7 tựa phim kinh dị dựa trên các thảm án đời thật khiến người xem ám ảnh - Tạp chí Đẹp

7 tựa phim kinh dị dựa trên các thảm án đời thật khiến người xem ám ảnh

Giải Trí

Đối với các nhà làm phim về thể loại tâm lý – tội phạm hay kinh dị, thì các vụ thảm sát đời thật vẫn luôn là nguồn cảm hứng vô tận để tạo nên những tác phẩm kinh điển. Bom tấn thứ bảy đến từ vũ trụ “The Conjuring” mang tên “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” (tựa Việt: The Conjuring: Ma xui quỷ khiến) cũng là một tác phẩm đầy ám ảnh. Trong khi chờ đợi bộ phim được khởi chiếu, hãy cùng nhìn lại các tác phẩm kinh dị được lấy ý tưởng từ các vụ án kinh hoàng có thật.

1. “Scream” (Tiếng thét) – 1996

Bộ phim về kẻ giết người nổi tiếng – “Scream” được lấy cảm hứng từ kẻ sát nhân Daniel Harold Rolling hay còn được gọi là Đồ tể vùng Gainesville. Phương thức kinh hoàng của Rolling bao gồm đột nhập vào nhà phụ nữ, ăn trộm, đe dọa, trói các nạn nhân, cưỡng bức và sau đó đâm chết họ. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn sử dụng nhiều cách thức man rợ khác để hành hạ con tin và người bị hại.

“Scream” đã khắc họa thành công nỗi ám ảnh của người Mỹ về tên một sát nhân trong bộ đồ ma quỷ Halloween cùng một con dao rùng rợn. Đây cũng là tác phẩm có vai trò quan trọng cũng như góp phần hồi sinh thể loại kinh dị tưởng chừng như đã thoái trào sau thập niên 70 và 80.

2. “Boys Don’t Cry” (Con trai không khóc) – 1999

Brandon Teena là một thanh niên với một tuổi thơ dữ dội. Sinh ra là phụ nữ nhưng Teena đã tranh đấu bằng tất cả những gì anh có được để được công nhận là nam giới. Bị gia đình chối bỏ, bạn bè cười nhạo, không những thế cậu còn bị ép đi điều trị tâm thần và bị hai người “bạn” làm nhục trước nhiều người. Sau khi bị sát hại cùng hai người bạn, Brandon vẫn không nhận được sự thừa nhận, cảm thông từ mọi người. Tác phẩm đã đem về một giải Oscar cho Swank, cũng như cất lên tiếng nói đòi bình quyền và an toàn cho người chuyển giới lúc bấy giờ.

3. “Monster” (Quái vật) – 2003

Nữ sát nhân hàng loạt Aileen Wuornos từng khiến nước Mỹ rúng động vì tội ác giết 7 người chỉ trong vòng một năm. Là nạn nhân của bạo lực gia đình, hiếp dâm, tảo hôn, Wuornos sớm đã có sự thù ghét sâu đậm đối với đàn ông. “Monster” – tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Patty Jenkins đã khai thác xuất sắc bi kịch của một kiếp người khi những bi thương liên tiếp kéo đến, dồn họ vào đường cùng. Sau khi phát sóng, bộ phim đã nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cảm thông với tuổi thơ bất hạnh của cô nhưng cũng có người cho rằng sau cùng Wuornos cũng chỉ là một kẻ giết người máu lạnh.

4. “Memories of Murder” (Hồi ức kẻ sát nhân) – 2003

Dựa trên vụ giết người hàng loạt đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, “Memories of Murder” của đạo diễn Bong Joon Ho khiến người xem phải ớn lạnh bởi các tình tiết kinh hoàng, bí ẩn. Đạo diễn đã giữ kịch bản bám sát vụ án, thậm chí còn giữ lại một số tình tiết thực tế của các vụ giết người. Các tình tiết hư cấu trong phim được cài cắm đan xen tạo nên sự hoảng sợ, ám ảnh tột độ cho khán giả.

5. “The Zodiac” (Sát nhân Zodiac) – 2005

Sát nhân Zodiac (hay còn gọi là Hoàng đạo sát nhân) từng gieo rắc nỗi sợ trên khắp nước Mỹ vào những năm thập niên 60 và 70. Những vụ án mạng bí ẩn liên tiếp xảy ra tại Bắc California, hung thủ không những bịt mặt ra tay sát hại người dân một cách tàn nhẫn mà còn ngạo mạn gửi thư thách đố cảnh sát. Dựa trên những tình tiết khét tiếng của hồ sơ sát nhân, bộ phim “The Zodiac” với sự tham gia của Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal và Mark Ruffalo xoay quanh áp lực điều tra của cảnh sát và báo chí trong nỗ lực tìm kiếm kẻ giết người đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

6. “Wolf Creek” (Thung lũng sói) – 2005

Bộ phim kinh dị của Úc –  “Wolf Creek” (Thung lũng sói) ra mắt vào năm 2005, được biết đến là một trong những tác phẩm sở hữu nội dung rùng rợn và đáng sợ. Lấy cảm hứng từ các vụ sát hại khách du lịch bụi (backpackers) vào cuối những năm 90, đầu 2000. Sát nhân hàng loạt Ivan Milat và kẻ giết người Bradley Murdoch chuyên rình rập những khách du lịch khám phá tại các địa điểm hoang vắng nơi Australia. Họ bắt đầu làm quen một cách niềm nở và sau đó sát hại họ bằng những phương thức tàn nhẫn. Trong phim, sát nhân đã lừa ba du khách uống thuốc mê, tra tấn họ một cách thô bạo.

7. “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” (The Conjuring: Ma xui quỷ khiến) – 2021

Dự kiến ra mắt trong mùa hè 2021, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” là tác phẩm tiếp theo cộp mác thương hiệu “The Conjuring”. Thoát ra khỏi khuôn khổ phim kinh dị trong những căn nhà hoang thông thường, bộ phim được khai thác dựa trên vụ án đầu tiên của nước Mỹ mà hung thủ lấy lý do bị quỷ nhập để lý giải, bào chữa cho tội ác của mình trước tòa. Luật sư bào chữa cho Arne Cheyenne Johnson –  thanh niên kết tội vì đâm chết chủ nhà với 22 nhát dao – tin rằng con quỷ trong ngôi nhà cũ đã xui khiến Johnson ra tay.

Trước đó, em trai của bạn gái Johnson –  David là người được tin đã bị quỷ nhập. Cặp vợ chồng ngoại cảm nổi tiếng Ed và Lorraine Warren đã đến để giúp David thoát khỏi sự ám ảnh của thế lực hắc ám. Bằng cách để con quỷ trú ngụ vào mình, cậu thanh niên Johnson đã giải thoát cho đứa bé nhưng không ngờ, đây là chính là ngã rẽ kinh hoàng của cuộc đời cậu. Đem tới những tình tiết đan xen lịch sử và hư cấu, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải rợn tóc gáy với những cảnh ma quỷ kinh hoàng.

“The Conjuring: The Devil Made Me Do It” dự kiến khởi chiếu 2021 trên toàn quốc.

Tác giả: Đẹp Entertainment

01/07/2021, 10:34