Tăng Thanh Hà tái xuất điện ảnh với vai Nam Phương Hoàng Hậu trong “Hoàng Hậu Cuối Cùng”

Dự án điện ảnh “Hoàng Hậu Cuối Cùng” vừa chính thức ra mắt trước công chúng, công bố dàn diễn viên và hé lộ những hình ảnh đầu tiên sau hơn 6 năm miệt mài phát triển.

Phía sau cuộc hôn nhân của Hoàng hậu Nam Phương

Lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Thị Lan (Nam Phương Hoàng hậu) và Hoàng đế Bảo Đại trong những năm cuối cùng của Hoàng gia triều Nguyễn, bộ phim không hướng đến việc kể lại lịch sử như một bộ phim tư liệu. Trái lại, ê-kíp lựa chọn góc nhìn thấu cảm để kể một câu chuyện về con người, đi sâu vào tình yêu, gia đình, thân phận và những giằng xé khi phải đứng giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm hoàng tộc.

Diễn viên Tăng Thanh Hà thủ vai Nam Phương Hoàng hậu

Sau 13 năm dành thời gian chu toàn cho gia đình và sự nghiệp kinh doanh, Tăng Thanh Hà đã trở lại màn ảnh rộng với vai Nam Phương Hoàng hậu. “Đây là một lời mời, một vai diễn đến đúng thời điểm. Mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những ưu tiên, đam mê, rung động và định nghĩa về hạnh phúc rất khác nhau. Đến thời điểm này, công việc đã ổn định và các con cũng tự lập hơn nhiều. Tôi lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với điều mình từng rất yêu. Nam Phương Hoàng hậu là một nhân vật được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Khi nhận được lời mời này, tôi xem đây vừa là một vinh dự, vừa là một áp lực và trách nhiệm rất lớn”, Tăng Thanh Hà chia sẻ. 

Diễn viên Ma Ran Đô thủ vaiVua Bảo Đại 

Sánh vai cùng “Nam Phương Hoàng hậu” Tăng Thanh Hà là nam diễn viên trẻ Ma Ran Đô trong vai Vua Bảo Đại. Theo anh, thử thách lớn nhất của vai diễn không chỉ nằm ở việc tái hiện thần thái hay những nghi lễ cung đình, mà còn ở hành trình thấu hiểu thế giới nội tâm của nhân vật. Nam diễn viên khao khát lột tả chân dung một vị vua rất “đời”, sống trọn với những vai trò một người chồng, người cha, người con mà sử sách hiếm khi nhắc tới.

Diễn viên Trâm Anh thủ vai Lý Lệ Hà 

Dự án cũng đánh dấu sự tái hợp giữa Ma Ran Đô và Trâm Anh. Lần này, nữ diễn viên trở thành một trong những người tình của vua Bảo Đại: “Lệ Hà đóng một vai trò khá đặc biệt trong ‘Hoàng Hậu Cuối Cùng’. Vì nhân vật vốn là một vũ nữ, tôi phải học rất nhiều kỹ năng, từ cách đi đứng uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đưa tình để làm sao gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Đây là một vai diễn rất khác với tôi ngoài đời.

Nhà giáo Ưu tú Diệu Đức thủ vai Đức Từ Cung 

Ở một tuyến nhân vật khác, Nhà giáo Ưu tú Diệu Đức lại lột tả nỗi day dứt khôn nguôi trước tình cảnh cô đơn tột cùng của Thái hậu Từ Cung. Bằng góc nhìn thấu cảm, nữ nghệ sĩ khắc họa bi kịch của một người mẹ yêu thương con cạn lòng, nhưng lại bị kìm kẹp và chia cắt bởi những bức tường thành quyền uy và luật lệ hoàng gia lạnh lẽo.

Bên cạnh đó, dự án còn là bảo chứng về mặt diễn xuất khi quy tụ những “cây đa, cây đề” của điện ảnh Việt như NSƯT Hữu Châu (vai Cậu Denis An), NSƯT Hồng Vân (vai Đức Tiên Cung), NSND Tạ Minh Tâm (vai Tổng biên tập tạp chí Vịt Đực), cùng các gương mặt quen thuộc như Thân Thuý Hà (vai Chị Agnés), Lãnh Thanh (vai Thượng thư Phạm Huỳnh), Steven Nguyễn (vai Ký giả Hồ Đắc)…

Lịch sử qua lăng kính điện ảnh

Xuyên suốt hơn 6 năm phát triển, đoàn phim đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu lịch sử, khảo sát bối cảnh và mỹ thuật cung đình nhằm mang đến một thế giới điện ảnh giàu thẩm mỹ nhưng vẫn tôn trọng lịch sử. Bộ phim được ghi hình tại Đại Nội Huế, đặc biệt là ở di tích Điện Kiến Trung. Theo Giám đốc thiết kế sản xuất Hà Đỗ, bối cảnh phim không được xây dựng như một “bảo tàng sống” hay thế giới của sự xa hoa, quyền lực, mà sử dụng không gian và màu sắc để phản ánh tâm lý của một gia đình đang sống trong môi trường Đại Nội đặc biệt.

Chia sẻ về hành trình sống cùng dự án, đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ: “Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải là trung thành tuyệt đối với lịch sử hay cố tạo ra một góc nhìn mới, mà là cân bằng được cả hai. Chúng tôi không khai thác các nhân vật trước hết như một vị vua hay một vị hoàng hậu, mà là những con người – một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ với những yêu thương, tổn thương và lựa chọn của riêng mình. Tôi tin lịch sử cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra, còn điện ảnh giúp chúng ta cảm nhận những con người ấy đã sống như thế nào. Đó chính là điều ‘Hoàng Hậu Cuối Cùng’ muốn kể.”

Bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito

Sự kiện còn dành riêng một không gian trưng bày Long bào và Phượng bào – 2 bộ triều phục biểu tượng của Hoàng gia triều Nguyễn được phục dựng cực kỳ công phu. Đồng thời, toàn bộ phụ kiện như Cửu Long Mão, Cửu Phượng Mão cùng hệ thống hia, hài cũng được nghiên cứu và tái tạo theo tỷ lệ chuẩn 1:1 dựa trên các tư liệu lịch sử.

“Hoàng Hậu Cuối Cùng” không chỉ là câu chuyện về vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, mà còn là hành trình khám phá những con người phía sau những danh vị lịch sử. Qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim mong muốn mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về tình yêu, gia đình, trách nhiệm và số phận của những con người đã sống trong một giai đoạn nhiều biến động của đất nước.

Phim điện ảnh “Hoàng Hậu Cuối Cùng” dự kiến khởi chiếu vào ngày 5/3/2027. 


From the same category