2 cách tết tóc điệu đà với khăn - Tạp chí Đẹp

2 cách tết tóc điệu đà với khăn

DELETED

1. Tết 4 kiểu đan kết

Chải tóc thẳng sau đó dùng dây chun nhỏ buộc thấp, lệch một bên.

– Chia tóc làm 4 phần bằng nhau. Lọn ngoài là số 1, tiếp theo là 2, 3 rồi tới lọn trong cùng là số 4.

– Vắt lọn số 4 từ trong ra cho lên trên lọn số 3 và luồn dưới lọn 2.

– Cho lọn số 1 xuống dưới lọn số 4, sau đó cho lọn số 2 vắt lên lọn số 3 rồi luồn xuống lọn số 1.

– Tết lần lượt cho đến khi gần hết tóc thì dùng dây chun nhỏ buộc lại..

– Dùng tay nới lỏng các múi tóc.

– Tháo phần dây chun ở phía trên ra.

Bạn đã có mái tóc tết 4 rất đáng yêu.

– Dùng một chiếc khăn mỏng (ở đây tôi dùng khăn họa tiết da báo)

– Buộc tóc lệch một bên.

– Dùng khăn (hoặc có thể dùng chiếc băng đô vải tháo ra) xâu vào dây chun rồi kéo xuống.

– Chia tóc làm 2 lọn, 2 phần khăn sẽ thay thế cho 2 lọn tóc số 2 và 4 lúc trước.

– Bạn tiến hành tết các lọn tóc tương tự như tết 4 vừa giới thiệu ở trước.

– Sau khi tết xong thì dùng dây chun nhỏ buộc lại ở dưới.

Phần khăn thừa bạn có thể buộc lại thành nơ.

Kiểu tóc này rất thích hợp với những bạn có tóc hơi mỏng và thích phá cách với tóc tết.

2. Tóc tết 4 kiểu dây thừng

– Bạn cũng chải tóc thẳng mượt.

– Dùng dây chun nhỏ buộc lệch thấp một bên.

– Chia tóc ra làm 4 phần bằng nhau. Lọn 1, 2, 3, 4 cũng tương tự kiểu tết đan dệt.

Lấy lọn 2 và 3 xoắn lại với nhau (lọn số 3 lên trên lọn số 2) 1 vòng sau đó luồn lọn số 1 xuống giữa 2 lọn này. Gạt lọn số 3 sang trái, lấy lọn số 4 luồn dưới lọn số 3 và lọn 1-2.

– Thả lọn số 2, lấy lọn số 3, luồn xuống dưới lọn số 2 và lọn 1-4 lúc này.

– Tiếp tục dùng lọn số 2 luồn vào giữa lọn số 1 và 3-4.

– Bạn tiếp tục tết theo quy luật (giống như cách bện dây thừng) cho tới khi gần hết tóc thì lấy dây chun nhỏ buộc lại.

– Kiểu tóc này sẽ có độ tròn nhỏ chứ không bè ra theo chiều ngang giống kiểu đan kết lúc trước.

Với khăn: Bạn cũng sử dụng khăn mỏng để tết như kiểu tết đan kết.

– Luồn khăn vào phần dây chun ở tóc buộc lệch một bên rồi kéo xuống dưới.

– 2 phần khăn sẽ thay thế cho lọn tóc số 1 và 4 trong kiểu tết dây thừng này.

– Tiến hành tết kiểu dây thừng như đã được giới thiệu trước đó, chỉ khác là thay 2 lọn tóc bằng 2 phần khăn.

– Tết xong thì dùng dây thun buộc lại ở phần dưới.

– Phần khăn thừa bạn vẫn buộc thành nơ xinh xắn.

Linh (theo Youtube)

Thực hiện: depweb

03/08/2012, 00:38