10 bài hát hay khoáy đảo bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu năm 2019

Đâu là những ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2019?

Giải Trí

Năm 2019 chứng kiến sự ra đời của nhiều bài hits nổi bật, đáng chú ý có không ít ca khúc Việt Nam lọt top trending trên các nền tảng giải trí trực tuyến như Youtube, Itunes, Spotify,…

songs of the year 2019

Trong năm 2019, khán giả yêu nhạc đã chứng kiến không ít sự kiện nổi bật của làng nhạc Việt Nam và thế giới. Từ màn ra mắt của giọng ca đầy nội lực Lizzo, cú bắt tay hợp tác giữa Taylor Swift và ngôi sao nhạc rock Brendon Urie cũng như khoảnh khắc làm hòa giữa đôi bạn Katy Perry và Taylor Swift trong MV “U Need to Calm Down“, cho đến màn trở lại đấu trường KPOP được trông đợi nhất của cựu thủ lĩnh 2NE1 – CL, hay các bài hát mang đậm nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam của Hoàng Thùy Linh, đấu trường âm nhạc trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với nhiều bản hits tuyệt vời. Vậy đâu là những bài hát được yêu thích nhất năm 2019?

1. “Truth Hurts” – Lizzo

Truth Hurts” là trường hợp khá kỳ lạ của làng nhạc thế giới khi ra mắt vào năm 2017 nhưng mãi tận 2 năm sau mới bước ra ánh sáng và đưa chủ nhân của nó lên đỉnh cao vinh quang. Đặc biệt hơn ca khúc này còn giúp Lizzo trở thành nữ rapper da màu thứ 3 đạt vị trí số 1 BXH Billboard 100 sau Lauryn Hill và Cardi B. “Truth Hurts” cũng vinh dự nằm trong danh sách đề cử “Song of the year” của Grammy 2020. Tự tin, đầy lạc quan và luôn yêu chính mình là những chủ đề xuyên suốt trong âm nhạc của Lizzo phần nào truyền cảm hứng tích cực đến hàng triệu phụ nữ trên thế giới vốn tự ti về ngoại hình lẫn tài năng. Đó cũng là lý do vì sao Lizzo là cái tên nổi bật hơn hẳn so với những rapper nữ cùng thời điểm.

 

2. “bad guy” – Billie Eilish

Vượt mặt những tên tuổi đình đám trong làng US-UK như Ariana Grande, Taylor Swift, Miley Cyrus, Jonas Brothers,…nữ ca sĩ Billie Eilish mang về thành tích “khủng” cho sự nghiệp của mình với ca khúc “bad guy” và trở thành nghệ sĩ 10x đầu tiên có ca khúc xếp hạng nhất Top Billboard 100. Không chỉ giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở xứ cờ hoa, “bad guy” còn mang về cho nữ ca sĩ sinh năm 2001 nhiều giải thưởng danh giá như giải “Âm nhạc châu Âu của MTV cho bài hát hay nhất“, “Video âm nhạc của MTV cho Biên tập xuất sắc nhất“,…

3. “ME!” – Taylor Swift ft Brendon Urie

Tháng 4/2019, nữ ca sĩ Taylor Swift phát hành đĩa đơn “ME!” đầu tiên trong album thứ 7 mang tên “Lover“. Đây là cú bắt tay đầu tiên của Taylor Swift với nam ca sĩ nhạc rock Brendon Urie (giọng ca chính của nhóm Panic! At The Disco) khiến cho nhiều người hâm mộ không khỏi thích thú. Bởi không ai ngờ rằng hai giọng ca, hai dòng nhạc tưởng chừng như không thể tìm thấy điểm chung lại có thể kết hợp ăn ý và hòa quyện với nhau đến như vậy. Hơn thế, MV mang đến sắc màu pastel trẻ trung, sinh động của mùa hè cùng điệu nhảy đẹp mắt khiến khán giả không chỉ “mãn thính” mà còn rất “mãn nhãn”. Ngoài ra, “công chúa nhạc đồng quê” còn khiến người hâm mộ ngạc nhiên hơn nữa với khoảnh khắc “gương vỡ lại lành” của cô và Katy Perry trong MV “U Need to Calm Down“. Không những thế, đây cũng là ca khúc thể hiện tiếng nói ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ của nữ ca sĩ.

4. “Señorita” – Camila Cabello ft Shawn Mendes

Sau màn kết hợp “I Know What You Did Last Summer” (2015), đây là lần thứ hai Shawn Mendes và Camila Cabello hợp tác với nhau và được đông đảo người hâm mộ tích cực ủng hộ. Chất giọng pop trầm lắng của Shawn Mendes kết hợp với giọng ca hấp dẫn của Camila Cabello trên nền nhạc đầy quyến rũ của Señorita” đã tạo nên một bài hit hoàn hảo cho mùa hè 2019. 

