Chiêm ngưỡng 10 mẫu túi huyền thoại của Chanel - Tạp chí Đẹp

Chiêm ngưỡng 10 mẫu túi huyền thoại của Chanel

DELETED

Dù bạn là một tín đồ thời trang đích thực, hay bạn chỉ như một khách dạo chơi ngoài cuộc, hẳn bạn vẫn biết tới cái tên Chanel. Lịch sử phát triển của thương hiệu mang tên “người đàn bà giải phóng” – Coco Chanel, là cả một câu chuyện dài về những ước mơ vượt lên gian khó, những khao khát cháy bỏng và những ý tưởng táo bạo chưa từng có trong thế giới thời trang. Đẹp Online mời bạn “đột nhập” vào kho tàng quý báu của Chanel để chiêm ngưỡng 10 mẫu túi đã đi vào huyền thoại của thương hiệu cao cấp này.

1. Oversized CC Jumbo Shopper

Chất liệu da lì mềm mại cùng kiểu dáng ngoại cỡ có tính ứng dụng cao, quai túi được điểm xuyết những chi tiết kim loại trẻ trung và logo của thương hiệu được đập nổi trên mặt túi – Oversized CC Jumbo Shopper phù hợp với mọi lứa tuổi.

2. Large Shopping Tote

Vẫn là kiểu túi đeo vai nhưng “Large Shopping Tote” có kiểu dáng góc cạnh và cá tính hơn, với họa tiết lưới mắt cáo được dập nổi và chất liệu da bóng nổi bật.

3. Boy Bag

Mẫu túi này ra đời chưa lâu, và ngay lập tức đã “gây sốt” trong làng thời trang thế giới. Túi Chanel Boy Bag với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau là một món phụ kiện khá xa xỉ được nhiều ngôi sao ưa chuộng. Mẫu túi này cũng rất hợp khi được mix cùng trang phục theo xu hướng thời trang menswear.

4. Medallion Tote

Thêm một dáng túi khá cổ điển và đặc trưng của thương hiệu Chanel với hình logo được dập trên mặt túi. Khác chăng, đó là chất liệu. Chất liệu da đặc biệt khiến chiếc túi có kiểu dáng không quá mềm, cũng không hề góc cạnh – rất thanh lịch và tinh tế.

5. Hobo Bag

Một trong những thiết kế mới nhất của Chanel, nằm trong BST Xuân – Hè 2013: Hobo Bag. Chiếc túi được yêu thích bởi kiểu dáng năng động, chất liệu ấn tượng và màu sắc rất đặc biệt. Logo Chanel lấp lánh cũng là một điểm nhấn của Hobo Bag.

6. Large Kelly

Một thiết kế rất được yêu thích của Chanel bởi dáng túi khá góc cạnh nhưng không hề làm mất đi sự mềm mại và thời trang vốn có. Kiểu túi này phù hợp với những quý cô công sở muốn khẳng định “gu” thẩm mỹ đẳng cấp.

7. Camera Bag

Lấy cảm hứng từ những chiếc túi “bụng tròn” chuyên dụng của các nhiếp ảnh gia, Camera Bag được thiết kế hướng tới đối tượng là các quý cô trẻ tuổi năng động và yêu tiệc tùng.

8. Large Tote

Large Tote là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Chanel. Bên cạnh tính ứng dụng cao với kích cỡ tương đối lớn và có thể tùy thích đeo hoặc cầm tay, mẫu túi này cũng “hút hồn” các tín đồ thời trang bởi vẻ ngoài tinh tế, có nhiều màu sắc đa dạng trên nền chất liệu da lì sang trọng.

9. Wallet On Chain Bag

Câu nói vui “nhỏ mới hiện đại” có lẽ rất thích hợp để dành cho mẫu túi này của Chanel. Thiết kế tối giản, màu sắc “vừa phải” cùng logo nhỏ xinh khiêm tốn lại khiến Wallet-On-Chain-Bag nổi bật trong mọi buổi dạ tiệc sang trọng.

10. 2.55

Không có gì là bất ngờ khi 2.55 trở thành mẫu túi phổ biến nhất của Chanel. Bạn có thể bắt gặp mẫu túi này ở bất cứ đâu, thậm chí, nhiều tín đồ thời trang còn sở hữu nhiều chiếc túi 2.55 với các màu sắc và kích cỡ khác nhau.

Cái tên Chanel 2.55 cũng gợi nhiều tò mò. Tựa như một “định mệnh” của Coco Chanel, vào một ngày đẹp trời của tháng 2/1955, bà tung ra thị trường dòng túi màu đen, quai kim loại pha da với họa tiết lưới mắt cáo trải dàn trên chiếc túi. Ngay lập tức, chiếc túi đã chinh phục được làng thời trang thế giới. Từ những cô gái trẻ với hầu bao eo hẹp, cho tới những quý bà có gia sản kếch xù, ai ai cũng mong muốn được sở hữu mẫu túi này của Chanel. Chính vì sự thành công trên cả mong đợi đó, Coco Chanel quyết định đặt tên cho dòng túi mang vẻ đẹp cổ điển và quý phái này là Chanel 2.55.

Vy (Tổng hợp)

Thực hiện: depweb

30/01/2013, 23:31