#DEPTOPLIST2023 - Gặp gỡ 10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2023 - Tạp chí Đẹp

#DEPTOPLIST2023 – Gặp gỡ 10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2023

Women Empower Women

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, ca sĩ Taylor Swift, Beyoncé, CEO Trudy Dai… được tạp chí Forbes vinh danh là những “người phụ nữ quyền lực nhất năm” vì sự nỗ lực không ngừng trong việc xác định lại cấu trúc của quyền lực truyền thống cũng như tận dụng sức mạnh của riêng mình để tạo ra tác động lâu dài ở mọi phạm vi ảnh hưởng. 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen

Được biết đến là một nữ chính khách tài ba, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hai năm liên tiếp nằm trong danh sách “Người phụ nữ quyền lực nhất năm” do Forbes bầu chọn. Theo Forbes, Von der Leyen là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban châu Âu, người chịu trách nhiệm về luật pháp ảnh hưởng đến hơn 450 triệu người châu Âu. Bà được giới chính trị gia đánh giá cao bởi khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và dứt khoát trong việc đưa châu Âu vượt qua đại dịch COVID-19 cũng như đối phó với các cuộc khủng hoảng ở châu lục này.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni

Giorgia Meloni là một nữ chính khách người Ý. Hiện tại, bà đang giữ chức thủ tướng từ ngày 22/10/2022 và cũng là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ quan trọng này. Được biết, việc bổ nhiệm bà Meloni làm thủ tướng Ý đánh dấu cột mốc trọng đại đối với nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Theo đó, trong bối cảnh Ý đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như lạm phát, khủng hoảng năng lượng, cải cách châu Âu, thậm chí xung đột Ukraine…, nữ thủ tướng vẫn tiếp tục phát triển các chính sách mà người tiền nhiệm Mario Draghi xây dựng. Tuy nhiên, bà còn chủ trương cắt giảm thuế theo từng giai đoạn, phù hợp với bối cảnh khủng hoảng năng lượng và lạm phát tăng cao.

Ca sĩ Taylor Swift

Không có công ty riêng cũng chẳng đầu tư kiếm lợi nhuận, Taylor Swift vẫn khẳng định vị thế khó có thể lay chuyển trong giới giải trí. Trong năm nay, doanh thu từ chuyến lưu diễn “The Eras Tour” đã giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên thành tỷ phú chỉ dựa vào âm nhạc. Theo ước tính, giá trị tài sản ròng hiện tại nữ ca sĩ có trị giá hơn 1.1 tỷ USD. Số tiền này bao gồm 500 triệu USD tiền bản quyền lẫn chuyến lưu diễn, 500 triệu USD còn lại ở các danh mục âm nhạc. Để có thể đạt được các thành tích đáng nể như vậy, siêu sao nhạc pop chia sẻ: “Nếu không có các Swifties, tôi không thể thực hiện được điều này. Các bạn đã giúp cho chuyến lưu diễn của tôi trở nên đặc biệt. Đây sẽ là trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi”.

Ca sĩ Beyoncé

Chiến thắng của huyền thoại âm nhạc Beyoncé tại Grammy 2023 đã giúp cô trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải danh giá này. Cô vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, xuất sắc giành 4 giải thưởng ở các hạng mục bao gồm “Album nhạc dance/điện tử hay nhất”, “Bài hát R&B hay nhất”, “Bản thu âm nhạc dance/điện tử hay nhất” và “Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất”. Với thành tích đáng nể trên, Beyoncé chính thức phá vỡ kỷ lục nhạc trưởng Georg Solti trở thành nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều kèn vàng Grammy nhất với 28 lần chiến thắng. Không chỉ vậy, chuyến lưu diễn “Renaissance” của “nàng ong chúa” và sự hợp tác với Balmain ra mắt bộ sưu tập thời trang cũng giúp cô nằm trong danh sách “Người phụ nữ quyền lực nhất năm 2023” của Forbes.

Ca sĩ, nhạc sĩ và doanh nhân Rihanna

Không kém cạnh Taylor Swift hay Beyoncé, Rihanna là nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất nước Mỹ với khối tài sản ròng ở mức 1.4 tỷ USD. Theo Forbes, nữ ca sĩ kiếm được một phần tài sản từ sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, từ năm 2016, cô đã không tham gia hoạt động nghệ thuật hay thực hiện tour lưu diễn như trước. Phần lớn tài sản của cô đến từ hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và thời trang. Đặc biệt, buổi biểu diễn đầu năm nay của nữ ca sĩ tại Super Bowl Halftime Show đã giúp cho nữ ca sĩ kiếm được 5.6 triệu USD Giá trị tác động truyền thông (MIV) cho thương hiệu Fenty Beauty trong 12 giờ sau buổi diễn đầu tiên. Không chỉ dừng ở đó, màn trình diễn này còn giúp cô thu về 2.6 triệu USD cho dòng sản phẩm nội y Savage X Fenty.

