3 lý do hàng đầu không thể bỏ qua "bom tấn" nghệ thuật "Babylon" - Tạp chí Đẹp

3 lý do hàng đầu không thể bỏ qua “bom tấn” nghệ thuật “Babylon”

Giải Trí

Đến từ vị đạo diễn tài năng Damien Chazelle, “Babylon” khắc họa sự thăng trầm của một loạt nhân vật trong thời đại hưng thịnh và suy đồi ở Hollywood thời kỳ đầu. Bên cạnh bối cảnh đặc biệt, tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên hạng A bảo chứng cho một bom tấn đậm chất nghệ thuật.

Một Hollywood đặc sắc thập niên 20

Lấy cảm hứng từ đế quốc cổ Babylon tại Lưỡng Hà, qua thời gian, Babylon trở thành biểu tượng của một thành phố phồn thịnh, thành phố tội lỗi, của những thành tựu đáng ngưỡng mộ nhất cũng như sa đọa vô hạn giống như Hollywood.

Bối cảnh của “Babylon” diễn ra trong thời kỳ có nhiều thay đổi lớn đối với ngành công nghiệp điện ảnh: quá trình chuyển đổi từ phim câm sang phim có tiếng. Nhiều nhân vật trong nỗ lực leo lên bậc thang Hollywood phải đối mặt với thất bại. Những “cây đa cây đề” từng có tiếng nói trong giới nay bị quên lãng.

Như các dự án trước từ Damien Chazelle như “Whiplash”, “La La Land” hay “First Man”, “Babylon” đưa khán giả tới với những câu hỏi lớn liên quan đến nghệ thuật. Ngành công nghiệp điện ảnh lớn lao và rực rỡ, là giấc mơ của bao người nhưng cũng nghiền nát vô số cuộc đời. Cỗ máy khổng lồ của Hollywood sẽ không dừng lại vì bất cứ ai, sẽ tiếp tục biến hóa và ảnh hưởng đến các thế hệ nghệ sĩ và khán giả tiếp theo.

Dàn ê-kip siêu khủng

Chưa tới 40 tuổi nhưng Damien Chazelle đã xác lập tên tuổi như một trong những đạo diễn hàng đầu hiện nay. Nhà làm phim đã sở hữu 79 giải thưởng điện ảnh và là đạo diễn trẻ nhất từng đoạt tượng vàng Oscar trong lịch sử. Đồng hành cùng vị đạo diễn tài năng là  Marc Platt, Matthew Plouffe, và Olivia Hamilton giữ vai trò nhà sản xuất cùng nhiều nhân vật “cộm cán” khác. Đồng thời, để tương xứng với quy mô bộ phim và cũng theo “truyền thống” lựa chọn những gương mặt sáng giá nhất, Chazelle tập hợp dàn sao sáng giá gồm những cái tên Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo,… cho dự án nặng ký lần này.

Nhạc phim đỉnh cao

Đảm trách phần âm nhạc cho “bom tấn” “Babylon” là nhà soạn nhạc, nhạc sỹ Justin Hurwitz. Tài năng từng tốt nghiệp Đai học Harvard vào năm 2008 này từng viết nhạc cho tất cả các phim do Damien Chazelle đạo diễn, bao gồm “Whiplash”, “La La Land” và “First Man”.

Đối với phần lớn thời lượng âm nhạc trong “Babylon”, Hurwitz sử dụng nhạc cụ nhạc jazz ở thập niên 20 nhưng lựa chọn những cách thức hiện đại để kết hợp các loại nhạc cụ đó nhằm tạo nên một không gian âm nhạc đương đại cho bộ phim. Các giai điệu khác trong nhạc nền của “Babylon” đã được tạo ra bởi dàn nhạc giao hưởng với sự góp mặt của 100 nhạc công, và cả những thanh âm vui nhộn của gánh xiếc. Mới đây, âm nhạc được sử dụng trong “Babylon” đã xuất sắc nhận giải “Quả Cầu Vàng 2023” cho hạng mục “Nhạc phim xuất sắc nhất”.

Tác giả: Đẹp Online

07/02/2023, 13:00