Cẩn thận đau mắt vì Mascara - Tạp chí Đẹp

Cẩn thận đau mắt vì Mascara

Xu Hướng Làm Đẹp

Khó mà dễ, dễ mà khó

Chị Ngô Kim Oanh, chuyên viên tư vấn và makeup của một nhãn hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết: “Mascara là một trong những vật dụng trang điểm được các cô gái yêu thích nhất. Nhưng không phải ai cũng biết sử dụng. Không chỉ có những sản phẩm mascara không có thương hiệu, bán trôi nổi trên thị trường gây tổn thương mắt. Ngay những sản phẩm chính hãng, có thương hiệu nếu được dùng không đúng cách cũng sẽ gây hại. Vì mascara thuộc dạng gel, có chứa những hóa chất để làm cho mi thêm cong, dầy và dài hơn nên rất dễ làm ổ cho vi khuẩn phát triển. Khi vi khuẩn xâm nhập vào mắt, triệu chứng nhẹ là gây ngứa, đau mắt, đỏ mắt, nặng hơn có thể bị phù mi, sưng mi, thậm chí bị dị ứng”.

Để mascara phát huy được công dụng của nó, việc đầu tiên là phải chọn mua mascara thật “chuẩn”. Trên thị trường chăm sóc sắc đẹp hiện này có rất nhiều sản phẩm, tùy theo từng loại mi (mi mỏng, mi dày…), nhu cầu của mỗi người, mục đích sử dụng mà chọn loại mascara phù hợp.

Bạn cũng nên cân nhắc khi lựa chọn loại sản phẩm mascara không trôi bởi nó chứa những thành phần hóa chất đặc biệt, những hóa chất ấy lại không tốt cho mắt cùng cùng da quanh mắt. Hơn nữa, thành phần không thấm nước của mascara sẽ khiến bạn rất khó khăn khi tẩy trang.

Lưu ý nhỏ, lợi ích to


Khi mua mascara, bạn nên xem bên trong có bị khô hay không, nếu bị khô thì không nên mua vì chúng không những gây hại cho mắt mà còn khiến bạn có thể bị rụng mi. Tốt nhất là bạn nên nhờ các chuyên gia tư vấn và đặc biệt không mua sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Mascara có “tuổi thọ” khá ngắn, chỉ khoảng ba tháng sau khi mở nắp. Vì thế, bạn nên mua mascara loại nhỏ để tránh lãng phí. Nếu thấy mascara vón cục hoặc có mùi khó chịu, nên bỏ đi ngay và không nên dùng chung với người khác.

Cách chuốt mascara cũng cần phải khéo léo và có quy tắc cụ thể. Khi trang điểm, bạn phải chuốt mascara 2-3 lần theo hình zic zắc cách chân mi khoảng 1mm. Lưu ý nếu như mắt hay chớp thì dùng một tay nâng mi mắt lên, sau đó mới chuốt để tránh tình trạng chuốt vào mắt. Bạn cũng không nên dụi mắt bởi khi dụi mắt, vi khuẩn ở tay sẽ xâm nhập khiến bạn bị đau mắt, gây phù nề ở mí mắt.

Cuối ngày là thời gian để đôi mắt được nghỉ ngơi sau một ngày nặng trĩu. Vì thế, tẩy trang là công việc cần thiết để giữ cho đôi mắt luôn khỏe. Khi tẩy trang mascara, bạn không nên dùng xà bông thường hoặc sữa rửa mặt mà nên dùng nước tẩy trang dành riêng cho vùng mắt hoặc loại dịu nhẹ. Bạn chỉ cần thấm nước tẩy trang vào bông phấn mềm, đặt lên mi và giữ chúng từ 2-3 giây. Cuối cùng, bạn nhẹ nhàng vuốt bông tẩy trang dọc theo chiều dài mi. Đây là cách để vừa loại bỏ sạch sẽ lớp mascara, vừa không làm tổn thương vùng da mắt mỏng manh hoặc gây rụng mi.

Bạn có biết?

Nếu mascara làm bạn bị ngứa mi, hãy nhắm mắt lại, nhanh chóng lấy nước tẩy trang rửa sạch mascara. Sau khi đã tẩy trang, lấy khăn sạch thấm khô và dùng thuốc nhỏ mắt hoặc nước muối sinh lý để diệt khuẩn. Nếu hiện tượng ngứa mi vẫn tái diễn ngay cả khi bạn sử dụng đúng cách, có thể bạn bị dị ứng với các thành phần trong mascara. Khi đó, bạn cần ngưng dùng sản phẩm, đi khám bác sỹ để tránh ảnh hưởng tới thị giác.

Theo Sức khỏe Gia đình

Thực hiện: depweb

05/02/2013, 09:14