Bò kho xứ Nghệ - Tạp chí Đẹp

Bò kho xứ Nghệ

Ẩm Thực

Nguyên liệu:

+ 300g thịt thăn bò hoặc bắp bò

+ Già nửa bát mật mía (hoặc ít hơn nếu bạn thích ít ngọt hơn)

+ 1 bát nước mắm

+ 1 củ gừng to hoặc nhiều hơn càng tốt, gừng sẽ làm món này rất dậy mùi

+ 1 củ tỏi, hạt tiêu, đường để thắng làm màu

(Bạn có thể thêm quế hay ớt và nhiều hạt tiêu hơn nếu không nấu cho trẻ con ăn)

Bước 1:

Thịt bò để nguyên miếng to, rửa sạch, ướp cùng mật, nước mắm, tỏi, hạt tiêu và gừng băm nhỏ.

Bước 2:

Sau khi ướp khoảng 30 phút (thực ra bạn ướp  càng lâu càng tốt, và có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh) thì bạn cho tất cả các nguyên liệu vào nồi và nấu trên lửa nhỏ (trong 45 phút hay 1 tiếng đồng hồ tùy thích). Để thêm đậm màu, bạn có thể thắng một ít đường cho vào cùng.

Thành phẩm:

Sau khi nấu xong (thường vẫn còn chút nước xốt trong nồi) bạn lấy thịt ra đĩa, để nguội rồi thái miếng mỏng để thưởng thức. Bạn có thể rưới thêm nước xốt nấu cùng thịt lên cũng rất ngon.

Món này ăn rất vào cơm đấy.

Bài và ảnh: Minh Nhiên

Bạn thích nấu nướng, luôn dành thời gian nấu ăn cho gia đình hàng ngày? Hãy gửi thông tin, hình ảnh và công thức món ăn ngon của bạn tới địa chỉ email giadinh@dep.com.vn để đồng hành cùng Đẹp Online trong việc mang đến cho mỗi gia đình những bữa ăn ngon hơn. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

08/05/2013, 01:10