Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Canada Justin: Cuộc đua không ở chính trường - Tạp chí Đẹp

Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Canada Justin: Cuộc đua không ở chính trường

Giải Trí

Mới đây, khi Justin Trudeau chạy bộ ở đê ven biển trong công viên Stanley, một nhóm sinh viên phát hiện ra ông và họ không ngừng hò reo, nài nỉ chàng Thủ tướng Canada chụp ảnh cùng. Hay trên các trang báo, những gì liên quan đến Tân tổng thống Pháp vẫn chưa ngừng gây xôn xao. Thế mới biết, chính trị gia cũng tạo sức hút chẳng kém cạnh các tài tử Hollywood. Và nếu đặt cái tên Macron và Justin cạnh nhau, không ít người nhận ra “công thức tỏa sáng” của họ có nhiều điểm tương đồng.

Tài năng không đợi tuổi

Chiến thắng của Justin Trudeau được cho là nhiều bất ngờ vì chỉ vài tháng trước đó, ít ai nghĩ rằng, ông sẽ trở thành tân thủ tướng mới của Canada. Bởi lẽ, ở tuổi 43, Justin còn quá trẻ và ít kinh nghiệm, hơn thế nữa đảng Tự do của ông khó lòng đánh bại đảng Bảo thủ, vốn cầm quyền gần 10 năm qua. Nhưng ông đã trở thành thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử nước này, đồng thời gia đình Trudeau cũng là gia đình đầu tiên trong lịch sử Canada có cả cha và con cùng là thủ tướng. Ông được nhận định là “làn gió mới” trên chính trường xứ lá phong.

Justin nổi tiếng là người đa tài, hiểu rộng. Ông tốt nghiệp khoa văn học từ Đại học McGill và khoa giáo dục từ Đại học British Columbia. Từng học ngành kỹ sư tại trường bách khoa École Polytechnique de Montréal và lấy bằng thạc sĩ địa lý môi trường tại Đại học McGill

Trong khi đó, dù không thuộc bất kỳ Đảng nào ở Pháp, Macron vẫn đủ sức đánh bật những đối thủ đáng gờm để trở thành Tổng thống trẻ tuổi nhất nước Pháp. Ông lập ra một phong trào của riêng mình mang tên En Marche (Tiến bước) và chưa đầy một năm nó thu hút hơn 200.000 người tham gia. Ông gây ấn tượng khi tuyên bố trước những người ủng hộ: “Tôi sẽ không nói tả hay hữu là vô nghĩa vì nó đều như nhau. Tôi muốn hai phần của nước Pháp trở nên hòa hợp sau khi nó đã bị chia cách quá lâu”. Và người ta tin, Macron đủ sức “cởi trói cho nước Pháp”.

Macron tốt nghiệp chuyên ngành thanh tra tài chính tại trường Trường Hành chính Quốc gia (ENA) ở Paris, Pháp, ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ kinh tế trước khi ứng cử Tổng thống
Macron tốt nghiệp chuyên ngành thanh tra tài chính tại trường Trường Hành chính Quốc gia (ENA) ở Paris (Pháp). Ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ kinh tế trước khi ứng cử Tổng thống

Ngoại hình nổi bật

Công chúng đã một phen thích thú khi nhìn thấy Tân tổng thống Pháp cởi trần khoe cơ bắp trên tạp chí Garcon. Dù sự thật, đấy chỉ là hình ảnh được photoshop nhưng các cô gái vẫn không ngừng đoán, sau lớp áo vest phẳng phiu là một thân hình vạm vỡ. Niềm hi vọng càng có cơ sở, bởi Macron vốn có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao. Thậm chí, ông từng được Liên đoàn bóng đá Pháp cấp chứng chỉ “cầu thủ” thi đấu từ năm 2004 -2007 khi còn là một sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia Pháp.

macron_depoline_4

Riêng Thủ tướng Canada đã không ít lần khiến nhiều người suýt xoa bởi vóc dáng săn chắc ở tuổi 46. Không có gì khó hiểu, bởi ông nổi tiếng là nhà lãnh đạo yêu thể thao chẳng kém Tổng thống Nga Putin. Chơi boxing giỏi, xuất sắc với bộ môn bầu dục, điệu nghệ trong các tư thế yoga chỉ là một số ít điều khi nhắc về Justin Trudeau.

Không chỉ bị hấp dẫn bởi những cú đấm mạnh mẽ của Trudeau, nhiều người còn tò mò về hình xăm con quạ trên cánh tay Thủ tướng trẻ
Không chỉ bị hấp dẫn bởi những cú đấm mạnh mẽ của Trudeau, nhiều người còn tò mò về hình xăm con quạ trên cánh tay vị Thủ tướng trẻ

Hết lòng với người phụ nữ hiện tại

Có lẽ, dân chúng Canada đã quá quen thuộc với hình ảnh Thủ tướng của họ dịu dàng hôn vợ mình, mặc giữa chốn đông người. Dù đã có cùng nhau ba con nhưng chưa bao giờ Justin bớt bày tỏ tình cảm với Sophie Grégoire Trudeau. Như cách ông cùng vợ đến Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G7 sớm hơn so với các nhà lãnh đạo khác, chỉ để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi nhân kỷ niêm 11 năm ngày cưới. Và người ta thấy ông lặng lẽ nắm chặt tay người phụ nữ đời mình tản bộ trong khu vườn hoang sơ ở đền Meiji.

justin_deponline_3

Còn Tân tổng thống Pháp khiến người ta tò mò về cuộc hôn nhân với Brigitte Trogneux – người vợ hơn ông 24 tuổi. Điều đặc biệt, họ gặp nhau khi Macron mới 15 tuổi và lúc đó Brigitte là giáo viên dạy văn của ông tại trường trung học Jesuit ở Amiens. Năm 2017, họ kết hôn sau khi bà Trogneux ly hôn chồng. Macron cũng tôn trọng quyết định không sinh con chung của vợ, ông xem 3 con riêng và 7 cháu của Brigitte là gia đình của mình.

Ông Macron từng nói: "Không ai biết khoảnh khắc nào khiến câu chuyện giữa hai chúng tôi trở thành một câu chuyện tình yêu. Điều đó thuộc về hai chúng tôi. Đó là bí mật".
Ông Macron từng nói: “Không ai biết khoảnh khắc nào khiến câu chuyện giữa hai chúng tôi trở thành một câu chuyện tình yêu. Điều đó thuộc về hai chúng tôi. Đó là bí mật”.

Dù biết rằng, tài lãnh đạo mới là thước đo cho những người đứng đầu đứng nước, nhưng ngoại hình hay tính cách lại trở thành điểm nhấn thú vị. Có ai không thích thú khi biết Tân tổng thống Pháp có thể lướt tay trên phím dương cầm như nghệ sĩ thực thụ hay Thủ tướng Canada nhảy điệu bhangra chuyên nghiệp tựa một vũ công? Điều quan trọng hơn hết thảy, cả hai đã thay đổi cách nhìn của công chúng đối với giới chính khách, vốn mặc định chỉ có những gương mặt tẻ nhạt, nghiêm trang.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

23/05/2017, 12:15