Uyên Linh song ca với danh ca Peabo Bryson - Tạp chí Đẹp

Uyên Linh song ca với danh ca Peabo Bryson

Sao

Nhắc tới Peabo Bryson, nhiều khán giả Việt Nam sẽ ngay lập tức nhớ tới những bản song ca bất hủ ông thể hiện cùng những diva nhạc pop như “Tonight I celebrate my love” (với Roberta Flack); “Beauty and the beast” (góp phần đưa Celine Dion thành một tên tuổi lớn sau này); “A whole new world” (hát cùng ca sĩ Regina Belle trong phim hoạt hình “Aladdin” của Walt Disney). Đặc biệt ca khúc “A wholo new world” đã giữ ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng danh giá nhất nước Mỹ – Billboard Hot 100 và đến nay vẫn là ca khúc duy nhất trong lịch sử Disney đứng đầu bảng xếp hạng này.


Danh ca Peabo Bryson từng giành hai giản Grammy

Ba bản song ca ấy đã góp phần lớn vào sự tôn vinh Peabo Bryson trở thành Ông hoàng tình ca (King of Balladeers). Nhưng tất nhiên, chúng chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp, đến nay đã xấp xỉ 50 năm của ông. Tờ New York Times từng gọi Peabo Bryson là “Pavarotti của nhạc Soul” – trong ý nghĩa một ngôi sao hàng đầu, một tài năng xuất chúng của dòng âm nhạc được coi là tâm hồn của người Mỹ. Đồng thời, danh hiệu này cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của Peabo Bryson trong việc giao thoa giữa Soul hay R&B với nhạc Pop, giúp ông tới gần với đại chúng hơn (như cách mà Pavarotti đã làm khi đưa Opera trộn cùng Pop-Rock).

Với một tầm vóc lớn như vậy, Peabo Bryson đến nay đã ở độ tuổi ngoài 60, vẫn luôn là một trong những ca sĩ có lịch biểu diễn dày đặc bậc nhất. Ông đã biểu diễn liên tục, bền bỉ hơn 40 năm qua, thể hiện bản thân vừa là một giọng hát đầy quyến rũ, vừa là nghệ sĩ có phong cách trình diễn vô cùng lôi cuốn.  Vì thế, đến nay, các buổi hòa nhạc của Peabo Bryson vẫn luôn chật cứng khán giả, dù ở quê nhà là nước Mỹ hay châu Âu, châu Á. Ở nơi nào thì những khán giả yêu nhạc tình ca cũng dễ dàng bị ông chinh phục ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Bằng giọng hát đầy quyến rũ của mình, cùng dáng vẻ một quý ông lịch lãm, tình tứ, Peabo Bryson đánh thức những ký ức đẹp đẽ nhất về thời vàng son của nhạc Pop thế giới, kỷ nguyên vàng của những bản tình ca, đồng thời mở cánh cửa cho khán giả trẻ ngày hôm nay tới với thế giới âm nhạc, mà ở đó, sự màu mè của kỹ thuật được tiết giảm tối đa, nhường chỗ cho những gì giản dị nhất nhưng đẹp nhất tới thẳng trái tim người nghe.

Ở tuổi 60, Peabo vẫn đi lưu diễn vòng quanh thế giới

Tài năng của Peabo Bryson được ghi nhận với hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó phải kể đến hai giải Grammy – Trình diễn song ca – hợp ca nhạc Pop xuất sắc nhất (“Beauty and the beast” và “A whole new world”), và cũng từ đây, ông liên tục được mời hát song ca với nhiều nữ nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Peabo Bryson cũng được ghi nhận như nghệ sĩ đầu tiên có 4 bài hát khác nhau đứng đầu 4 bảng xếp hạng khác nhau.

Và sắp tới đây, trong hai đêm diễn: 12/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) và 18/9 tại Nhà hát Hòa Bình (Tp. Hồ Chí Minh), Peabo Bryson sẽ đem tất cả những “hành trang” ấy, đem giọng hát tuyệt vời không suy chuyển theo thời gian, cùng phong cách quý ông đầy quyến rũ đến với khán giả Việt Nam. Dưới bàn tay dàn dựng âm nhạc của hai đồng giám đốc âm nhạc là Dwight Watkins và nghệ sĩ Hồng Kiên, khán giả Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh sẽ được thưởng thức những bản ballad đã trở thành kinh điển, đã là kỷ niệm của rất nhiều người Việt. Một không gian âm nhạc giàu hoài niệm, sống lại những gì là tinh túy của nhạc Pop thế giới, nhưng cũng rất hiện đại, gần gũi với xu hướng mới, sẽ hiện diện trên sân khấu này.

