Theo một bài báo của Fox News, các nhà nghiên cứu đang tiến hành một dự án ngầm đến năm 2050, mà mục tiêu là cho ra đời Robot tình dục với chức năng đầy đủ và đa dạng không thua kém gì con người.
Liệu đây có phải là những giải pháp đảm bảo an toàn tình dục cao?.
Chuyên gia Michelle Mars và giáo sư Ian Yeoman thuộc Đại học Victoria Wellington, New Zealand đưa ra dự đoán này trên cơ sở phân tích các thành tựu công nghệ robot tại thời điểm hiện tại: “Việc con người có quan hệ với máy móc đã xuất hiện từ lâu và các quan hệ riêng tư kiểu này tiếp tục được củng cố trong tương lai”. Đồng thời, “robot sex thương mại” còn giúp ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ trong đời thực.
Một yếu tố giúp mục tiêu về robot tình dục có thể trở thành hiện thực chính là khao khát sự hoàn hảo ngày càng lớn của con người, thể hiện ở việc phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến.
Một robot “bao gồm tất cả các dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu” từ hình dạng cơ thể, tuổi tác, ngôn ngữ, tính năng tình dục, giúp giải thoát đàn ông khỏi sự khó chịu của bao cao su hay thay đổi tính khí thất khí của phụ nữ trong thời kì đèn đỏ, do thuốc tránh thai hoặc nỗi lo “sự cố”.
Những robot này được chế tạo từ sợi kháng khuẩn và được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lẫn sử dụng. Người sử dụng cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi vì họ không làm chuyện ấy với người thật, đồng nghĩa với việc không phải nói dối bạn đời của mình.
Thế nhưng, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tiêu chuẩn nào cho việc đảm bảo vệ sinh robot và những tranh cãi từ giới xã hội học. Bên cạnh đó, việc con người thật sự muốn “yêu” với robot hay người thật hay không cũng là một câu hỏi không dễ có đáp án.