5. “Kill This Love” – Black Pink

Năm 2019 là năm đầy sóng gió đối với YG nhưng sự trở lại hoành tráng của Black Pink với ca khúc “Kill This Love” phần nào khiến người hâm mộ yên tâm. Với giai điệu mạnh mẽ, bắt tai, cùng vũ đạo đẹp mắt, ca khúc nhanh chóng “san bằng” nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn như iTunes Hàn Quốc, Mỹ, Canada,…Hơn hết, “Kill This Love” giúp Black Pink soán ngôi nhóm nhạc BTS với thành tích trên 10 triệu lượt xem trong thời gian nhanh nhất sau khi phát hành.

6. “Boy With Luv” – BTS ft Halsey

Sở hữu nhiều bản hits trong hơn 6 năm sự nghiệp của mình, “nhóm nhạc toàn cầu” BTS không ít lần hợp tác cùng các ca sĩ nổi tiếng quốc tế như Nicki Minaj, Becky G, Lauv…và gần đây nhất là bài hát “Boy With Luv” hợp tác cùng nữ ca sĩ Halsey. Đây là ca khúc duy nhất “perfect all kill” trong năm qua giúp BTS vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây cũng là là thứ hạng cao nhất BTS đạt được và chưa có nghệ sĩ Hàn Quốc nào phá vỡ tính đến thời điểm hiện tại. Hiện tại, BTS vượt mặt Black Pink, Daddy Yankee, Ariana Grande,… để trở thành “ông hoàng YouTube” khi dẫn đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên YouTube năm 2019.

7. “Blueming” – IU

Sau thành công vượt ngoài mong đợi với hơn 100 nghìn bản được bán ra trên Hanteo trong ngày phát hành đầu tiên, IU tiếp tục “càn quét” các bảng xếp hạng âm nhạc cùng ca khúc mới “Blueming” trong mini album thứ 5 của cô. Sau khi ra mắt, bài hát nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng của nhiều BXH lớn của Hàn Quốc như Melon, Bugs, Genie,… Màn trở lại ấn tượng này của IU không chỉ giúp cô vượt mặt Taeyeon (thủ lĩnh SNSD), Black Pink, mà còn giúp cô vươn lên vị trí thứ 2 cùng thành tích “perfect all kill” trong năm 2019, sau BTS.

8. “+DONE161201+” – CL

Hậu chia tay các thành viên 2NE1, CL ra mắt với vai trò là một nghệ sĩ solo ở thị trường Mỹ với bài hát “Lifted” (2016). Tuy nhiên, kể từ đó, ròng rã 3 năm trôi qua, thông tin về album mới, bài hát mới của nữ ca sĩ dường như “bặt vô âm tín”. Tháng 12 vừa qua, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản YG Entertainment, CL gây bất ngờ cho người hâm mộ trung thành của mình với album mới mang tên “In The Name of Love” gồm 6 ca khúc do chính cô sáng tác, viết lời, sản xuất và thậm chí là biên tập MV. Mỗi một sáng tác đều gắn với những sự kiện và lời nhắn gửi của nữ ca sĩ đến fan. Trong đó, MV ca khúc “+DONE161201+” khiến khán giả không khỏi thích thú với sự xuất hiện của các ngôi sao như Park Bom, Sandara Park, Minzy, Taeyang, Lee Hi,… Sau khi ra mắt, các ca khúc trong albums của CL lần lượt thống lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số hàng đầu như iTunes, Melon,…và nằm trong top tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội.

9. “Để Mị nói cho mà nghe” – Hoàng Thùy Linh

Là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Việt Nam mang nét đẹp văn hóa dân gian và con người Việt Nam từ những chuyện kể hay văn học vào các tác phẩm âm nhạc của mình, Hoàng Thùy Linh phác họa một khung trời nghệ thuật kết hợp giữa xưa và nay một cách độc đáo và sáng tạo. Sau màn ra mắt “Bánh trôi nước” (2016), mãi đến năm 2019, khán giả mới được dịp thưởng thức một bản nhạc mang đậm âm sắc Việt là “Để Mị nói cho mà nghe“. Tuy chỉ gói gọn trong hơn 4 phút nhưng các nhân vật văn học nổi tiếng như Chí Phèo, Thị Nở, Chị Dậu, Lão Hạc, A Sử,… lần lượt xuất hiện. Không những thế, ca từ dễ nằm lòng và vũ đạo đẹp mắt, bài hát tạo nên cơn sốt cover trong năm 2019.

10. “Hết thương cạn nhớ” – Đức Phúc

Tiếp bước Hoàng Thùy Linh, nam ca sĩ Đức Phúc trở lại đường đua nhạc Việt với bản ballad sâu lắng “Hết thương cạn nhớ“. Lấy bối cảnh từ mẩu truyện ngắn “Chí Phèo” nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, Đức Phúc đã hóa thân thành con trai Bá Kiến lạnh lùng. MV có sự góp mặt của những gương mặt đình đám của ngành giải trí như NSND Hoàng Dũng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Kiều Minh Tuấn… Chỉ sau 15 giờ phát hành, “Hết thương cạn nhớ” đạt hơn 1.5 triệu lượt xem.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

30/12/2019, 11:00