Hiền Thục và "Tiếng hát thiên thần" - Tạp chí Đẹp

Hiền Thục và “Tiếng hát thiên thần”

DELETED

“Tiếng hát thiên thần” album thứ 4 mang mạng “Hỏa” của Hiền Thục đã chính thức phát hành.

Đối với thị trường băng đĩa nhạc thì đây là album rất đặc biệt về nội dung, bởi nó là14 ca khúc quốc tế nổi tiếng dành cho thiếu nhi (như “Jingle bells”, “Long long ago”, “Ten little Indian boys”…).

Trước Hiền Thục, Hồng Nhung cũng đã thực hiện album thiếu nhi “Cháu vẽ ông mặt trời”, nhưng lần này thì Hiền Thục “chơi” toàn tiếng Anh và phải chi một thời gian dài để hoàn tất các thủ tục xác minh nguồn gốc bài hát và sự đảm bảo về tác quyền.

Song song với album mạng Hỏa, Hiền Thục còn phát hành single “Trọn kiếp bình yên” đúng theo hình mẫu quốc tế về đĩa đơn: gồm một ca khúc chính được hòa âm nhiều phong cách, tặng kèm những bài hát đang được yêu thích hoặc chưa phát hành.

Tháng 10 này, Hiền Thục sẽ phát hành album Mộc có tên “Thục Hiền” – khép lại loạt album Ngũ Hành để bước sang một kế hoạch mới của năm 2007./.

Thực hiện: depweb

03/10/2006, 10:46