Tổng giám đốc điều hành của CVS Caremark – Karen Lynch

Kể từ khi trở thành người đứng đầu công ty chăm sóc sức khỏe CVS, Karen Lynch đã không ngừng nỗ lực đưa doanh nghiệp vận hành theo mô hình “one-stop shop” (cửa hàng một điểm đến). Đây là cửa hàng kinh doanh đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Tại đây, chỉ một lần dừng chân, khách hàng có thể lựa chọn, mua sắm cho nhiều nhu cầu khác nhau của mình. Đáng chú ý, kế hoạch này đã đạt được một bước tiến lớn vào năm nay khi CVS chi 10 tỷ USD mua lại Oak Street Health, một mạng lưới chăm sóc ban đầu chủ yếu hướng đến người lớn tuổi sử dụng Medicare và 8 tỷ USD khác để mua Signify Health, một mạng lưới với 10.000 bác sĩ lâm sàng. Chia sẻ về quy mô này, Karen cho biết: “Chúng tôi rất chú trọng đến đời sống sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó, việc thúc đẩy one-stop shop chính là điểm trọng yếu giúp thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ. Hơn hết, chúng tôi vững tin rằng trong tương lai đây sẽ trở thành trung tâm sức khỏe được nhiều người lựa chọn”.

Chủ tịch kiêm CEO của Banco de Brasil Tarciana Medeiros – Tarciana Medeiros

Không thể phủ nhận được rằng xã hội hiện nay vẫn còn những định kiến vô hình áp đặt lên người phụ nữ. Họ bị cho là không thể thăng tiến lên vị trí cấp cao hay nắm quyền điều hành bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, Tarciana Medeiros là bảo chứng cho thấy nhận định đó hoàn toàn sai. Vào tháng 1/2023, bà chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền lãnh đạo Banco de Brasil, ngân hàng 215 tuổi của Brazil. Bên cạnh đó, bà cũng là người ủng hộ những chính sách cải thiện môi trường, thiết lập quan hệ đối tác giữa Banco de Brasil và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ để đầu tư 250 triệu USD vào các nguồn năng lượng tái tạo cùng cơ sở hạ tầng bền vững.

Giám đốc tài chính Meta – Susan Li

Đảm nhận vị trí Giám đốc tài chính ở tuổi 36, Susan Li đã trở thành nguồn cảm hứng cho những người Trung Quốc có thể thực hiện hóa “giấc mơ Mỹ”. Năm 19 tuổi, Susan Li tốt nghiệp Đại học Stanford và ngay lập tức có được vị trí tại Morgan Stanley – một ngân hàng đầu tư tài chính hàng đầu nước Mỹ. Tuy nhiên, cô muốn thử thách chính bản thân mình với những điều mới mẻ, Susan Li từ bỏ công việc ở ngân hàng để đầu quân cho Facebook vào năm 2008. Lúc đó, Facebook vẫn là một công ty còn non trẻ với vỏn vẹn vài trăm nhân sự. Dù vậy, công ty đã cho cô cảm giác phát triển năng lực chuyên môn, bắt đầu từ việc lập kế hoạch doanh thu đến phát triển những sản phẩm mới. Sau khi công ty tiến hành IPO (phát hành công khai lần đầu), cô đảm nhiệm việc phân bổ nguồn lực, chi phí và quản lý đến số lượng nhân viên. Tỷ phú Mark Zuckerberg từng chia sẻ rằng Susan Li là một người phụ nữ tài năng, tận tâm cũng như có khả năng lãnh đạo. Cô đã đóng góp rất lớn trong việc phát triển của Meta lẫn Facebook trong suốt 14 năm qua.

CEO Taobao Tmall và Alibaba Group – Trudy Dai

Được mệnh danh là “thập bát La Hán của Alibaba”, Trudy Dai đã vực dậy thành công Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba sau những cú “trượt dài” trên thương trường. Vào tháng 3/2023, Alibaba tiến hành cuộc thay đổi cơ cấu quan trọng nhất trong 24 năm. Theo đó, Alibaba thành lập 6 mảng kinh doanh bao gồm điện toán đám mây, giải trí, Taobao Tmall, vận chuyển Cainiao, D-commerce cùng các công ty nhỏ hơn. Nhờ vào sự nhạy bén trong kinh doanh, bà đã giúp nền tảng Taobao Tmall phát triển thêm cơ sở người dùng, đồng thời tạo ra doanh thu 115 tỷ Nhân dân tệ (16 tỷ USD) từ tháng 4 đến tháng 6. Hơn hết, con số này chiếm 49% tổng doanh thu của Alibaba trong kỳ, vượt kỳ vọng tăng 14% so với cùng kỳ lên 234 tỷ Nhân dân tệ.

Chủ tịch tiếp thị toàn cầu Samsung – Lee Young Hee

Cuối năm 2022, Samsung Electronics bổ nhiệm bà Lee Young Hee làm Chủ tịch tiếp thị toàn cầu cho mảng kinh doanh thiết bị di động. Đây là tiền lệ chưa từng có trong đế chế của gã khổng lồ công nghệ này. Theo Samsung, tập đoàn kỳ vọng việc bổ nhiệm bà Lee Young Hee sẽ tạo cơ hội cho nhiều nữ nhân viên tiềm năng khác tiếp tục thử thách bản thân và ngày càng thăng tiến. Kể từ khi nhậm chức, bà đã có đóng góp rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh cũng như thương hiệu điện thoại di động Samsung Galaxy. Phát biểu tại một Hội nghị hồi tháng 5, bà cho hay: “Nếu các nhà tiếp thị lạc lối, khách hàng cũng mất hứng thú. Chính vì thế, giờ là lúc phải phải táo bạo và có tinh thần dám nghĩ dám làm hơn“.

Tác giả: Khánh Duyên

14/12/2023, 11:57