Uyên Linh là người đầu tiên được BTC chương trình lựa chọn hát cùng danh ca Peabo Bryson

Chia sẻ với ekip tổ chức chương trình In The Spotlight trong một buổi gặp gỡ gần đây, Peabo Bryson cho biết: “Khi nhận được email từ phía các bạn mời tham gia một chuỗi concert của Việt Nam, chúng tôi đã cảm thấy rất ngạc nhiên và thú vị. Tôi đã từng đến Việt Nam từ rất nhiều năm trước. Tôi vô cùng háo hức muốn quay trở lại đây, chắc hẳn là đất nước của các bạn đã có rất nhiều thay đổi sau vài chục năm qua. Lần này, chúng tôi sẽ có cả một chuyến đi dài, bao gồm cả thời gian luyện tập và tham gia hai đêm diễn ngày 12/9 và ngày 18/9. Tôi hi vọng sẽ có đủ thời gian để khám phá vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Tôi rất mong sớm được gặp các khán giả Việt Nam.”


Clip Peabo Bryson chia sẻ cảm xúc sắp tới Việt Nam

Điều khiến khán giả khắp thế giới luôn chờ đợi và tò mò là trong những chuyến lưu diễn, đó là Peabo Bryson sẽ chọn ai để hát cùng ông những bản song ca bất hủ. Lần này, ở Việt Nam, sẽ là sự tham gia của ba giọng nữ trong thế hệ ca sĩ mới, đầy tài năng và sung sức: Uyên Linh, Văn Mai Hương và Dương Hoàng Yến. Ba nữ ca sĩ khách mời này sẽ cùng Peabo Bryson tái hiện lại những ký ức, những hình ảnh và âm thanh đẹp đẽ đã đi cùng âm nhạc của Peabo Bryson từ nhiều thập niên qua, và truyền tải những điều đó đến với khán giả Việt Nam một cách gần gũi nhất.

Theo đúng format của chuỗi chương trình In The Spotlight, đêm nhạc Peabo Bryson – In The Spotlight sẽ tôn vinh sự nghiệp và cá tính âm nhạc của nghệ sỹ tâm điểm, với sự kết hợp giữa các nhạc công người Mỹ và dàn nhạc của In The Spotlight, cũng như sự kết hợp giữa Peabo Bryson với các ca sỹ Việt Nam. Đây là một thách thức lớn đối với nhạc sỹ Hồng Kiên, giám đốc nghệ thuật của chuỗi chương trình, vì chắc chắn việc tìm được tiếng nói chung giữa các nhạc sỹ và luyện tập cho chương trình sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn so với các show trước đây của In The Spotlight. Anh chia sẻ: “Chúng tôi coi đây là một cơ hội hiếm có để giao lưu, học hỏi với các nghệ sỹ đẳng cấp thế giới, nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật của chương trình và nâng cao chuyên môn của chính bản thân tôi. Tôi cũng dự kiến sẽ đưa một số ca khúc Việt Nam vào chương trình, đặt ngang hàng cùng các tác phẩm tình ca quốc tế bất hủ.  Hi vọng với những nỗ lực của chúng tôi, chương trình sẽ được đông đảo khán giả đón nhận”.


Họp báo chương trình tại Hà Nội

Với nhà tổ chức chuỗi chương trình In The Spotlight, đây là một bước tiến lớn trong việc mở rộng khả năng tổ chức biểu diễn các chương trình âm nhạc mang tính quốc tế, một sự thay đổi mạnh mẽ về cả nội dung và hình thức để tạo sức hấp dẫn liên tục mới mẻ đối với công chúng.

Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 12/9 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – Hà Nội và 18/9 tại Nhà hát Hòa Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Giá vé từ 3,500,000 đồng.

Bài: Hải Khôi

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

30/06/2015, 11:09