Tưởng như điều vời vợi ấy còn lâu lắm thế mà giờ sắp thành hiện thực. Những chuyến đi với những bức ảnh pre-wedding – tiền đám cưới ngẫu hứng, tự nhiên thật không gì hợp lý bằng một bó hoa “tươi-mãi-mãi”. Chẳng cần cầu kỳ chăm chút, không lo bầm dập khi di chuyển mà lại ăn rơ với nhiều kiểu váy thướt tha lãng mạn hay đơn giản, thanh lịch.
Để hiểu rằng, cứ ước mơ rồi sẽ đến!
Nguyên liệu: ruy băng trắng (hoặc lụa trắng), ren trắng, pha lê hoặc đá, voan trắng, một khung cầm tay cô dâu, các dụng cụ ( kim, chỉ trắng, máy dính keo, kéo, thước)

Bước 1: cắt đoạn ruy băng dài 60-80cm (tùy kích cỡ hoa)

Bước 2: Gấp 1 mép ruy băng xuống dưới – gấp tiếp cạnh bên ngoài vào trong – cuốn 1 vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, giờ đã có hình phần cuộn của hoa

Bước 3: Cuộn tiếp 2 -3 vòng cho phần “ nhân trong” của hoa cứng cáp, gập ngược lại cánh hoa ( phần dải ruy băng dải) ra đằng sau, cuộn 1 vòng. Tiếp theo lại gập ngược phần dải ruy băng, tiếp tục cuộn. Cứ làm thế cho đến hết dây. Dùng kim khâu cố định hoặc súng bắn keo dính chắc cuống hoa.

Bước 4: sau khi được hoa thành phẩm như trên, làm thêm 5-6 bông tương tự. Tiếp đó cắt 1 đoạn ren ngắn như hình (nên chọn loại có tua ở đầu sẽ đẹp hơn), lại cắt đoạn vừa cắt làm ½.

Bước 5: 1 đoạn ren gài trong cánh hoa hồng, cố định bằng chỉ hoặc súng bắn keo, 1 đoạn ren khác bao quanh ngoài. Phần “ nhân hoa” đính hạt pha lê tròn làm nhị, gắn 3 hạt đá vào phần ren trong.

Bước 6: Sau khi hoàn thành 5-6 bông hoa như bước 5, gắn lên khung hoa cầm tay bằng súng bắn keo, xen kẽ giữa các bông là voan xếp ly nhỏ, phần tay cầm cuốn ren trắng.
Bài dự thi của: Dương Mai Trang Địa chỉ: P108, C31 Tập thể Mai Động, quận Hoàng Mai Hà Nội |