn hảo nhờ chính vào sự đơn giản và hiện đại của nó. Không rối rắm đường dây, không sử dụng quá nhiều yếu tố phụ, đó là những điều tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại đang thiếu ở sàn diễn thời trang tại Việt Nam. Hệ thống ánh sáng đã hỗ trợ rất tốt cho các Bộ sưu tập.

Còn nhớ những show diễn trước mà ánh sáng có khi như không đủ, có khi thì chuyển một tone vàng làm các trang phục biểu diễn bị xuống màu, xấu thấy rõ… Đẹp nhất của DFS 2007 chính là background. Mỗi BST có một background khác nhau, rất ấn tượng và phù hợp. Riêng phần chiếu hình vào khoảng nhỏ giữa sân khấu đã gợi tả rất gần gũi về những sàn diễn chuyên nghiệp tại châu Âu.

Hệ thống âm thanh ánh sáng tối tân vào loại bậc nhất rõ ràng đã thể hiện được thế mạnh của chúng trong chương trình này. Thêm nữa, hệ thống đôç họa không một chút “thủ công mỹ nghệ” là một thành công của DFS lần này.

Với tất cả những điều đó, đến nay DFS xứng đáng là “show diễn được chờ đợi nhất”, xứng đáng nhận được lời cảm ơn chân thành từ những nhà thiết kế và khán giả thời trang. Trên con đường phát triển, sự định hướng để show diễn thời trang trở nên chuyên nghiệp hơn là điều rất cần thiết.
 
Thanh Thảo – Ca sĩ

Công bằng mà nói thì đây là một chương trình thời trang nghe nhìn khá đặc sắc. Là một ca sĩ, tôi chú ý nhiều đến phần nhạc và thấy rõ ràng âm nhạc đã mang đến nhiều thú vị cho người thưởng thức.

Tôi ấn tượng với phần trình diễn bộ sưu tập của Thaca, cùng với những người mẫu của vũ đoàn Hoàng Thông, những bộ trang phục trẻ khỏe đã được tôn vinh hoàn hảo.

Không như DFS các lần trước mà tôi được xem, lần này, không có nhiều người mẫu nổi bật lắm dù đạo diễn đã cố tình chiếu cố đến những gương mặt mới. Lần này, trên catwalk, có một mình Phi Thanh Vân nổi bật. Còn những người còn lại thì khá mờ nhạt. 
 
Thủy Tiên – Người mẫu

Tiếc là tôi đã rời sàn diễn quá lâu, chương trình thật hoành tráng và tôi cũng muốn mình là một thành viên quá chừng. Thời của tôi, không có những buổi trình diễn lộng lẫy như vậy. Và nữa, cách tổ chức của Đẹp cũng rất chuyên nghiệp, từ vé mời đến khâu tiếp khách…
 
Bùi Việt Hà – Người mẫu

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp tham gia những buổi náo nhiệt thế này. Cảm giác thật thú vị và vui. Tiếc là tôi chỉ xem được 1 đêm đầu tiên vì… không xin được vé cho đêm thứ 2.
 
Hà Thúc Nhật Minh – Nhà thiết kế

Đây thực sự là một sân chơi lớn cho các nhà thiết kế trẻ, tôi rất muốn có một ngày mình là thành viên của chương trình này. Đẹp thực sự là một cái nôi vững vàng nuôi dưỡng các nhà thiết kế trẻ với những ý tưởng sáng tạo, phong phú. 
 
Tô Thanh Nghiệp – Nhiếp ảnh gia

Đẹp luôn có những yếu tố sáng tạo, dù đã xem DFS nhiều lần nhưng tôi vẫn luôn bất ngờ với cách thể hiện và tổ chức. Một chương trình hay, hoành tráng vừa đủ để đọng lại trong người xem những cảm giác thú vị lạ lẫm. Một chương trình hấp dẫn từ đầu đến cuối. 
 
 Mê Linh – Phóng viên

So với các chương trình thời trang trong nước tôi đã được xem trước đây thì DFS ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Nhìn tổng thể thì đây là buổi trình diễn hoàn hảo.

Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, tôi vẫn chưa thấy có nhiều đột phá ở các nhà thiết kế trẻ. Hẳn là có quá nhiều áp lực cho họ. Tôi thích nhất là bộ sưu tập của Hoàng Ngân, sáng tạo, đơn giản nhưng vẫn lịch lãm, sang trọng. 
 
Trà My – Giám đốc Công ty Ngọc Trâm

Không nói riêng về buổi trình diễn, mà cách tổ chức chương trình cũng rất chuyên nghiệp. Tôi thích lúc đón khách ở sảnh trước khi vào xem. Người tham dự có dịp làm quen, trò chuyện, bàn tán nhiều trước khi chương trình diễn ra, rất thú vị.

Paparazzi và những ánh đèn chớp liên tục làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Bản thân tôi, để đến tham dự chương trình tôi cũng phải chuẩn bị cả một buổi chiều cho công đoạn make up, ăn mặc.

Là một buổi thời trang kiểu catwalk chứ không phải performance mà ekip thực hiện rất biết cách khiến cho chương trình trở nên hấp dẫn bằng sự cộng hưởng giữa âm nhạc, ánh sáng, thời trang, sân khấu. Tạo sự sống động thật sự chứ không nhàm chán như những chương trình catwalk khác.

Giờ ăn đến rồi!  

Phi Thanh Vân -Catwoman đã tự mình thiết kế chiếc roi bằng… ống nước ở nhà, nhìn rất ấn tượng!

Nhiếp ảnh gia Đào Thúy Ngọc giao máy cho Thúy Vinh và ngây ra nhìn nàng tác nghiệp rất điệu nghệ.


Một nhân vật từ “Vương quốc xe hơi” lạc đến DFS 2007, giữ nhiệm vụ đưa đón các người đẹp

Đức Tiến được hóa trang trở thành tên cuồng sát trong Secret Window. Chả biết vì men rượu Moet hay vì những nụ cười như nở hoa kia?

  

Chăm chút đến từng chi tiết

 

 

Thực hiện: depweb

02/11/2006, 11:58