Áo khoác lụa của Marilyn Monroe trị giá 1,7 triệu đô - Tạp chí Đẹp

Áo khoác lụa của Marilyn Monroe trị giá 1,7 triệu đô

Giải Trí

Bức thư tình của minh tinh gửi cho người chồng cuối cùng, nhà biên kịch Arthur Miller, đã được bán với mức giá 43.750 USD.

Bên cạnh đó, bức thư của huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio gửi cho Marilyn lại được bán với giá 78.125 USD. Đây là bức thư do Joe viết cho Marilyn sau khi bà tuyên bố ly hôn với ông. Tuy nhiên, chiếc áo khoác lụa của Marilyn mới thật sự là ngôi sao của buổi đấu giá khi được bán với mức giá 1.750.000 USD.

Có tổng cộng khoảng 300 vật phẩm của minh tinh màn bạc được mang ra bán đấu giá trong lần này. Tất cả đều nằm trong bộ sưu tập “Những đồ vật thất lạc của Marilyn Monroe”.

Marilyn Monroe không chỉ là một minh tinh màn bạc mà hơn thế, bà là một biểu tượng cho văn hóa Mỹ. Tuy nhiên, sau ánh hào quang, Marilyn phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống riêng. “Người phụ nữ quyến rũ nhất thế kỷ” do Tạp chí People bình chọn đã ra đi khi chỉ mới 36 tuổi, để lại nỗi tiếc thương cho người hâm mộ. Nhiều nhà sưu tập đã cố gắng tìm kiếm những đồ vật, trang phục của Marylin nhưng không thành công. Bởi, theo di chúc của bà, tất cả những thư từ của bà đều được để lại cho người thầy Lee Strasberg. Chính vì vậy, trong lần bán đấu giá này, những vật dụng của Marilyn nhanh chóng tìm được chủ nhân mới.

Một đoạn trong bức thư tình Joe DiMaggio gửi cho Marilyn Monroe

Ngoài những vật phẩm của Marilyn, trong buổi bán đấu giá còn có những vật phẩm thú vị khác như kỷ vật của James Bond, bức tượng khỏa thân của minh tinh Farrah Fawcett, áo khoác của công nương Diana hay một mẩu bánh cưới của hoàng tử William và công nương Kate. 

Lạc Nguyên

Biên dịch từ People

Ảnh: AP


logo

Thực hiện: depweb

09/12/2014, 19:04