Vừa đến Việt Nam, trào lưu "ngã sấp mặt" được sao Việt sáng tác thêm phiên bản mới - Tạp chí Đẹp

Vừa đến Việt Nam, trào lưu “ngã sấp mặt” được sao Việt sáng tác thêm phiên bản mới

Giải Trí

Ý tưởng chụp ảnh thú vị này bắt nguồn từ hội con nhà giàu Nga với hashtag #fallingstars2018, và dần trở thành trào lưu trên Instagram. Nhân vật trong ảnh không cần lộ mặt nhưng phải “hy sinh thân mình” để có cú ngã thật sang chảnh và nghệ thuật. Người xem ngoài việc cảm thấy hài hước với cách tạo dáng oái ăm, ngang trái thì còn bị thu hút bởi những đạo cụ xung quanh như phi cơ, siêu xe, tiền bạc, trang sức, những món đồ hiệu đắt đỏ… Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam, #fallingstars2018 được lại được nhiều nghệ sĩ thể hiện theo cách vô cùng gần gũi, gắn với các hoạt động thường ngày.

sao-viet-nga-sap-mat-2-2359017
Thanh Duy là sao Việt đầu tiên chụp ảnh theo trào lưu chụp ảnh này, “ngã sấp mặt” ở phòng gym…
39745220_10212159544773936_9039268469870166016_n
Sau đó nam ca sĩ cố gắng ngẩng cao đầu với biểu cảm khó đỡ và chú thích: “Ngẩng mặt lên rồi!”
42305832_10212384856246582_518408101724946432_n-1
Thanh Duy “ngã nhưng vẫn ngẩng cao đầu” ở Nhật Bản

Dù đang bận quay bộ phim “Hậu duệ Mặt trời” phiên bản Việt, Khả Ngân vẫn bắt kịp xu hướng chụp ảnh mới. “Bác sĩ Hoài Phương” còn dí dỏm tiết lộ: “Để thực hiện bức hình này không hề đơn giản, cần một bản lĩnh vững vàng, ý chí kiên định để phớt lờ đi ánh mắt dè bỉu của những người chứng kiến… lạ lạ vui vui….”

kha-ngan1
Khả Ngân trong phiên bản “ngã sấp mặt”
kha-ngan-2
Và phiên bản “ngã ngửa mặt”

BB Trần cũng tung ra một bộ hình với tên gọi hài hước khiến cư dân mạng phì cười: “Chụp hình kiểu té văng phụ tùng”; “Té khắp thế gian”. Nam diễn viên cho biết, những tấm hình này anh chụp vào năm trước ở Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Thái Lan, nhưng năm nay mới thành trào lưu.

hai-trieu
Tấm hình “Té văng phụ tùng” cùng Hải Triều

bb-tran-5

bb-tran

bb-tran3

bb-tran1
Và loạt hình “Té khắp thế gian”. BB Trần té nhưng không “sấp mặt” như phiên bản gốc mà thể hiện thần thái sang chảnh, kiêu kỳ cùng biểu cảm lầy lội.

Tấm ảnh của Sĩ Thanh có vẻ “tuân thủ” theo quy chuẩn của phiên bản gốc hơn cả với đủ các tiêu chí: xe sang, các món đồ hiệu cao cấp và cú ngã chuẩn “sấp mặt”.

si-thanh
Sĩ Thanh và bức ảnh mang tên “Ngã ở đâu đứng lên ở đó”

Thực hiện: depweb

29/09/2018, 08:00