Tô son gì khi đi gặp người yêu? - Tạp chí Đẹp

Tô son gì khi đi gặp người yêu?

Review
Khái niệm “đôi môi muốn hôn” (kissable lips) trên phim ảnh và tạp chí là đôi môi đỏ đậm và phủ lớp bóng mỡ màng, nhưng ở ngoài đời không phải thế, mình tin vậy.

Mình chẳng mấy khi đánh son vào những lúc có người yêu, vì lo khi thơm nhau anh người yêu sẽ phải ăn hết chỗ son đó. Bản thân mình cũng nghĩ, nếu là mình, mình cũng không muốn “tương tác” với một đôi môi dày bịch son.

Một lớp son đậm theo mình là bức tường ngăn cách sự kết nối giữa hai người yêu nhau. Các chàng trai có thể dính mắt vào một đôi môi dày – bóng – đỏ mở hé hững hờ nhưng hẳn sẽ không ít người dừng lại ở cự ly cách đó 1cm để đợi não bộ trả lời câu hỏi: “Có nên chạm vào đây không nhỉ?” Giống như mình không muốn đưa tay vuốt một mái tóc phủ keo bóng nhẫy cứng đờ vậy, dù nó đẹp hoàn hảo về phom dáng. Có những thứ chỉ để ngắm thì tốt hơn để chạm vào.

Theo mình, một đôi môi “kissable” với các chàng trai là đôi môi ở trạng thái trông tự nhiên nhất có thể: mềm mềm, hồng hồng, nhàn nhạt. Trong bài Vắng Anh của NS. Quốc Bảo có câu: “Chắc ta nhớ em trăm lần hơn, chắc ta nhớ vì môi không son”, có lẽ vì nhạc sỹ có quan điểm giống mình. Môi tự nhiên được đánh giá cao hơn.

Kinh nghiệm dùng son môi khi đi gặp người yêu

Mình có một vài kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo nếu đồng tình với quan điểm của mình:

1. Dùng son dạng tint: Son dạng kem mượt có ưu điểm là phủ kín các rãnh nhăn, không gây khô môi, lên màu rõ, nhưng chúng gây hưng phấn cho người dùng bao nhiêu thì làm e ngại người tiếp nhận bấy nhiêu. (Hãy nghĩ lại lúc bạn bị son dính vào răng để hiểu cảm giác của “đối tác” trong trường hợp này).

Trong khi đó, son tint ăn hẳn vào môi như da môi thật, màu lên nhẹ nếu bạn tán chúng bằng ngón tay, và khó bị nhoè ra khi có thứ gì đó miết vào.

son nước benetint deponline 

Son Benetint lên màu rất tự nhiên, hồng như da môi thật, không những thế còn có thể dùng để trang điểm cho đôi gò má.

2. Hãy chọn các màu son: hồng cam nhẹ, hồng đào nhẹ, nói chung là nhẹ. Mắt đàn ông con trai thường không giỏi phân biệt những thứ màu sắc na ná nhau, nên với bạn, đó là môi son, còn với họ, đó là môi tự nhiên rồi. Họ thích điều này.

3. Muốn nụ hôn có dư vị, nên tạo mùi vị hơn là tạo màu. Các loại son dưỡng làm rất tốt việc này. Vị chocolate, vị café, vị coca-cola, vị trái cây, nếu có vị rượu với vị khói nữa chắc bọn họ càng thích.

son dưỡng môi cocacola deponline 

Thoa son dưỡng môi có vị nước giải khát, chắc chắn bạn sẽ khiến chàng vô cùng thích thú

4. Nếu gặp người yêu vào buổi tối, ban ngày bạn cứ đánh son kem lì, màu đậm thoải mái. 15 phút trước cuộc gặp, tô son đậm nữa. 5 phút trước cuộc gặp, lấy giấy ăn khô lau son đi. Lúc này lớp kem đã được gạt đi nhưng màu son vẫn còn lại ít nhiều. Môi hồng hồng đỏ đỏ rất tự nhiên và thân thiện với người sử dụng.

5. Tẩy da chết cho môi thường xuyên, bằng đường nâu trộn với dầu olive, đường nâu trộn siro Hibiscus, hoặc The Lip Scrub của Sara Happ. Môi sáng hồng, mềm, mọng, mướt, ai mà chẳng mê?

the lip scrub sara happ deponline 

Sản phẩm tẩy tế bào chết giúp môi sáng hồng, mịn mượt

Kể lể nhân chuyện có một cô gái nửa đêm tâm sự với mình là cô ấy và bạn trai đang giận nhau, vì anh bạn trai không chịu thơm vào má khi cô ấy đánh phấn hồng, không chịu hôn vào môi khi cô ấy đánh son. Xin lỗi cô ấy nhé, vì mình đã không đứng về phe cô ấy.

Còn các bạn quan niệm thế nào về “kissable lips”, người yêu các bạn quan niệm thế nào về “kissable lips”, bí quyết sở hữu một đôi môi “kissable lips” của bạn là gì, nói mình nghe thử với nào.

Bài: Hương Thủy

logo

 

Tham khảo: Kế hoạch thay đổi 7 màu son cho 7 ngày trong tuần

nhật ký son môi, artstick bobbi brown, Hương Thủy, beauty editor corner, deponline

Hãy chia sẻ cảm nhận về những sản phẩm làm đẹp bạn đã dùng cùng độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn. 

 

Thực hiện: depweb

26/05/2014, 15:51