"Flex" mượt như đội trưởng Huỳnh Như: "Nhận 5 quả bóng vàng, mẹ 'nhắc khéo' là nhà đã hết chỗ để" - Tạp chí Đẹp

“Flex” mượt như đội trưởng Huỳnh Như: “Nhận 5 quả bóng vàng, mẹ ‘nhắc khéo’ là nhà đã hết chỗ để”

Women Empower Women

Dù đang bận rộn chuẩn bị cho những trận đấu chính thức đầu tiên tại World Cup, vừa qua, đội trưởng tuyển nữ Huỳnh Như vẫn khiến cộng đồng mạng thích thú trước màn bắt trend “flex” thành tích đạt 5 Quả bóng vàng (QBV) ấn tượng trong sự nghiệp của mình. 

Không chỉ “tốc độ” trên sân cỏ, Huỳnh Như cũng rất nhạy bén trước các xu hướng trên mạng xã hội. Vừa qua, trong cộng đồng “Flex đến hơi thở cuối cùng”, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã có màn “khoe khéo” vô cùng đáng yêu với thành tích ấn tượng – đạt 5 QBV trong sự nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, bài đăng của cô nhận về gần 50.000 lượt tương tác kèm hàng ngàn bình luận. “Bóng hồng sân cỏ” khiến ai cũng ngỡ ngàng khi cô đang bận rộn lịch trình tham dự World Cup 2023 nhưng vẫn tranh thủ thời gian để bắt “trend”. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng gửi lời chúc đến đội tuyển nữ sẽ giành được chiến thắng vang dội tại kỳ World Cup này. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Như là cầu thủ hiếm hoi lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam đầu tiên giành được 5 QBV liên tiếp (2016, 2019, 2020, 2021 và 2022), vượt qua cả danh thủ Đoàn Thị Kim Chi – cựu cầu thủ của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam từng đạt danh hiệu này 4 lần. Cùng Đẹp tìm hiểu sâu hơn về những thành tích của cô gái vàng trong làng bóng đá Việt nhé!

Quả bóng vàng đầu tiên (2016)

Vào năm 2017, Huỳnh Như lần đầu tiên đoạt giải QBV tại đêm gala trao giải năm 2016. Cầu thủ người Trà Vinh tại thời điểm đó đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Huỳnh Như có được thành tích này nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng hai chân xuất sắc.

Trước khi nhận được danh hiệu cao quý này, Huỳnh Như đã ghi loạt thành tích ở danh hiệu cá nhân khi trở thành Vua phá lưới Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia lần lượt ở năm 2013 và 2016, quả bóng Đồng nữ Việt Nam 2015. Không những thế, Huỳnh Như cùng đội tuyển quốc gia còn giành huy chương bạc SEA Games 2013 cũng như Á quân Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016. Phát biểu tại sự kiện, Huỳnh Như cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, thầy cô, bạn bè cũng như tất cả người hâm mộ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ tôi thời gian qua.”

Quả bóng vàng thứ hai (2019)

Tại gala QBV Việt Nam 2019, Huỳnh Như một lần nữa xuất sắc giành danh hiệu QBV dành cho các cầu thủ nữ. Trong năm 2019, Huỳnh Như và các đồng đội đã thi đấu hết sức thành công để giành được chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đồng thời lần thứ 6 lên ngôi vương tại đấu trường SEA Games. Không chỉ vậy, tiền đạo sinh năm 1991 còn cùng đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng play-off (thường là trận đấu để tranh suất cuối cùng vào vòng tiếp theo của một giải đấu – PV) tại Olympic Tokyo 2020. 

Ngay buổi lễ vinh danh, Huỳnh Như nhớ lại ký ức lúc cô bị chấn thương không thể thi đấu ở SEA Games 30 cùng đồng đội nhưng cô vẫn cố gắng truyền lửa cho tất cả thành viên để đoạt chức vô địch: “Học tập HLV Mai Đức Chung, khi vào sân tôi cũng tìm cách truyền lửa cho đồng đội. May mắn đội tuyển nữ Việt Nam là một tập thể đoàn kết nên tôi cũng không phải nói quá nhiều, đôi khi tôi còn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ từ đồng đội”. 

