Cách tiết kiệm cho ngày nghỉ cuối tuần - Tạp chí Đẹp

Cách tiết kiệm cho ngày nghỉ cuối tuần

DELETED

1. Ăn uống

– Nếu bạn muốn ra ngoài ăn uống vào ngày cuối tuần, hãy kiểm tra trước giỏ sách mình nào, có khi bạn đang giữ voucher miễn phí hay giảm giá mà quên đấy! Hãy chịu khó chọn những quán ăn, nhà hàng hoặc café đang có chương trình quà tặng hay khuyến mại nhé! Bạn vẫn tận hưởng trọn vẹn niềm vui, chất lượng đồ ăn, thức uống với mức giá tuyệt vời!

– Còn nếu muốn vừa tiết kiệm vừa vui mà không phải đi đâu xa thì bạn phải vào siêu thị thôi! Bạn sẽ chọn mua mọi thứ có trong thực đơn mà bạn đã lên kế hoạch để tự nấu cho cả nhà thưởng thức. Tiết kiệm mà ngon, đúng không nào?

– Một điểm vừa vui vừa tiết kiệm bạn có thể đến nữa chính là khu café bệt, nhưng các bạn ở trong TP.HCM thì mới có may mắn thưởng thức điều này thôi. Bạn có thể nhâm nhi ly café với giá cực rẻ, được hít thở không khí thiên nhiên trong lành, được nghe các bạn trẻ tụ tập chơi đàn, ca hát… Cuối tuần quả là dễ chịu, đúng không nào?

 

2. Vui chơi

Bạn thích coi phim vào cuối tuần? Vậy thì chịu khó dậy sớm một chút nhé, hầu hết các rạp chiếu phim hiện nay đều chiếu suất đầu tiên trong 2 ngày cuối tuần với mức giá rẻ hơn các suất còn lại trong ngày. Còn bạn thích đến các khu vui chơi để thử các trò cảm giác mạnh thì cứ thoải mái, với thời kỳ bão giá hiện nay, các khu vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen đều có chính sách giảm giá vé vào cổng, giá vé trò chơi dịp cuối tuần để thu hút khách. Vì vậy đừng ngại ngần đến vui chơi và cười hết cỡ nhé!

3. Mua sắm

Bạn có thói quen đi mua sắm vào dịp cuối tuần? Các shop thời trang vẫn thường chọn dịp cuối tuần để giảm giá, khuyến mại, vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không đến đó để chọn cho mình bộ cánh như ý với giá cực kỳ tiết kiệm? Ngoài ra, các siêu thị, trung tâm mua sắm vào những ngày cuối tuần luôn có chương trình khuyến mại để kích thích mua từ điện máy, thực phẩm, quần áo… Hãy để việc mua sắm cuối tuần vừa vui, vừa hợp túi tiền của mình, bạn nhé!

 

4. Nhà sách

Không dám gọi bạn là con mọt sách vì có khi cả năm trời bạn chỉ đọc chừng 3, 4 quyển sách. Nhưng nếu hầu bao có hạn, muốn tìm một nơi yên tĩnh, bạn nên chọn nhà sách làm điểm đến. Bạn sẽ tha hồ đọc sách, thu thập kiến thức mà không tốn một đồng nào cả. Thế thì còn gì bằng?

Theo CNMS

Thực hiện: depweb

12/11/2012, 16:01