"The Lego Movie" trở lại với phần ngoại truyện đầy thú vị - Tạp chí Đẹp

“The Lego Movie” trở lại với phần ngoại truyện đầy thú vị

Giải Trí

lego-movie-3

Ra mắt vào tháng 2.2014, “The Lego Movie” từng gây bão phòng vé khi thu tới 69 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ chỉ sau 3 ngày trình chiếu, và cán mốc 469.1 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất phim chỉ là 60 triệu USD. Với tạo hình Lego mới lạ cùng cốt truyện hài hước, bộ phim do bộ đôi Phil Lord và Christopher Miller làm đạo diễn đã trở thành hiện tượng của năm 2014. Phim giành được nhiều giải thưởng có uy tín, trong đó có đề cử “Ca khúc nhạc phim hay nhất” tại Lễ trao giải Oscar 2015.

Theo sau “The Lego Movie” là hai phần phim “The Lego Batman Movie” và “The Lego Ninjago Movie” cùng ra mắt vào năm 2017 cũng ăn khách không kém. Với những phản hồi tích cực như thế, không ngạc nhiên khi nhà sản xuất tiếp tục tung ra bom tấn “The Lego Movie 2: The Second Part”. Lần này, dù không còn sự góp mặt của Phil Lord và Christopher Miller trên ghế đạo diễn, song bộ đôi này vẫn giữ vai trò nhà sản xuất và biên kịch cho phim. Thay vào đó, phim được đạo diễn bởi Mike Mitchell, người đứng sau thành công của các bộ phim “Shrek Forever After” (2010) và “Trolls” (2016).

Trailer mở đầu bằng cảnh Wyldstyle phát hiện ra sự xâm lược của lũ Lego Duplo - một nhóm sinh vật ngoài hành tinh hung hãn với nhiệm vụ phá hủy mọi cấu trúc lego mà chúng thấy.
Trailer mở đầu bằng cảnh Wyldstyle phát hiện ra sự xâm lược của lũ Lego Duplo – một nhóm sinh vật ngoài hành tinh hung hãn với nhiệm vụ phá hủy mọi cấu trúc lego mà chúng thấy.

Trong phần 2 này, khán giả sẽ chào đón sự trở lại của các nhân vật như Emmet (Chris Pratt), Princess Unikitty (Alison Brie), Lucy (Elizabeth Banks), Benny (Charlie Day), Metal Beard (Nick Offerman) và Batman (Will Arnett). Bộ phim cũng sẽ giới thiệu một vài nhân vật mới, gồm có Sweet Mayhem (Stephanie Beatriz) và Nữ hoàng Watevra Wa-Nabi (Tiffany Haddish).

Sau khi cô bạn thân Lucy bị bắt đi, Emmet buộc phải trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn để cứu bạn mình. Mặc dù đôi lúc anh chàng vẫn tỏ hết sức "ngây thơ vô số tội".
Sau khi cô bạn thân Lucy bị bắt đi, Emmet buộc phải trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn để cứu bạn mình. Mặc dù đôi lúc anh chàng vẫn tỏ hết sức “ngây thơ vô số tội”.

“The Lego Movie 2: The Second Part” lấy bối cảnh sa mạc hậu tận thế. Nếu như ở phần trước Emmet trở thành siêu anh hùng giải cứu thế giới, thì ở phần này nam chính của chúng ta vẫn khá “vô dụng” và phải nương tựa vào Lucy hay Batman. Bởi vậy, khi hai người bạn của anh bị lũ tay sai của nữ hoàng Watevra Wa-Nabi bắt cóc, Emmet buộc phải tự lực cánh sinh và lên kế hoạch cứu mọi người. Rất may là anh nhận được sự trợ giúp của Rex Dangervest. Điều đặc biệt là nhân vật này cũng được chính Chris Pratt lồng tiếng và được nhà làm phim xây dựng dựa trên những vai diễn nổi tiếng nhất của nam diễn viên này: Galaxy Defender, Archaeologist, Cowboy, Raptor Trainer (Vệ binh dải ngân hà, Nhà khảo cổ học, Cao bồi, Huấn luyện viên khủng long).

Rex Dangervest - hiện thân đáng yêu của những "phiên bản Chris Pratt".
Rex Dangervest – hiện thân đáng yêu của những “phiên bản Chris Pratt”.
Liệu bộ ba có thành công chống lại các ác?
Liệu họ có thành công chống lại các ác?

Với cách kể chuyện siêu hài hước và tạo hình ngộ nghĩnh của các nhân vật, đặc biệt là anh chàng “ngố tàu” Emmet, “The Lego Movie 2: The Second Part” hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên “cơn sốt” hệt như “The Lego Movie” đã làm được trước đó. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn thế giới từ ngày 08.02.2019.

 

Thực hiện: Danh Le Thanh

29/11/2018, 10:00