Quả bóng vàng thứ ba (2020)

Tại gala công bố và trao giải thưởng QBV Việt Nam 2020, Huỳnh Như lần thứ 3 được trao danh hiệu cao quý nhất ở hạng mục bóng đá nữ. Điều này cũng dễ hiểu khi ở đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như được xem là trụ cột và là đội trưởng mẫu mực. Nữ tiền đạo người Trà Vinh đã ghi đến 7 bàn thắng, góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch Đông Nam Á vào năm 2019. Thêm vào đó, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 cũng góp phần giúp cô giành lấy chiến thắng ngọt ngào này.

Trong lễ vinh danh, cô đã có những chia sẻ xúc động: “Đây là một năm khó khăn của bóng đá Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để đoạt được phần thưởng này không chỉ là nỗ lực của riêng tôi mà còn đến từ ban huấn luyện và các đồng đội ở TP.HCM luôn bên cạnh hỗ trợ tôi. Xin cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi bóng đá nữ dù thành công hay thất bại.”

Quả bóng vàng thứ tư (2021)

“Bóng hồng sân cỏ” Huỳnh Như một lần nữa được xướng tên ở gala trao giải QBV Việt Nam 2021, đánh dấu lần thứ 4 cô giành danh hiệu QBV. Năm 2021 cũng là thời điểm bản lề quyết định xem những quốc gia nào sẽ có vinh dự tham gia World Cup 2023, cô cùng đồng đội dồn hết sức lực tập trung vào mục tiêu lớn này, cùng lúc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games trên sân nhà. Trên bục nhận giải thưởng, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam khó giấu được xúc động: “Tôi vui quá. Mỗi lần đều vui và vinh dự khi có mặt ở đây. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện để các câu thủ được công nhận và giao lưu với người hâm mộ”.  

Có thể thấy, Huỳnh Như vẫn luôn thể hiện mình là đầu tàu cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho cả đội. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, cô trở thành “át chủ bài” được Huấn luyện viên Mai Đức Chung kỳ vọng trong đội hình. 

 Quả bóng vàng thứ năm (2022)

Tại gala trao giải QBV Việt Nam 2022, Huỳnh Như đã nhận được danh hiệu cao quý nhất lần thứ 5, đánh dấu cột mốc trở thành cầu thủ giành nhiều QBV Việt Nam nhất trong lịch sử 27 năm giải thưởng. Cũng trong năm 2022, cô đạt được nhiều thành tích khi là nhân tố chính giúp câu lạc bộ nữ TP.HCM I lập cú đúp vô địch quốc gia, giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng tại SEA Games, đồng thời giành tấm vé tham dự World Cup. Huỳnh Như cũng trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu thi đấu, và ghi nhiều bàn thắng ấn tượng cho Lank FC tại các giải quốc gia Bồ Đào Nha.

Theo Huỳnh Như “Để có được danh hiệu QBV nữ Việt Nam 2022 là cả một hành trình dài mà tôi đã cố gắng phấn đấu, nỗ lực không ngừng. Tôi không nghĩ đến chuyện kỷ lục này, kỷ lục kia. Bởi tôi đều vô cùng trân quý mỗi danh hiệu mình nhận được.”

Có thể nói, 2022 là một năm đặc biệt bởi cô không chỉ được thử sức ở môi trường chơi bóng đá Châu Âu mà còn đạt được QBV thứ 5 trong sự nghiệp. Đến nay, Huỳnh Như đã ghi 50 bàn thắng trong 56 trận khoác áo tuyển Việt Nam. Cô đã cùng đội đoạt tất cả danh hiệu cao quý nhất ở khu vực với 4 lần đoạt huy chương vàng SEA Games, 1 lần lên ngôi tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup.

Chúng ta hãy cùng đón chờ và cổ vũ cho Huỳnh Như và đội tuyển nữ Việt Nam trong những màn thi đấu sắp tới tại World Cup nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Khánh Duyên

18/07/2023, 16:00