Tú Anh: Không thể vô tình với thời trang - Tạp chí Đẹp

Tú Anh: Không thể vô tình với thời trang

Thời Trang

Họ và tên: Đặng Thị Tú Anh

Ngày sinh: 4/6/1990

Nghề nghiệp: Chuyên viên truyền thông-sự kiện

Sở thích: Đọc sách, du lịch, cà phê cùng bạn bè và đặc biệt luôn cập nhật xu hướng thời trang mới nhất cho mình.

Phong cách thời trang: Năng động, trẻ trung, đôi lúc mang chút phá cách và độc đáo. Các trang phục mà Tú Anh lựa chọn phải toát lên được nét cá tính và trẻ trung. Tú Anh đặc biệt thích màu xanh dương, trắng.

Trang phục dạo chơi cùng bạn bè, Tú Anh thích mặc soóc denim khỏe khoắn cùng túi đeo chéo vai.

Quần yếm cá tính được Tú Anh được phối hợp với áo thun dệt kim tay dài Stefanel và bốt cao cá tính.

– Tú Anh e ngại điều gì khi gặp khách hàng của mình?

– Đó chính là trang phục. Vì trang phục là cách để thể hiện con người, tính cách, và cả sự chuyên nghiệp trong công việc nữa. Vì thế, tôi luôn lựa chọn trang phục rất kĩ càng trước khi đi làm.

– Đi chơi cùng bạn bè hoặc shopping cuối tuần, bạn chọn cho mình những trang phục như thế nào?

– Đơn giản và tiện lợi, vui chơi cùng bạn bè là khoảng thời gian tôi được làm chính mình. Tôi chỉ mới 22 tuổi, còn trẻ và cũng như bao bạn trẻ khác tôi yêu thích chất liệu denim , một phần vì mình thích màu xanh dương, và cũng vì cái nét  “bụi phủi” mà denim  mang lại. Mỗi khi khoác lên mình những trang phục denim tôi hoàn toàn tự tin (cười).

– Chẳng lẽ, chỉ denim mới có thể làm cho Tú Anh hài lòng?

– (Cười). Thật ra ngoài vẻ năng động mà mọi người thường thấy, tôi còn là một cô nàng nữ tính thật sự. Không phải kiểu công chúa đâu nhé, những chiếc đầm voan xòe không hợp với Tú Anh đâu. Tôi hợp với những chiếc đầm suông, không nhấn eo, và phải là dệt kim. Tôi nghĩ rằng, đối với mỗi trang phục sự tiện dụng và thoải mái thì hết sức quan trọng. Và gần đây, tôi đặc biệt yêu thích chất liệu mềm mại và màu sắc nữ tính và tinh tế từ các sản phẩm dệt kim của nhãn hiệu Stefanel.

 

Chiếc đầm hồng suông nữ tính Stefanel mà Tú Anh yêu thích gần đây được Tú Anh khéo léo kết hợp với đôi bốt cá tính. Cô hoàn toàn tự tin khi dạo phố và vui chơi cùng bạn bè.

Đầm ôm dệt kim vàng nhạt Stefanel được Tú Anh phối hợp với khăn choàng cổ đơn giản cũng của nhãn hiệu này. Tú Anh chia sẻ “Chất liệu dệt kim hoàn toàn khiến cô cảm thấy thỏa mái và có thể cử động một cách thỏa mái dù là bạn đang mặc một chiếc đầm ôm”.

– Một chuyên viên truyền thông ăn mặc “phá cách” một chút thì sẽ như thế nào?

– Đó là chiếc áo sơ-mi rộng, quần ôm, và túi xách đeo vai to bản. Thời trang thể hiện thẩm mỹ và tính cách của mỗi người. Vì thế, tôi không thể vô tình với thời trang. (cười lớn). Là một nhân viên truyền thông không có nghĩa là bạn luôn “đóng khung” trong những bộ đầm, váy công sở. Đôi khi, một chút phá cách “hiền lành” với áo sơ-mi, hay áo vest, blazer kiểu mới một chút với màu sắc tươi sáng. Bạn sẽ thấy mình mới mẻ và tươi mới hơn rất nhiều.

 

Áo sơ-mi rộng màu xanh Stefanel được Tú Anh kết hợp với quần ôm màu đen Stefanel cho ngày làm việc cuối tuần. 

Đi kèm là chiếc túi da thuộc màu xanh yêu thích.

– Trang phục kiểu “dang dở” mà Tú Anh đã từng mặc qua?

– (Cười lớn)…Đó là chiếc áo đầm xòe được may bằng voan mỏng, xếp ply vô cùng nữ tính được tôi kết hợp với một chiếc áo vest mà mình rất yêu thích, đi kèm là đôi bốt cá tính có đính đinh nhọn ở mũi giày. Thật sự, kiểu phối hợp này không quá tệ nhưng đã làm cho tôi để lại ấn tượng “gai ốc” đối với những người bạn thân của mình tại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 20. (cười)

 

Áo khoác và áo thun dệt kim cùng quần màu kem của nhãn hiệu Stefanel được Tú Anh kết hợp với đôi bốt cùng tông màu.


– Hiện giờ, kiểu trang phục như thế nào khiến cho Tú Anh cảm thấy mình nên “khai phá”?

– Kiểu 3in1 (tức ba trong một). Đó là kiểu tận dụng một chiếc áo cho 3 kiểu mặc hay phối hợp với những trang phục khác. Đó có thể là một chiếc án thun đơn giản, hay áo kiểu nhưng có thể mặc được đến ba cách khác nhau, thậm chí là năm. Tú Anh sẽ thử trải nghiệm phong cách này, đây cũng là một phương án giúp mình đổi mới và sáng tạo.

– Tú Anh hài lòng nhất ở mình điểm nào: chiều cao 1m74, vóc dáng cân đối, hay nụ cười tươi sáng của bạn?

– Đó chính là nụ cười. Chính nụ cười này đã giúp cho tôi thành công và tự tin hơn với công việc hiện tại. Mọi người nhớ và “thương” mình cũng nhờ nụ cười này. Còn về vóc dáng thì sinh ra mình đã như “cây cột” ấy, đây cũng là một lợi thế và là động lực để mình phấn đấu học tập, làm việc một cách có hiệu quả và thành công hơn.

– Một chia sẻ cùng bạn đọc của Đẹp Online, làm thế nào để luôn tươi tắn và tự tin như Tú Anh?

– Hãy cười nhiều hơn. Vì chính nụ cười sẽ giúp mọi người có ấn tượng tốt hơn về bạn, giúp bạn tiến lại gần hơn với mọi người xung quanh. Ăn mặc đẹp cũng quan trọng nhưng một tâm hồn đẹp và tinh thần sảng khoái là điều bạn nên dành cho mình trước đã.

– Cảm ơn Tú Anh rất nhiều!.

Bài: Dinh Nguyên

Ảnh: Maruko Lee

Trang điểm: T.A

Trang phục: Stefanel

Thực hiện: depweb

14/11/2012, 10:58