Emma Thomas - "Nóc nhà" quyền lực hiện thực hóa tầm nhìn của "đạo diễn xuất sắc nhất" Christopher Nolan - Tạp chí Đẹp

Emma Thomas – “Nóc nhà” quyền lực hiện thực hóa tầm nhìn của “đạo diễn xuất sắc nhất” Christopher Nolan

Women Empower Women

Emma Thomas là người phụ nữ đứng sau toàn bộ dự án khổng lồ của Christopher Nolan. Cô vừa là người vợ, kiêm nhà sản xuất các bộ phim và 4 đứa con của vị đạo diễn tài ba này. Sau gần 30 năm làm nghề, Emma Thomas đã nhận tượng vàng Oscar đầu tiên cho tác phẩm “Oppenheimer” ở vai trò nhà sản xuất. 

“Nàng thơ” truyền cảm hứng cho chồng

Christopher Nolan và Emma Thomas đã sớm cảm mến nhau vào tuần đi học đầu tiên tại giảng đường đại học University College London vào năm 1989. Trong khi Chris theo học ngành Văn học, thì Emma lựa chọn Lịch sử cổ đại. Tưởng chừng sự khác biệt này đã ngăn cách cặp đôi, song chính nhờ đó mà Emma tìm được con đường mà cô thật sự yêu thích. Theo đó, Chris đã giới thiệu Emma vào hội làm phim của trường đại học, và từ đây ngọn lửa làm phim dần nhen nhóm trong Emma. Cô chính là cộng sự đắc lực hỗ trợ Chris thực hiện dự án đầu tay “Doodlebug” vào năm 1997.

Trước khi chạm đến ước mơ, Emma đã phải lấy hết can đảm nói chuyện trực tiếp với bố. Vì đam mê phim ảnh, cô đã lén bố đăng ký tham gia khóa thực tập không lương tại Working Title Films. Trong khi đó, bố của Emma lại đề xuất cho cô hàng loạt giấy giới thiệu vào các cơ quan công vụ mà ông quen biết. 

Dù thuyết phục con gái không thành, ông vẫn ủng hộ ước mơ của cô. Emma tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng Lịch sử cổ đại, sau đó trở thành giám sát sản xuất tại nơi mà cô từng thực tập không lương. Sự can đảm và quyết tâm theo đuổi công việc trái ngành của Emma tác động lớn đối với sự nghiệp của Chris. Anh có thể yên tâm sáng tạo những dự án vì đứng phía sau là sự “bảo kê” từ người vợ tài năng. 

Vị đạo diễn tài ba còn chia sẻ rằng, Emma luôn tinh ý nhìn ra những khúc mắc của Chris và khéo léo giúp đỡ anh. Theo đó, sau thành công của “Interstellar” (2014), anh không thể tìm ra câu chuyện tiếp theo mà mình muốn xây dựng để đáp ứng kỳ vọng của bản thân và khán giả. Emma đã gợi ý cuốn sách “Forgotten Voices Of Dunkirk” của tác giả Joshua Levine cho chồng, và “Dunkirk” cũng là tác phẩm được đề cử Oscar năm 2018. 

Emma từng bày tỏ rằng, “Tôi sẽ tiếp tục gợi ý thật nhiều cuốn sách cho chồng dù anh ấy không mấy hứng thú. Tôi tin rằng Chris sẽ tìm được nguồn cảm hứng nào đó thôi thúc anh ấy bắt đầu các dự án mới”. 

Nhà sản xuất loạt phim “cộp mác” Christopher Nolan

Trước khi thành lập công ty, cặp vợ chồng đã thành công sản xuất bộ phim đầu tay mang tên “Following”, với kinh phí vỏn vẹn 6 nghìn USD (khoảng 150 triệu đồng) vào năm 1998. Tác phẩm đạt doanh thu gấp 20 lần, và khởi đầu cho màn hợp tác đầy hứa hẹn của các cặp đôi trong giới Hollywood.

Năm 2001, cặp đôi chính thức thành lập công ty sản xuất phim mang tên Syncopy Inc. Không sở hữu lực lượng hùng hậu, nhân sự của công ty chỉ có 4 người. Trong đó, Chris phác hoạ chính vô số ý tưởng, còn Emma hiện thực hóa những ý tưởng ấy thành tác phẩm hoàn chỉnh. 27 năm gắn bó với nhau, Emma đã thực hiện tổng cộng 12 phim của Chris, bắt đầu từ phim ngắn đầu tay “Doodlebug” vào năm 1997. 

Tính đến hiện tại, Emma đã có 3 lần được đề cử tượng vàng Oscar ở vai trò nhà sản xuất cho các phim “Inception” (2010), “Dunkirk” (2017) và “Oppenheimer” (2024). Trong đó, bộ phim kể về cha đẻ bom nguyên tử “Oppenhiemer” càn quét 13 đề cử, đoạt tượng vàng quý giá nhất cho hạng mục “Phim xuất sắc nhất” và thêm 6 giải lớn nhỏ khác tại Oscar năm nay. Đây cũng là bộ ba tác phẩm nhận đề cử tại các giải quan trọng tiền Oscar, gồm BAFTA, Quả cầu Vàng và PGA. 

“Là nhà sản xuất, chúng ta không thể yêu cầu công việc giống nhau từ phim này sang đến phim khác. Làm 10 bộ phim, bạn sẽ hóa thân thành 10 phiên bản vô cùng đa dạng của chính mình”, Emma Thomas chia sẻ.

“Chất keo” gắn kết gia đình

Bên cạnh là nhà sản xuất phim, Emma Thomas chăm sóc chu toàn cho gia đình nhỏ của mình. Sau khi kết hôn vào năm 1997, đôi vợ chồng chào đón sự xuất hiện của con gái đầu lòng Flora vào năm 2001. Hạnh phúc tiếp tục “nhân ba” khi có thêm 3 cậu con trai là Oliver, Rory và Magnus. Cặp vợ chồng thường cho các con đi làm chung và tập làm quen với phim ảnh. Đây cũng là nguồn cảm hứng lớn để cô con gái Flora nối nghiệp bố mẹ theo học chuyên ngành về phim ảnh tại New York. 

Tuy vậy, dù thành công trên chiến trường điện ảnh Hollywood, cả Chris và Emma cũng không tránh khỏi những thiếu sót khi làm phụ huynh. Theo đó, bộ phim “Interstellar” được Chris thực hiện để gửi tặng cô con gái Flora và những ai làm cha mẹ. Anh chia sẻ về những khó khăn và day dứt của của họ khi bận rộn với công việc mà không thể toàn tâm ở bên con. “Chris sẽ không thể, hoặc sẽ không thực hiện bộ phim này 12 năm trước nếu như anh ấy không có con”, Emma chia sẻ thêm.

“Đồng vợ đồng chồng” – Emma và các con luôn cũng luôn là niềm tự hào của vị đạo diễn. Christopher Nolan luôn bày tỏ tình yêu dành cho gia đình nhỏ. Khi “Oppenheimer” được xướng tên cho hạng mục cao quý nhất tại Oscar năm nay, Chris đã nhường phu nhân của mình tiến lên khán đài trước và mở đầu bài phát biểu. Anh cũng không quên cảm ơn bà xã khi nhận giải “Đạo diễn xuất sắc nhất của năm”, rằng “Anh yêu em rất nhiều, Emma. Cảm ơn em đã không chỉ sản xuất những bộ phim tuyệt vời, mà cũng là ‘nhà sản xuất’ các con của chúng mình”.            

Tác giả: Minh Anh

18/03/2024, 13:00