Cô giáo tiếng Anh "đối đầu" Christine Hà - Tạp chí Đẹp

Cô giáo tiếng Anh “đối đầu” Christine Hà

DELETED

Sẵn sàng thử thách

Hành trình MasterChef Vietnam
Các thí sinh đã phải vượt qua 2 thử thách là “Chiếc hộp bí mật” và “Loại người”. Trước khi bước vào thử thách đầu tiên, các thí sinh đã có cơ hội giao lưu với Christine Hà. Vua đầu bếp Mỹ 2012 đã tâm sự rằng cô cũng đã từng vui và lo lắng rất nhiều như chính các thí sinh đang ở đây, nhưng cuối cùng, cô đã là người chiến thắng. Sự có mặt và những chia sẻ của Christine Hà đã khiến nhiều thí sinh xúc động đến rơi nước mắt.

Christine Hà xuất hiện cùng trợ lý với tà áo dài cách điệu màu cam

Top 17 chào đón Christine Hà

 

Clip Anh thư lựa chọn món ăn “thách đấu”

Clip “thách đấu” cùng Christine Hà

Clip kết quả “thách đấu

Không phải lần đầu tiên chiếc hộp bí mật (mystery box) xuất hiện tại căn bếp MasterChef, nhưng nó luôn là ẩn số cho thí sinh, chứa đề thi và thử thách mà họ phải vượt qua để chứng minh tài năng nấu nướng của mình. Trong thử thách “Chiếc hộp bí mật”, các thí sinh phải làm món với hai nguyên liệu chính là cá hồi và chocolate. Nhiều thí sinh tỏ ra thất vọng vì đây không phải là thế mạnh của họ. Rốt cuộc, ban giám khảo đã chọn ra được 3 “đầu bếp” nấu ngon nhất và có kỹ năng tốt nhất là Anh Thư, Huỳnh Ngọc Tấn và Nguyên Giáp. Ở vòng này, cô gái 25 tuổi Anh Thư đã giành chiến thắng với món bánh đầy sáng tạo và đặc biệt của mình, cô cũng là người có quyền lựa chọn món tiếp theo cho thử thách thứ 2.

Bếp trưởng Phạm Tuấn Hải thay giám khảo Hoàng Khải ngồi ghế nóng MasterChef

Một trong những điểm mới của MasterChef Vietnam bắt đầu từ vòng 17 là sự xuất hiện của bếp trưởng Phạm Tuấn Hải – thành viên hiệp hội các đầu bếp Đông Nam Á, anh sẽ thay thế vai trò của giám khảo Hoàng Khải để cùng hai giám khảo còn lại là Luke Nguyễn và Tịnh Hải tìm kiếm ra ngôi vị Vua đầu bếp mùa đầu tiên của Việt Nam.

3 vị giám khảo cũng đã dành cho Anh Thư 2 cơ hội: một là được vào vòng an toàn, hai là được thách đấu với Christine Hà – nếu chọn phương án hai, nếu nấu không ngon bằng các thí sinh khác, cô có nguy cơ bị loại, nhưng nếu chiến thắng Christine Hà, cô sẽ được đặc cách vào top 10.

Cô gái bé nhỏ đã không chọn phương án an toàn mà sẵn sàng “đối đầu” với thử thách khó nhất.

Tốt nhất và cũng tệ nhất

Trong vòng 2, Christine Hà đã đưa ra 3 món ăn mẫu đã từng giúp cô chiến thắng trong chương trình MasterChef Mỹ mùa thứ 3 gồm: Cocktail cua, bún xào sò điệp chiên, cá trê kho để Anh Thư có thể lựa chọn món cho vòng tiếp theo.

Cô giáo trẻ đã chọn món Cocktail cua với nguyên liệu chính là cua bể và nước cà chua để thách thức Christine Hà và các thí sinh khác.

Christine Hà đang làm món cocktail cua sở trường

Sau 45 phút miệt mài, không quá bất ngờ khi món cocktail cua của Anh Thư được đánh giá thấp hơn vì cua nấu hơi chín, vị cocktail hơi chua và không được ngon như của Christine Hà. Nhưng ban giám khảo vẫn dành cho cô một “vé” vào vòng an toàn.

Trong thử thách này, top 3 người thể hiện món ăn tốt nhất gồm cô Thúy Hồng, anh Thanh Hòa và Quang Huy. Trong nhóm này món cocktail cua không quá cầu kỳ của cô Thúy Hồng được đánh giá hoàn hảo nhất và cô sẽ cùng anh Thanh Hòa trở thành 2 nhóm trưởng trong vòng thi tiếp theo của MasterChef Vietnam.

Cô Thúy Hồng là người nấu món cocktail cua ngon nhất

Điều bất ngờ nhất là top 3 nấu tốt nhất ở thử thách đầu là Trần Nguyên Giáp lại nằm trong top 3 nấu tệ nhất cùng với Văn Dần và Thùy Dương. Với những “sáng tạo” của mình, 3 thí sinh đã vô tình phá vỡ công thức cũng như độ thơm ngon của món cocktail cua. Nữ giám khảo Phan Tôn Tịnh Hải nói: “Tôi vô cùng thất vọng. Em là một trong những gương mặt sáng giá nhất của những vòng đầu và cũng chỉ thử thách trước thôi em lọt vào top 3 tốt nhất, thế mà giờ đây em lại ở top nấu tệ nhất”. Tuy nhiên, 3 vị giám khảo vẫn quyết định cho Nguyên Giáp và Thùy Dương thêm một cơ hội tiếp theo và Văn Dần là người bị loại.

Tuy nhiên, bất ngờ nhất phải kể đến ý kiến của thí sinh Đức Hạnh ở cuối chương trình. Thí sinh này tâm sự rằng mình là một doanh nhân và quá bận rộn, vì thế, chị đã cố tình cho một số nguyên liệu không phù hợp vào món cocktail cua để mong… được vào top tệ nhất. Tiếc rằng cô đã không nằm trong top này. Lời tâm sự của chị đã khiến vị giám khảo mới của chương trình – đầu bếp Phạm Tuấn Hải (thay cho giám khảo Hoàng Khải) rất tức giận.

Vị giám khảo nghiêm khắc: “Chúng tôi là đầu bếp. Chương trình dành cho những người có đam mê nấu ăn. Và chị có biết rằng chỉ cần bỏ những nguyên liệu không phù hợp là có thể hại tới sức khỏe của người khác hay không?”. Vị giám khảo này cũng đã đồng ý để chị Đức Hạnh rời khỏi cuộc chơi.

Vìới “sáng tạo” nấu cocktail nên Văn Dần đã bị loại khỏi cuộc chơi

Một vòng thi đầy kịch tính đã kết thúc, còn 15 thí sinh ở lại với chương trình. Ai sẽ là những người xuất sắc nhất và ai sẽ là người bị loại? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Clip thử thách”Chiếc hộp bí mật”:


Clip thông bố kết quả thử thách “Chiếc hộp bí mật”

Clip thông báo kết quả thử thách “Loại người”

An Nhi



Thực hiện: depweb

05/04/2013, 22:11