Vì sao cô nàng luật sư tự kỷ trong "Extraordinary Attorney Woo" lại được yêu mến đến vậy? - Tạp chí Đẹp

Vì sao cô nàng luật sư tự kỷ trong “Extraordinary Attorney Woo” lại được yêu mến đến vậy?

Giải Trí

“Extraordinary Attorney Woo” (“Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo”) hiện đã phát sóng vừa tròn một tháng và trên đà xác lập những kỷ lục đáng gờm đối với mảng phim truyền hình. Do đó, trước sức hút của “khủng long” mở bát cho giai đoạn nửa cuối năm của màn ảnh nhỏ, cùng Đẹp điểm qua 5 lý do khiến bạn nhất định phải xem phim ngay và luôn.

Dòng phim chữa lành đem đến sự ủi an

Không ngoa khi nói rằng nhờ theo thể loại phim “chữa lành” mà “Extraordinary Attorney Woo” có thể dễ dàng thu hút được người xem. Đây là dòng phim rất được khán giả ưa chuộng xem vào những năm gần đây, chẳng hạn như “Hospital Playlist” (2020), “You Are My Spring” (2021) hay “Twenty Five, Twenty One” (2022). Theo đó, với mạch phim nhẹ nhàng, câu chuyện đọng lại nhiều tầng nghĩa, người xem vì thế tìm đến chút vỗ về thông qua những phân cảnh diễn ra trên màn ảnh nhỏ. 

Đề tài mới lạ, dám “liều ăn nhiều”

Nếu chỉ vì thể loại phim đáp ứng đúng thị hiếu công chúng, có lẽ “Extraordinary Attorney Woo” đã không thể tạo nên sự bứt phá đầy ngỡ ngàng.​​ Theo đó, bên cạnh khai thác về đề tài pháp luật như thông thường, yếu tố giúp phim hoàn toàn khác biệt là xoay quanh người tự kỷ. Cụ thể, chuyện phim kể về Woo Young Woo – nữ luật sư mắc chứng tự kỷ dù sở hữu chỉ số IQ lên đến 164. Do đó, với mức EQ trái ngược, làm cách nào để cô có thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn và khẳng định về giá trị, khả năng của bản thân?

Với đề tài đầy liều lĩnh, “Extraordinary Attorney Woo” vì thế cũng có những tranh cãi xen lẫn các phản hồi tích cực. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng “Woo Young Woo” đang là cái tên được chú ý nhất hiện tại, và quả thật đây chính là bộ phim “liều ăn nhiều” của năm 2022.

Thông điệp tích cực hướng đến hạnh phúc của cuộc sống

Extraordinary Attorney Woo” giúp người xem dành nhiều sự quan tâm và hiểu rõ hơn về thế giới của những người mắc bệnh tự kỷ. Bên cạnh đó, phim còn gợi mở về cánh cửa đưa người tự kỷ hòa nhập cùng cộng đồng dù xác suất có thể thực hiện gần như là con số không. Theo đó, tại Hàn Quốc, người tự kỷ phải sinh hoạt và làm việc tại phạm vi được xây dựng riêng cho họ nhằm hạn chế các rủi ro xảy ra.

Ngoài ra, phim còn hiện thực hóa những điều tưởng như là không thể, rằng bạn xứng đáng được cảm nhận tình yêu cho dù bạn có là ai, có mang trong mình những khác biệt như thế nào. Đồng thời, phim cũng nhấn mạnh về thực trạng đáng suy ngẫm xoay quanh việc học hành, vui chơi của trẻ em cùng tuổi thơ của chúng cần được gắn với hai chữ hạnh phúc đúng nghĩa. 

Dàn diễn viên tài giỏi cùng nỗ lực không ngừng nghỉ

Bộ ba nhân vật chính của phim được đảm nhận bởi các gương mặt thực lực và siêng năng đóng phim. Theo đó, nữ chính Park Eun Bin tham gia diễn xuất từ khi 6 tuổi, đảm nhận vai chính từ năm 20 tuổi. Dù khả năng diễn xuất được minh chứng với vô số bộ phim cùng giải thưởng trong suốt 10 năm qua, Park Eun Bin vẫn chưa thể tìm được vai diễn để đời cho đến ngày bén duyên cùng nhân vật Woo Young Woo.

Tương tự với nữ chính, Kang Tae Oh (thủ vai Lee Jun Ho) – “hiện tượng Việt” từng đóng phim cùng diễn viên Nhã Phương cũng phải chật vật trong gần một thập kỷ trước khi sở hữu một vai diễn đổi đời. Bên cạnh đó, nam diễn viên Kang Ki Young cuối cùng cũng có thể bật lên cùng vai diễn Jung Myeong So khi anh chỉ được biết đến với những vai phụ trong các phim đình đám như “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo”, (2017), “What’s Wrong With Secretary Kim” (2018),…

Rating và thành tích chỉ biết tiến lên liên tục

Phim khởi đầu với rating toàn quốc đầy “khiêm tốn”- 0,9% ở tập 1 và 1.8% ở tập 2. Tưởng rằng đây sẽ là một “bom xịt” của xứ sở Kim Chi, phim đã tăng gấp 4 lần vào tập 3 và đạt mức 9,6% ở tập 6. Gần đây nhất, phim chính thức chạm mốc rating là 15,8% ở tập 9 cùng tỷ suất người xem thời gian thực (PV) lên đến 30,54%. Việc nhảy số liên tục đã giúp “Extraordinary Attorney Woo” được xếp vào danh sách những phim truyền hình đầy triển vọng trong năm 2022 và hứa hẹn thâu tóm các giải thưởng danh giá trong tương lai. 

Bên cạnh đó, bộ ba nhân vật chính của phim bao gồm Kang Tae Oh – Park Eun Bin – Kang Ki Young đang là những cái tên được săn đón nhiều nhất, đồng loạt dẫn đầu bảng xếp hạng các diễn viên được yêu thích trong tháng 7. Với riêng nữ chính Park Eun Bin, cát xê của cô ước tính đã tăng tối thiểu là gấp đôi, còn nam chính Kang Tae Oh vươn lên trở thành ngôi sao hạng A sau 9 năm ròng rã đóng phim. 

Tác giả: Minh Anh

01/08/2022, 19:38