Trọng Tấn lần đầu hát rock - Tạp chí Đẹp

Trọng Tấn lần đầu hát rock

Sao

Ca sĩ Trọng Tấn trên sân khấu 

Được đánh giá là một ca sĩ có giọng tenor (nam cao) hiếm hoi, với kỹ thuật thanh nhạc tuyệt đẹp, Trọng Tấn từng ghi dấu ấn ở hàng trăm ca khúc cách mạng. Anh cũng tỏa sáng khi hát các thể loại như pop, jazz (cùng Thanh Lam, Tùng Dương), nhưng chưa bao giờ Trọng Tấn nghĩ mình sẽ hát rock. Vì vậy, khi nhận được bản phối của giám đốc âm nhạc “Giai điệu tự hào” tháng 12 từ nhạc sĩ Thanh Phương, ca sĩ Trọng Tấn định từ chối. Nhưng theo Thanh Phương, chỉ sau hai câu hát đầu tiên, Trọng Tấn đã đề nghị anh nâng lên một tông nữa, để ca khúc sôi động hơn. “Anh nắm bắt tác phẩm nhanh đến đáng ngạc nhiên. Có thể sau chiếc áo khuôn mẫu mà Trọng Tấn quen mặc còn là tinh thần rock trong bản năng của người nghệ sĩ”, lời nhạc sĩ Thanh Phương

Bộ ba Việt Hoàn – Đăng Dương – Trọng Tấn (từ trái sang) trên sân khấu “Giai điệu tự hào”

Hát ca khúc quen thuộc, nhưng Trọng Tấn lần này thể hiện “Tiến bước dưới quân kỳ” trên nền nhạc điện tử của DJ trẻ Thảo Nhi, thay vì dàn kèn hơi của quân nhạc quen thuộc.

Trọng Tấn cùng với những người bạn thân thiết Đơn Dương, Việt Hoàn còn thể hiện bản “kinh tự” bằng âm nhạc của quân đội nhân dân Việt Nam – “Chiến sĩ Việt Nam”, “Vì nhân dân quên mình”, trong một bản phối với tiết tấu nhanh, đương đại hơn. Trong tiết mục này, cả ba ca sĩ hóa thân thành những người lính nông dân, bước ra từ đồng ruộng.

Hình ảnh hậu trường vui nhộn của ba người bạn thân, ba ca sĩ hát nhạc đỏ nổi tiếng: Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn (theo thứ tự từ phải sang)

“Giai điệu tự hào” tháng 12 cũng có sự góp mặt của ca sĩ Đức Tuấn, nhóm MTV, ca sĩ Thu Hà. Đặc biệt, có sự trở lại sân khấu của NSƯT Cao Minh và ba giọng ca gạo cội Bích Việt, Thúy Mị, Rơ Chăm Phiang.

Bài: Hải Khôi

Ảnh: Ban tổ chức

logo

Thực hiện: depweb

22/12/2014, 14:04