“Đối thoại hầu văn”

Nghệ sĩ piano Phó An My cùng nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên kết hợp với các nghệ nhân hát văn Dương Thanh An và NSND Thanh Hoài biểu diễn trong chương trình.

Tác phẩm “Đối thoại hầu văn”, với 5 biến thể gọi là “nhập”. Xen giữa các “nhập” là phần biểu diễn cổ của các nghệ nhân hát văn. Âm nhạc cổ điển của piano sẽ kết hợp với nghệ thuật hát văn, từ hai thực thể độc lập song song tồn tại trở nên giao thoa, bồi đắp, nhưng vẫn không nhòa lẫn bản sắc riêng biệt, độc đáo của nhau. Trong đó, âm nhạc cổ truyền không bị can thiệp không bị làm biến dạng, và âm nhạc sáng tác không lấy dân ca cổ truyền làm chất liệu để phát triển theo phương pháp cũ gọi là biến tấu “variation”.


Hai kiểu âm nhạc tưởng như rất vênh nhau lại nảy sinh ra dư vị lạ. Câu chuyện “đối thoại” mở ra từ đó. Trong “Bóng” của “Đối thoại Hầu văn”, nghệ sĩ piano Phó An My sẽ diễn vai trò chủ chốt như một ông đồng – bà cốt để thánh nhập vào và sẽ sống cùng các nhân vật khác nhau ở mỗi giá đồng. Với bốn biến thể gọi là chung là Nhập. Xen giữa các Nhập là phần hát văn cổ của nghệ nhân hát văn.

Tin: Lan Anh
Ảnh: BTC

From the same category