#DEPAWARDS2023 - "The Dream Team" Huỳnh Như, Hoàng Loan, Thanh Nhã: Tinh thần đồng đội làm nên điều phi thường - Tạp chí Đẹp

#DEPAWARDS2023 – “The Dream Team” Huỳnh Như, Hoàng Loan, Thanh Nhã: Tinh thần đồng đội làm nên điều phi thường

Women Empower Women

Một trong những giá trị cao nhất của thể thao đó là tinh thần đồng đội, nhất là với bộ môn đòi hỏi sự phối hợp cao như bóng đá. Thời gian qua, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã mang về vô số danh hiệu từ trong nước đến quốc tế. Đây là minh chứng rõ ràng về năng lực chuyên môn cũng như sự đoàn kết trong thi đấu của các cô gái. Đó cũng chính là lý do các cô gái vàng của làng thể thao Việt Nam được xướng tên trong hạng mục “The Dream Team” tại Đẹp Awards – lễ kỷ niệm 25 năm ra đời ấn phẩm Tạp chí Đẹp.

Những bước đầu bền bỉ

30 năm phát triển bóng đá nữ bắt đầu từ những thế hệ cầu thủ đầu tiên bước vào sân với đôi chân đất, thiếu thốn đủ điều, không có nhiều sân chơi và nhận được đông đảo sự chú ý như bóng đá nam, các nữ cầu thủ đã nỗ lực cống hiến sức trẻ, chiến đấu bền bỉ cả một hành trình dài để có được thành công và ghi nhận của công chúng như ngày hôm nay.

Khi chiến thắng Myanmar ở trận chung kết SEA Games 32, đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đi vào lịch sử với thành tích vô tiền khoáng hậu – 8 lần giành Huy chương Vàng (2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2022 và 2023). Chưa dừng lại ở đó, các cô gái còn liên tiếp đạt những thành tích ấn tượng như 3 lần vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á, xếp hạng 4 bóng đá nữ tại Á Vận hội (2014), lọt vào vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020, tứ kết ASIAD 18 – 2018, chung kết giải Bóng đá nữ Thế giới 2023…

Chinh phục đấu trường Quốc tế

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được những quả ngọt đầu tiên. Theo bảng xếp hạng của liên đoàn FIFA, xếp hạng cao nhất được ghi nhận của Đội tuyển nữ Việt Nam là vị trí thứ 28 (06/2013). Cho đến hiện tại, vị thế bóng đá nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 6 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Đây có thể nói là một thành tích mới đáng ngưỡng mộ giúp nền bóng đá của Việt Nam có thêm dấu ấn trên trường Quốc tế. Để đạt được vị trí hiện tại là cả một quá trình nỗ lực với nhiều lần vô địch liên tiếp tại giải đấu trong khu vực SEA Games; thi đấu thành công tại AFF Cup và gần đây nhất là xuất sắc giành vé tham dự FIFA World Cup.

Yếu tố mấu chốt để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có những bước tiến nhanh ở chắc ở thời điểm hiện tại chính là tinh thần thi đấu của những cô gái. Dù cho có phải đối đầu với những đối thủ đến từ những nền bóng đá hàng đầu thế giới với điều kiện tập luyện tốt hơn rất nhiều, các cô gái của đội tuyển Việt Nam không vì thế mà thể hiện sự mất bình tĩnh hay thiếu tự tin. Vì họ luôn hiểu rằng mỗi lần thi đấu là một lần trải nghiệm và cọ xát. Chiến thắng là điều cái đích mà ai cũng hướng đến, nhưng quan trọng hơn hết là sự đoàn kết và tinh thần thi đấu tới những phút cuối cùng.

Đi vào lịch sử với tấm vé đầu tiên tham dự FIFA World Cup

Có thể nói năm 2023 là một năm khá thách thức với đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam trước những giải đấu Quốc tế quan trọng. Trước hết là hành trình đầy khó khăn ở Asian Cup 2022 khi hàng loạt cầu thủ trụ cột nhiễm Covid-19 khi tập huấn tại Tây Ban Nha, khiến đội tuyển có lúc đứng trước nguy cơ bỏ giải. Nhưng lòng kiên trì cùng nghị lực đã giúp các trong trận play-off trước đối thủ Đài Loan. Thành tích 2 -1 trước đối thủ đã giúp bóng đá nữ đem về suất tham dự World Cup 2023 đầy tự hào. Đây là thành quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của các “cô gái kim cương”.

