"Vũ trụ điện ảnh DC" khuynh đảo màn ảnh rộng 2019 với những "bom tấn" đáng mong đợi - Tạp chí Đẹp

“Vũ trụ điện ảnh DC” khuynh đảo màn ảnh rộng 2019 với những “bom tấn” đáng mong đợi

Giải Trí

1. “Aquaman” (tựa Việt: “Đế vương Atlantis” – 2018)

“Aquaman” là dự án phim điện ảnh duy nhất của DC trong năm nay. Sau khi gia nhập nhóm Justice League năm ngoái, Arthur sẽ phải trở về quê hương Atlantis để thực hiện sứ mệnh ngăn chặn cuộc tấn công thôn tính mặt đất do người em trai cùng mẹ khác cha Orm (Patrick Wilson đóng) chỉ đạo.

Với màu sắc mới lạ, cốt truyện hấp dẫn cùng khung cảnh dưới đại dương đẹp đến “nghẹt thở”, “Aquaman” được giới chuyên môn ca ngợi là tác phẩm điện ảnh hay nhất của DC từ trước đến nay.
Với màu sắc mới lạ, cốt truyện hấp dẫn cùng khung cảnh dưới đại dương đẹp đến “nghẹt thở”, “Aquaman” được giới chuyên môn ca ngợi là tác phẩm điện ảnh hay nhất của DC từ trước đến nay.

Trong bom tấn về siêu anh hùng đại dương “Aquaman”, Warner Bros. quyết định đặt trọn niềm tin vào “phù thuỷ” phim kinh dị – James Wan, người đã tạo nên thành công của loạt phim “Saw” (2004), “Insidious” (2010) và “The Conjuring” (2013). Không chỉ có tay nghề cao, vị đạo diễn gốc Á này còn vô cùng “mát tay” với các phim bom tấn khi “Fast 7” (2015) do ông thực hiện đạt doanh thu “khủng” – trên 1.5 tỷ USD, và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của loạt phim “The Fast and The Furious” lừng lẫy. Phim sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 13.12.2018, và từ ngày 21.12.2018 trên thế giới.

2. “Shazam!” (2019)

Trong buổi giới thiệu các dự án sắp ra mắt tại sự kiện San Diego Comic-Con 2017, Warners Bros. đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi bất ngờ tung ra trailer đầu tiên cho “Shazam!”. Bộ phim là hành trình của Billy Batson từ một cậu bé mồ côi trở thành siêu anh hùng cơ bắp. Chỉ nhờ câu thần chú “Shazam!”, cậu bé 14 tuổi có thể hóa thân thành siêu anh hùng sở hữu sức mạnh phi thường, tốc độ vượt trội, và khả năng bay lượn siêu đẳng.

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 05.04.2019.
Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 05.04.2019.

Khác hẳn với những tác phẩm mang không khí tối tăm trước đây, “Shazam!”được khoác lên mình một màu sắc mới – hài hước và vui nhộn hơn. Dự kiến ra mắt vào tháng 4 năm sau, phim sẽ là bom tấn mở màn cho một năm 2019 đầy hứa hẹn của nhà DC.

3. “Joker” (2019)

Mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng mỗi lần Joker xuất hiện đều để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Đấy có lẽ là lý do thôi thúc hãng Warner Bros. bắt tay vào thực hiện bộ phim riêng về kẻ thù “không đội trời chung” với siêu anh hùng “Batman”.

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 04.10.2019.
Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 04.10.2019.

Điều đặc biệt là phim nằm độc lập so với Vũ trụ siêu anh hùng DC và có kinh phí sản xuất khoảng 55 triệu USD – tức thấp hơn nhiều so với các phim siêu anh hùng hiện đại. Theo chia sẻ của Philipps, “Joker” lần này sẽ rất khác so với các phiên bản trước đó. Phim lấy bối cảnh những năm 1980, lúc này, kẻ thù của “Batman” vẫn còn là một diễn viên hài thảm hại mang tên Arthur Fleck. Sau nhiều biến cố lớn, Arthur dần lún sâu hơn và những trò bệnh hoạn của mình và trở thành một kẻ cuồng sát.

4. “Birds of Prey” (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) – 2020

Kể từ khi ra mắt cùng với nhóm “Suicide Squad” vào năm 2016, nàng hề Harley Quinn do Margot Robbie thủ vai nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất của Vũ trụ điện ảnh DC.

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 07.02.2020.
Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 07.02.2020.

Không chỉ có nàng hề tóc vàng, phim còn có sự góp mặt của nhóm nữ quái sống ngoài vòng pháp luật cùng tập hợp lại một đội để chiến đấu trong thế giới tội phạm đầy rẫy nguy hiểm. Các thành viên khác của hội “Birds of Prey” trên màn ảnh cũng đã được xác nhận, gồm có Black Canary (Jurnee Smolett-Bell đóng), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Renee Montoya (Rosie Perez). Đối thủ của năm cô gái là Black Mask, do Ewan McGregor thể hiện.

