2 phòng khám TQ bị phạt hơn 60 triệu đồng - Tạp chí Đẹp

2 phòng khám TQ bị phạt hơn 60 triệu đồng

DELETED

Chiều 23/7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với đại diện phòng khám Đông y Việt Trung (455 đường Giải Phóng) và phòng khám Đông y quốc tế Trung Quốc (981 đường Giải Phóng) để chấn chỉnh hoạt động chuyên môn.

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 phòng khám nói trên và phát hiện có yếu tố sai phạm, gồm: sử dụng bác sỹ người Trung Quốc trong khám chữa bệnh nhưng không xin phép (phòng khám Đông y quốc tế Trung Quốc) và bác sỹ Trung Quốc có giấy phép hành nghề song đã hết hạn (xảy ra tại phòng khám Đông y Việt Trung).

 

Phòng khám Đông y Việt Trung (455 đường Giải Phóng) bị phạt 30.750.000 đồng vì những sai phạm trong hoạt động chuyên môn (Ảnh: Internet)

Với những sai phạm này, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: Theo quy định tại Nghị định 96, mỗi cơ sở bị xử phạt hành chính với khung phạt là 30,75 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu 2 cơ sở ký cam kết không được tiếp tục sử dụng bác sĩ người nước ngoài không có giấy phép hành nghề thực hiện khám chữa bệnh tại phòng khám.

Đồng thời, 2 phòng khám được yêu cầu chỉ được phép khám chữa bệnh theo đúng phạm vi chuyên môn đã được cấp phép và chỉ được sử dụng nhân sự trong danh sách đã đăng ký với cơ quan quản lý.

Nếu phát hiện 2 phòng khám nói trên tiếp tục tái phạm lỗi vi phạm này lần thứ 2, Sở Y tế sẽ thu hồi giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Ông Cường cho biết, hiện Sở Y tế cũng đã họp với tất cả các phòng khám trên địa bàn để quán triệt, chấn chỉnh và yêu cầu các cơ sở cam kết không vi phạm.

Về việc thanh tra nhiều nhưng không phát hiện sai phạm tại các phòng khám tư nhân thời gian qua, ông Cường cho rằng, ngoài kế hoạch kiểm tra định kỳ, đã phân cấp cho tuyến quận/huyện chịu trách nhiệm quản lý, thanh kiểm tra cơ sở trên địa bàn nhưng tuyến dưới không báo cáo phát hiện được nên Sở cũng không thể nắm bắt hết, ngay cả kiểm tra đột xuất nhiều khi cũng khó phát hiện vi phạm.

Biện pháp hiệu quả nhất là đóng vai người bệnh vào trực tiếp khám chữa bệnh, nhưng Thanh tra Sở nhân lực mỏng và cán bộ thanh tra Sở đều đã bị các phòng khám nhớ mặt hết nên khó nhập vai.

Trong việc chấn chỉnh hoạt động của các phòng khám Trung Quốc, ông Cường nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của người dân và các cơ quan truyền thông. Theo ông Cường, trên địa bàn thành phố có rất nhiều phòng khám, người dân cần tìm hiểu kỹ và xem phòng khám nào phù hợp với điều kiện của mình để mà lựa chọn, tránh việc phải trả tiền quá khả năng kinh tế.

Người dân nếu phát hiện có thể gọi thẳng về số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế: (04) 3733 3071.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

23/07/2012, 22:16