Mặc dù chưa đem về thành tích nào từ giải đấu danh giá này, nhưng để được tấm vé thi đấu và cơ hội cọ xát với những đối thủ hàng đầu trên thế giới cũng là một bước ngoặt lớn của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đội trưởng Huỳnh Như đã cùng với các đồng đội thể hiện một tinh thần đồng đội đầy vững vàng và quyết liệt những đối thủ lớn như Mỹ và Bồ Đào Nha. Và lần đầu tiên, màu cờ đỏ sao vàng cùng quốc ca Việt Nam được xướng lên trong một đấu trường quốc tế của môn thể thao vua. Sự tham dự của Đội tuyển Bóng đá nữ trên đấu trường danh giá này đã thắp lên niềm tin vào sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam cho hàng triệu người hâm mộ trên cả nước.

Giải thưởng “The Dream Team” tại Đẹp Awards 2023

“Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường” chính là kim chỉ nam, là động lực dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặt hái được những thành tích tưởng chừng như giấc mơ không thể chạm tới.

Ghi nhận những nỗ lực trên, lễ trao giải Đẹp Awards 2023 đã xướng tên Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam ở hạng mục “The Dream Team”. Đoàn kết chính chất kết dính giúp đội bóng hướng tới những mục tiêu chung và vững vàng hơn khi tham dự những giải đấu Quốc tế. Danh hiệu này cũng là lời cảm ơn mà Đẹp muốn dành tới những bóng hồng trên sân cỏ cho những cống hiến tới nền thể thao Việt Nam và là sự tôn vinh tinh thần đồng đội của các nữ tuyển thủ trên sân cỏ.

Đêm trao giải Đẹp Award 2023 có sự góp mặt của 2 đại diện Hoàng Loan và Thanh Nhã. Không còn hình ảnh mộc mạc, giản dị quen thuộc trên sân bóng, hai cô gái trở về với vẻ duyên dáng, nữ tính khi khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy làm xao xuyến trái tim của người hâm mộ.

Phát biểu khi nhận giải The Dream Team, Hoàng Loan bày tỏ niềm hạnh phúc khi đứng trên sân khấu sự kiện cũng như trải nghiệm ở một vai trò hoàn toàn mới, “Tôi rất vui mừng khi nhận giải thưởng này. Đây là niềm vinh hạnh đối với tất cả chúng tôi. Xin cảm ơn Tạp chí Đẹp rất nhiều!”. Từ phương trời Tây, đội trưởng Huỳnh Như cũng chia sẻ sự vui mừng cùng đồng đội. Cô bật cười khi kể lại lần đầu tiên trở thành “nàng thơ” trên bìa Tạp chí Đẹp, “Lúc ba chị em đến buổi chụp hình, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ mặc  những bộ đồ lộng lẫy như vậy… Nhưng mà thành quả lại rất đẹp. Một lần nữa cảm ơn Tạp chí Đẹp vì vinh dự này”.

Bên cạnh vẻ gai góc, mạnh mẽ cùng tinh thần sắt đá khi thi đấu, những bóng hồng sân cỏ vẫn là những tâm hồn mềm mại cùng trái tim đầy rung cảm. Chúc mừng những “cô gái kim cương” với giải thưởng “The Dream Team” tại Đẹp Award 2023!

LỄ TRAO GIẢI ĐẸP AWARDS 2023

Tổ chức bởi Tạp chí ĐẹpThời gian: 17:00 – 21:30 | Thứ 3, ngày 16/01/2024
Địa điểm: The Reverie Saigon Hotel | 69A Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1
Chân thành cảm ơn các đối tác đồng hành: The Reverie Saigon, Shiseido, Henessy, Hush & Hush, d’Alba, SBHN, Saigon Post Production, Shine.MGM.

Tác giả: Đẹp Online

18/01/2024, 15:09