7 “công cụ mạnh mẽ” của Lupita Nyong’o - Tạp chí Đẹp

7 “công cụ mạnh mẽ” của Lupita Nyong’o

Giải Trí

Với vai diễn Patsey trong “12 Years a Slave”, Lupita Nyong’o đã được vinh danh tại lễ trao giải Oscar 2014. Bên cạnh đó, cùng với phong cách thời trang tinh tế, cô đã nhanh chóng trở thành biểu tượng sắc đẹp mới. Tạp chí People gọi Lupita là “Mỹ nhân của năm”. Nhưng, để đạt được những thành công này, cựu sinh viên trường Yale đã phải nỗ lực rất nhiều.

Tạp chí People trao cho Lupita Nyong’o danh hiệu “Mỹ nhân của năm”. (Ảnh: People)

Tại Tọa đàm Nữ giới Massachusetts 2014, Lupita đã có một bài phát biểu về những mặt đối lập trong thành công của cô: sự sợ hãi thất bại khi đạt được ước mơ hay những thử thách mới hậu thành công. Sau khi chia sẽ về sự lo lắng, bối rối cũng như những khám phá mới về bản thân, cô đã đề xuất với hơn 10 000 người tham dự danh sách 7 “công cụ” đã giúp cô vượt qua sợ hãi để theo đuổi ước mơ của mình.

1. Chấp nhận nỗi sợ của bản thân

Trong đầu bài phát biểu, nữ diễn viên sinh năm 1983 đã nói về những khó khăn trong việc quyết định công việc cô thực sự muốn làm. Đam mê cô dành cho điện ảnh dường như khó có thể lý giải nổi và điều này khiến cô e sợ. Nhưng khi cô cố thử ở một lĩnh vực khác, cô lại thấy bản thân không hòa nhập được. Lupita nói: “Tôi ước mơ trở thành một diễn viên và nó quá xa khả năng của tôi, nhưng đó lại là ước mơ của tôi, chết tiệt!”

Ước mơ có thể đáng sợ, thậm chí là bất khả hoặc vượt xa tầm với chúng ta, nhưng nữ diễn viên da màu đã động viên những phụ nữ tham dự Tọa đạm hãy cứ nỗ lực vì chúng, bởi: “Giấc mơ của chúng ta xuất phát từ trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta là người nắm giữ chúng. Đừng để chúng đánh bại chúng ta.”

2. Hãy tìm những “người mang cáng”

“Người mang cáng” xuất phát từ một câu chuyện trong Kinh Thánh. Chuyện kể rằng có hai người đàn ông đã mang bạn đang bị bệnh của họ trên cáng đến chỗ chúa Jesus với mong muốn hy vọng bạn mình được chữa khỏi. Jesus đã nhìn thấy được tình cảm mà hai người đàn ông này dành cho bạn mình cũng như những vất vả họ gặp phải trên đường đi. Vì thế, Jesus đã cứu chữa người bạn của họ.
Lupita vẫn đang nỗ lực thực hành “công cụ” này trong cuộc sống và với cô, ít nhất là bốn người có thể khiến bạn cảm thấy an toàn và nhận ra mình không cô đơn. Cô đến dự Tọa đàm Phụ nữ cùng mẹ của mình. Bên cạnh đó, trước khi phát biểu trước 10 000 phụ nữ khác, cô vẫn dành thời gian để nhắn tin với những người bạn, người thân trong gia đình.

(Ảnh: Glamour)

3. Hãy đặt ra những câu hỏi về bản thân cho chính mình, và lắng nghe câu trả lời

“Có rất nhiều áp lực khi định nghĩa bản thân chúng ta”, Lupita nói: “Chúng ta có thể và nên tìm ra bản thân mình bằng nhiều cách khác nhau!” Bằng cách tự đặt ra những câu hỏi cho chính mình, ở mỗi giai đoạn khác nhau, chúng ta luôn tìm thấy những câu trả lời khác nhau. Từ những góc nhìn khác nhau này, chúng ta sẽ biết bản thân mình cần phải làm gì tiếp theo.

4. Hãy viết mục tiêu và giấc mơ của bản thân

Cô đùa rằng đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc viết ước mơ và mục tiêu bản thân ra giấy. Điển hình, chủ nhân tượng vàng Oscar đã viết trong nhật ký về những công việc cô muốn làm. Một trong những mong muốn Lupita muốn thực hiện là dành 2 tuần ở New Orleans. Và chỉ vài tuần sau khi điều này được viết ra, cô nhận vai diễn trong bộ phim “12 Years a Slave” và phải quay phim ở New Orleans trong 5 tuần. Quả thật là hết sức kì diệu phải không?

Điều kì diệu này đã mang về cho Lupita tượng vàng Oscar danh giá. (Ảnh: Michael Yada)

5. Hít thở. Thiền. Giữ tâm luôn tĩnh

Đây là những điều rất quan trọng trong việc giữ cho bản thân luôn đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ của riêng mình. Trong bài phát biểu của mình, để giữ tâm luôn tĩnh, Lupita đã tìm đến những nơi khiến cô cảm thấy an toàn, như: gia đình, đức tin, những quyển sách và những trích dẫn hay. Mỗi khi gặp khó khăn, Lupita sẽ dành nhiều thời gian để dừng lại, đối thoại và bước tiếp.

6. Hết mình vì ước mơ và chấp nhận thất bại

Khi chúng ta đang nỗ lực vì điều chúng ta muốn, chúng ta sợ thất bại. Chúng ta sợ bị từ chối và chúng ta sợ bản thân chưa đủ tốt. Nhưng “không thử sao biết”, gương mặt đại diện của Lancome khuyến khích những người phụ nữ chấp nhận rủi ro và nỗ lực vì ước mơ của bản thân. Thay vì hy vọng mọi thứ hoàn hảo, họ nên “luôn cầu tiến trong công việc. Điều này tốt hơn rất nhiều.”

(Ảnh: Vanity Fair)

7. Luôn tiến về phía trước và không ngừng học hỏi

Cô nói: “Bước một bước và thêm một bước nữa. Ban đầu, điều này không dễ dàng, nhưng rồi bạn sẽ quen dần.” Tuy chậm nhưng chắc chắn, đó là điều khó thực hiện. Nhưng nếu kiên trì, chúng ta sẽ thành công.

Lupita đã kiên trì với ước mơ diễn xuất của mình và đã đạt được thành công xứng đáng cho những nỗ lực ấy. Cùng với những dự án điện ảnh trong tương lai như “Star Wars: Episode VII”, “The Jungle Book”, cô nàng chắc chắn sẽ có thể tận hưởng đam mê của mình.

Thực hiện: uyen quan

09/12/2014, 14:56