5. “Wonder Woman 1984” (2020)

Sau màn chào sân đầy ấn tượng vào hồi cuối năm ngoái, hình ảnh nữ thần Wonder Woman xinh đẹp, mạnh mẽ đã đốn tim hàng triệu người hâm mộ thế giới. Đặc biệt với sự thể hiện xuất sắc của nữ diễn viên Gal Gadot, tác phẩm “Wonder Woman” đã nhận được vô vàn lời khen có cánh. Vậy nên, ngay khi thông tin về phần thứ 2 được hé lộ, giới cuồng phim đã vô cùng háo hức và ngóng đợi.

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 05.06.2020.
Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 05.06.2020.

“Wonder Woman 1984” sẽ lấy bối cảnh năm 1984, khi Mỹ và Liên Xô đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đặc biệt, những tấm ảnh được hãng Warner Bros. “nhá hàng” cũng hé lộ sự trở lại bí ẩn của Steve Trevor – người đã hy sinh anh dũng nhằm ngăn chặn kế hoạch phát tán chất độc của Đức quốc xã ở cuối phim “Wonder Woman”. Điều này tạo ra sự tò mò, xuất hiện nhiều giả thuyết về sự trở lại của người lính kiên trung này, bởi mối tình dang dở giữa anh và Diana Prince ở phần phim trước khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

6. “The Flash: Flashpoint” (2020)

Năm 2020 dường như là một năm bận rộn với DC Films khi hãng đang có ý định đưa The Flash lên màn ảnh rộng trong bộ phim riêng về siêu anh hùng tốc độ này. Bộ phim dự kiến sẽ bấm máy vào đầu 2019 nhưng cho đến hiện tại, những thông tin về ngày quay hay ngày phát hành vẫn còn trong vòng bí mật. Theo một số diễn đàn fan DC, bối cảnh phim có thể sẽ được lấy từ sự kiện Flashpoint. Trong nguyên tác truyện tranh, anh chàng Barry Allen sẽ quay ngược thời gian để cứu người mẹ khỏi cái chết. Chuyến đi này của anh đã làm thay đổi nhiều sự kiện trong quá khứ và từ đó kéo theo một loạt rắc rối.

Hiện tại, ngày công chiếu của phim vẫn chưa xác định.
Hiện tại, ngày công chiếu của phim vẫn chưa xác định.

The Flash là một trong những siêu anh hùng kỳ cựu của Liên minh công lý. Anh nổi tiếng là “Người hùng tia chớp”, vì trong môi trường thuận lợi thì anh có thể di chuyển nhanh gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Ngoài ra, Barry còn có khả năng hồi phục cơ thể siêu nhanh hoặc kiểm soát trí óc và thần giao cách cảm.

7. Một số dự án khác

Chắc chắn được mong chờ nhất và cũng mang theo nhiều kỳ vọng nhất chính là bộ phim độc lập về Batman do đạo diễn Matt Reeves đảm nhiệm mang tên “The Batman”. Vai diễn anh hùng bóng đêm nhiều khả năng sẽ vẫn thuộc về Ben Affleck – nam diễn viên từng hóa thân vào vai này trong 2 phim chung của Vũ trụ Điện ảnh DC là “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016) và “Justice League” (2017).

“The Batman” hiện đang trong giai đoạn phát triển và chưa có ngày ra mắt cụ thể.
“The Batman” hiện đang trong giai đoạn phát triển và chưa có ngày ra mắt cụ thể.

Một nhân vật khác từng xuất hiện trong “Justice League” là Cyborg cũng đã được DC Films khởi động phim riêng lẻ để ra mắt khán giả trong thời gian tới. Dù phim được dự kiến ra mắt vào năm 2020, nhưng với tình hình đã có nhiều siêu anh hùng khác của DC “chiếm sóng” màn ảnh rộng trong thời gian này, nên rất có thể Warner Bros. sẽ tiếp tục dời tác phẩm về siêu anh hùng nửa người nửa máy này sang một thời gian thích hợp hơn.

Cyborg cũng đã được triển khai phần phim riêng nhưng ngày sự kiến công chiếu vẫn chưa thể xác định.
Cyborg cũng đã được triển khai phần phim riêng nhưng ngày sự kiến công chiếu vẫn chưa thể xác định.

Màn xuất hiện của Green Lantern trong cuộc chiến với Steppenwolf trong “Justice League” khiến người hâm mộ DC “đứng ngồi không yên” và đặt nhiều kỳ vọng nhân vật thứ 7 của Liên minh công lý sẽ sớm quay trở lại màn ảnh trong tương lai. Tại sự kiện San Diego Comic Con 2015, hãng Warner Bros. khẳng định siêu anh hùng này sẽ có phim riêng mang tên “Green Lantern Corps” và ấn định ngày phát hành là 24.07.2020.

g
Không phụ lại sự kỳ vọng của khán giả, Green Lantern sẽ có cho mình phần phim riêng vào năm 2020.

Thực hiện: Danh Le Thanh

12/12/2018, 14:00