Thống kê vui về con người và sức khỏe - Tạp chí Đẹp

Thống kê vui về con người và sức khỏe

Làm Đẹp

8,6 
Là số thanh sôcôla trung bình được tiêu thụ một ngày bởi một cô nhân viên văn phòng nếu nó được để trên bàn làm việc.
 
5,7
Là số thanh sôcôla trung bình được tiêu thụ một ngày bởi một cô nhân viên văn phòng nếu nó được để trong ngăn kéo.

3
Là số thanh sôcôla trung bình được tiêu thụ một ngày bởi một cô nhân viên văn phòng nếu nó được để cách bàn làm việc 2m.
 
20.000
Là số tế bào thính giác được sinh ra cùng với bạn.
 
50%
Lượng tế bào này bị hủy diệt bởi áp lực của tiếng động từ khi bạn còn nhỏ cho đến khi bạn vào khoảng 20 tuổi.

200
dặm một giờ là vận tốc mà vi rút cảm cúm “bay” trong cái hắt hơi hoặc ho của chúng ta.
 
44%
số người được hỏi dùng tay che miệng khi ho hay hắt hơi. 

27%
phụ nữ nói dối về cân nặng của họ.

6%
phụ nữ nói dối về tuổi của họ.

4%
phụ nữ nói dối về chiều cao của họ. 

18%
là lượng calo từ kẹo, bánh hay thức uống có cồn như rượu bia trong chế độ ăn uống của người Mỹ.

10%
là lượng calo từ trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của người Mỹ.

7,1%
Là lượng calo từ nước uống có ga trong chế độ ăn uống của người Mỹ.

52%
số người được hỏi có triệu chứng về bệnh lây nhiễm qua dụng cụ khi làm móng chân, móng tay. 

43%
số người được hỏi dùng chung bấm móng tay với vợ/chồng.
 
8%
số người được hỏi nói rằng họ sử dụng đồ làm móng của người khác mà không cần hỏi mượn.

15.000USD
là thu nhập trung bình một năm của một người phục vụ bàn nam.

15.000USD
là thu nhập trung bình một năm của một người phục vụ bàn nữ.
 
140.000USD
là thu nhập trung bình một năm của một bác sĩ nam.

88.000USD
là thu nhập trung bình một năm của một bác sĩ nữ.

90 triệu
người Mỹ gặp khó khăn vì thiếu hiểu biết về các thông tin liên quan đến sức khỏe, ví dụ như hướng dẫn sử dụng những loại thuốc thông thường.
 
3.400
là số nhân viên bưu điện Mỹ bị chó cắn trong 1 năm.
 
20%
số nhân viên đưa thư Đức bị chó cắn giảm đi sau khi tham dự một lớp nghiên cứu về chó.

1/3
số người bị cúm tự đi mua thuốc uống.
 
34%
số người được hỏi nói rằng họ ăn súp gà để trị các triệu chứng cúm.
 
13%
số thịt gà công nghiệp sản xuất ở Mỹ được dùng làm thức ăn cho các con vật cưng.
 
8%
số người được hỏi nói là họ xấu hổ vì hình thức bên ngoài của họ. 
 
25%
số người bị bệnh vẩy nến (nặng) nói là họ xấu hổ vì hình thức bên ngoài của họ. 
 
8%
số người được hỏi nói là họ có mối quan hệ xã hội kém.
 
23%
số người bị bệnh vẩy nến (nặng) nói là họ có mối quan hệ xã hội kém.

60%
số người được hỏi công nhận là họ nói dối ít nhất một lần trong một cuộc đối thoại dài 10 phút./.

Thực hiện: depweb

05/01/2006, 11:01