#Cannes2025 – Lỡ hẹn LHP Cannes những 3 lần, điều gì đang xảy ra với điện ảnh Hàn?

Sau khi danh sách đề cử được công bố, không có một cái tên nào đến từ xứ sở Kim Chi. Điều này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc không có phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes suốt 3 năm dù có nhiều ngôi sao đến tham dự.

Vắng bóng tận 3 lần liên tiếp tại Cannes

Vốn là một quốc gia nổi bật với nền điện ảnh đa dạng thể loại, Hàn Quốc đã tạo nên dấu ấn riêng biệt thông qua các tác phẩm khai thác sâu sắc đề tài tâm lý và sự phân tầng xã hội. Chính nhờ sự táo bạo và chiều sâu ấy, “Parasite” đã xuất sắc giành giải “Cành cọ vàng” tại Liên hoan phim Cannes năm 2019. Tiếp nối thành công đó, đạo diễn Park Chan Wook được vinh danh với giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho bộ phim “Decision to Leave”, còn Song Kang Ho nhận giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn trong “Broker” vào năm 2022. Tuy nhiên, kể từ sau loạt chiến thắng vang dội đó, điện ảnh Hàn Quốc dường như đã vắng bóng tại Cannes. Năm ngoái, bộ phim “Veteran 2” của đạo diễn Ryu Seung Wan được mời tham gia hạng mục “Midnight Screening” – giải thưởng vinh danh những tác phẩm có yếu tố giải trí nổi bật. Dẫu vậy, đến năm nay, ngay cả cơ hội góp mặt ở hạng mục này cũng không còn, khiến Hàn Quốc hoàn toàn bị loại khỏi tất cả các hạng mục chính tại Cannes 2025.

“Parasite” thắng lớn nhiều lễ trao giải, trong đó có Cannes lần thứ 72

Hai tác phẩm được kỳ vọng lớn trong năm nay là “No Other Choice” của Park Chan Wook, với sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc: Lee Byung Hun và Son Ye Jin, cùng với “Hope” của đạo diễn Na Hong Jin – một dự án quy mô với kinh phí lên đến 50 tỷ won, quy tụ dàn diễn viên đình đám như Hwang Jung Min, Jo In Sung và các tên tuổi quốc tế nổi bật như Michael Fassbender, Alicia Vikander. Cả hai bộ phim đều được đánh giá cao nhờ chất lượng kịch bản hấp dẫn và tiềm năng trở thành ứng viên sáng giá tại các lễ trao giải cũng như các liên hoan phim quốc tế. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cả hai vẫn đang trong quá trình hậu kỳ và dự kiến chỉ có thể hoàn tất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Do đó, cả hai đã lỡ hẹn với Cannes lần thứ 78.

“No Other Choice” đang trong giai đoạn hậu kỳ để kịp tiến độ ra rạp vào cuối năm nay
Lý do nằm ở đâu?

Một nguyên nhân quan trọng góp phần lý giải cho sự vắng mặt của điện ảnh Hàn Quốc tại Cannes những năm gần đây chính là sự dịch chuyển chiến lược trong định hướng phát triển của ngành. Trong những năm gần đây, nền giải trí xứ Kim Chi đã tập trung mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua các dự án hợp tác sản xuất với những nền tảng phát hành trực tuyến lớn như Netflix, Disney+ và Apple TV+. Đồng thời, các kịch bản điện ảnh hiện tại chủ yếu hướng đến yếu tố thương mại, nhằm tối đa hóa doanh thu thông qua các thể loại dễ tiếp cận với đại chúng như hài hước, hành động và tội phạm. Và quả thật, sự chuyển hướng này đã mang lại nhiều thành tựu đáng kể, không chỉ về mặt kinh tế mà còn nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh toàn cầu. 

“Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” và “Trung tâm chăm sóc chấn thương” gây bão toàn cõi mạng với nội dung hấp dẫn nhờ chiếu trên Netflix

Tuy nhiên, chính sự chuyển mình mạnh mẽ theo hướng thương mại hóa ấy lại khiến điện ảnh Hàn Quốc dần xa rời những tiêu chí nghệ thuật mà Liên hoan phim Cannes vẫn luôn theo đuổi. Cannes từ lâu vốn nổi tiếng là nơi tôn vinh các tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, có chiều sâu nhân văn và cách thể hiện độc đáo. Trong khi đó, xu hướng hiện tại của Hàn Quốc lại tập trung vào các sản phẩm giải trí thu hút số đông khán giả, vốn ít khi được đánh giá cao trong các liên hoan phim nghệ thuật.

Điện ảnh Hàn Quốc chắc chắn sẽ quay lại Cannes

Dẫu vậy, Hàn Quốc không thể dừng việc đưa văn hóa đất nước mình ra thế giới. Đất nước này đã ghi tên mình như một trong những trung tâm điện ảnh thế giới với những giải thưởng danh giá. Kết hợp các nền tảng trực tuyến với các nhà làm phim nổi tiếng của Hàn Quốc tạo ra nhiều cơ hội mới. Netflix đã tạo điều kiện cho đông đảo người xem trên thế giới tiếp cận hơn với những nội dung Hàn Quốc thông qua các dự án đầu tư lớn. Cụ thể, hiện tượng toàn cầu Hàn Quốc “Squid Game” chứng tỏ Hàn Quốc có rất nhiều tiềm năng nổi trội trên thị trường thế giới và chắc chắn điều này sẽ trở thành hiện thực với các dự án điện ảnh trong tương lai.

Dàn diễn viên của “Veteran 2” của đạo diễn Ryu Seung Wan vào Liên hoan phim Cannes năm ngoái

Cùng với những tài năng điện ảnh nổi tiếng như Park Chan Wook, Bong Joon Ho, Na Hong Jin và các thế hệ đạo diễn trẻ trung đầy triển vọng, điện ảnh Hàn Quốc vẫn đang sở hữu lực lượng sáng tạo dồi dào. Các dự án tiếp theo như “No Other Choice” và “Hope” với dàn diễn viên quốc tế tham gia hứa hẹn sẽ ngày càng nâng cao vị thế của điện ảnh Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh thế giới. Vậy nên, sự vắng mặt tại Cannes 2025 có lẽ chỉ là một khoảng lặng trước khi Hàn Quốc xuất xưởng những tác phẩm chất lượng trong tương lai.


From the same category