Thủ đô Hà Nội mưa rét, sáng có sương mù, nhiệt độ rớt xuống 14 độ C - Tạp chí Đẹp

Thủ đô Hà Nội mưa rét, sáng có sương mù, nhiệt độ rớt xuống 14 độ C

Gentlemen by Đẹp
ttxvn_ha_noi
Tình trạng ùn tắc giao thông dó mưa rét tại đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/2 khu vực Bắc Bộ có mưa, sáng có sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 11-14 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa với nền nhiệt dao động từ 17-34 độ C.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 25/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 20-23 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía nam từ 21-24 độ; cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 35-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thực hiện: depweb

25/02/2019, 07:02