Bị "Focus" soán ngôi nhưng ''50 sắc thái'' vẫn kịp lập kỷ lục - Tạp chí Đẹp

Bị “Focus” soán ngôi nhưng ”50 sắc thái” vẫn kịp lập kỷ lục

Giải Trí

”Focus” là phim mới của tài tử Will Smith đóng cặp cùng người đẹp Margot Robbie (nổi lên từ The Wolf of Wall Street‘), với phong cách hài pha trộn với ly kỳ. Thu về 19,3 triệu USD, tức ít hơn một chút so với dự tính là từ 21-23 triệu USD, song ”Focus” vẫn trở thành tân quán quân phòng vé khu vực Bắc Mỹ.

Will Smith và Margot trong “Focus”. (Nguồn: Hollywood Reporter

Trong khi đó, dù bị phế ngôi nhưng ”50 sắc thái” vẫn có doanh thu tich cực 10,93 triệu USD để đứng ở vị trí thứ ba. Nhờ đó, bộ phim chuyển thể từ cuốn sách người lớn cùng tên của E.L. James này đã chính thức trở thành phim hạng R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) ăn khách nhất từ trước tới nay của hãng Universal với tổng doanh thu trên toàn cầu 338,4 triệu USD.

Kỷ lục của một phim hạng R do Universal phát hành trước đó là ”Ted” năm 2012 với 330 triệu USD. Có kinh phí chỉ khoảng 40 triệu USD, ”Fifty Shades of Grey’‘ đang hướng tới cột mốc 500 triệu USD trên toàn cầu vào tuần tới.

Trong khi đó, bộ phim mới ”Focus’‘ dù có được ngôi vị đầu bảng xếp hạng song vẫn có doanh thu thấp hơn kỳ vọng của nhà sản xuất. Với mức đầu tư 50 triệu USD, ”Focus” được cho là sẽ thu về khoảng 25 triệu USD trong tuần đầu do không vấp phải sự cạnh tranh đáng kể nào. ”Focus” là bộ phim đầu tiên Will Smith vào vai chính, kể từ sau thảm họa phòng vé ”After Earth” (2013).

Nội dung ”Focus” xoay quanh gã lừa đảo Nicky (Will Smith) bỗng gặp trắc trở khi một người phụ nữ từ quá khứ của anh xuất hiện trở lại. Người phụ nữ xinh đẹp có tên Jess (Margot Robbie) này đã thay đổi nhiều và đe dọa phá hủy mọi kế hoạch Nicky đã dày công chuẩn bị…

Với 19,3 triệu USD doanh thu mở màn, đây là sự khởi đầu kém ấn tượng thứ nhì của Will Smith trong một thập niên qua, chỉ hơn mỗi ”Seven Pounds” với 14,8 triệu USD.

Chuyên gia phân tích Paul Derbarabedian khẳng định sẽ là bất công nếu đo so sánh ”Focus” với nhiều dự án bom tấn khác: ‘‘Với những siêu sao, doanh thu không chỉ phụ thuộc vào tên tuổi của họ mà còn dựa trên phim họ tham gia. Nếu bạn đặt Will vào một phim giải trí dạng ‘Men in Black’ và ra mắt vào mùa Hè thì chắc chắn bạn sẽ có doanh thu cao. Sẽ là quá đáng nếu nói ánh hào quang của Will Smith đã tắt.”

Đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là hai tác phẩm đã được chiếu tại Việt Nam là ”Kingsman: The Secret Service’‘ (11,75 triệu USD) và ”The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water” (11,2 triệu USD).

Việc ‘‘Still Alice’‘ giúp Julianne Moore đoạt Oscar lần đầu sau bốn lần được đề cử cũng đã giúp khán giả kéo đến rạp nhiều hơn, khi bộ phim lọt vào top 10 và đứng ở vị trí thứ chín với 2,7 triệu USD.


Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. ”Focus” **(2015) 19,3 triệu USD
2. ‘‘Kingsman: The Secret Service” * (2014) 11,75 triệu USD
3. ‘‘The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water” * (2015) 11,2 triệu USD
4. ‘‘Fifty Shades of Grey” * (2015) 10,93 triệu USD
5. ”The Lazarus Effect’‘ * (2015) 10,6 triệu USD
6. ‘‘McFarland, USA” (2015) 7,8 triệu USD
7. ”American Sniper” (2014) 7,7 triệu USD
8. ”The DUFF’‘ (2015) 7,15 triệu USD
9. ”Still Alice’‘ (2014) 2,7 triệu USD
10. ”Hot Tub Time Machine 2′‘ (2015) 2,4 triệu USD.

* Đã chiếu tại Việt Nam

** Sắp chiếu tại Việt Nam

Theo: Quốc Thịnh/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

02/03/2015, 11:25