Đêm trao giải Dự án làm phim 48h – cái kết mở cho một dự án tiềm năng - Tạp chí Đẹp

Đêm trao giải Dự án làm phim 48h – cái kết mở cho một dự án tiềm năng

DELETED

Theo thông tin của Ban tổ chức (BTC), dự án làm phim năm nay đã thu hút hơn 1000 bạn trẻ tham gia, trong đó có hơn 40 nhóm đã hoàn thành và nộp tác phẩm đúng hạn. Đây là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam với mục đích tìm kiếm và giúp đỡ các tài năng làm phim ở Việt Nam đến với thế giới.

 

Đề bài của cuộc thi năm nay được ban tổ chức 48 Giờ đưa ra, bao gồm: nhân vật bắt buộc là Ngô Hoàng Linh (nam) hoặc Ngô Hoàng Ly (nữ) là đầu bếp, đạo cụ bắt buộc là Bánh trung thu và câu thoại bắt buộc là “Tôi nghĩ tôi vừa nói thế” (“I thought that’s what I just said”). Trưởng ban giám khảo năm nay vẫn là đạo diễn Hollywood Phillip Noyce. Các thành viên còn lại là 3 đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam: Nguyễn Vĩnh Sơn, Charlie Nguyễn và Nguyễn Quang Dũng.

Lễ trao giải đã thành công tốt đẹp với sự có mặt của các khách mời vốn là những tên tuổi khá quen thuộc đối với người hâm mộ điện ảnh.

Cuộc thi năm nay đã chứng kiến sự thành công rực rỡ của nhiều nhóm làm phim với các tác phẩm giành giải ở nhiều hạng mục, trong đó phải kể tới Nhóm ESF và Như nào phải nói – đây là hai cái tên được xướng nhiều nhất trong đêm trao giải. Sau đây là danh sách các giải thưởng đã được trao:

– Quán quân giải phim hay nhất của Hà Nội: Như nào phải nói – Trở lại

– Á quân giải phim hay nhất của Hà Nội: ESF – Hank là cái quá gì?

– Đạo diễn xuất sắc nhất: ESF – Hank là cái quái gì?

– Quay phim xuất sắc nhất: Group One – Nhân diện

– Biên kịch xuất sắc nhất: ESF – Hank là cái quái gì?

– Dựng phim xuất sắc nhất: ESF – Hank là cái quái gì?

– Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất: BEEs Media – Chưa

– Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Như nào phải nói – Trở lại

– Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Đàm Nguyễn Phi – Farewell to Piggi Banks

– Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Nguyễn Khánh Linh – The ego done

– Trailer xuất sắc nhất (chọn bởi Ban Tổ chức): ESF – Hank là cái quái gì?

– Trailer xuất sắc nhất (bầu chọn bởi khán giả): Two vision – Quán ăn vui nhộn

– Poster thiết kế đẹp nhất (chọn bởi Ban Tổ chức): BEEs media – Chưa

– Poster thiết kế đẹp nhất (bầu chọn bởi khán giả): BEEs media – Chưa

– Sử dụng đạo cụ bắt buộc xuất sắc nhất: Paramotion – Lọ thuốc tình yêu

– Sử dụng nhân vật bắt buộc xuất sắc nhất: Trailer Factory – Cô Thương

– Sử dụng câu thoại bắt buộc xuất sắc nhất: Hanoi express – Bản ngã

– Biên đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Trailer factory – Cô Thương

– Hóa trang và phục trang xuất sắc nhất: BEEs media – Chưa

– Âm nhạc trong phim xuất sắc nhất: ESF – Hank là cái quái gì?

– Đồ họa/ kỹ xảo xuất sắc nhất: PVQVIDEO – Cặp lồng

Các bộ phim đoạt giải Phim Hay nhất của Dự án phim 48 Giờ Hà Nội 2012 sẽ có cơ hội được trình chiếu tại Liên hoan phim Filmapalooza tại Los Angeles (Hoa Kỳ) và Liên hoan phim quốc tế Cannes tại Pháp.

Các buổi công chiếu của Dự án làm phim 48 Giờ TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ 28 đến 31 tháng 1 năm 2013 tại BDH Star Cinema, Tp. Hồ Chí Minh. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 18h00, Chủ nhật 3/2/2013 tại Winsdor Plaza Hotel. 

PV

Thực hiện: depweb

28/01/2013, 15:52