Suboi biểu diễn ở Mỹ và được The Wall Street Journal ca ngợi - Tạp chí Đẹp

Suboi biểu diễn ở Mỹ và được The Wall Street Journal ca ngợi

Sao

Hiện Suboi đang có tour diễn Mỹ và tham gia lễ hội âm nhạc CAAMFest tại San Francisco – lễ hội âm nhạc điện ảnh thường niên South by Southwest ở bang Texas và một sự kiện âm nhạc khác ở New York.

Tờ báo The Wall Street Journal mệnh danh là nghệ sĩ tiên phong của nền âm nhạc hip hop Việt, là “Nữ hoàng hip hop của Việt Nam”. Hip hop đã trở thành một hiện tượng toàn cầu trong thế kỷ 21. Nó đi qua nhiều nơi trên thế giới kể từ lần đầu tiên ra đời vào cuối năm 1970. Song, một raper việt được vinh danh trên một tờ báo lớn của nước Anh thì rất hiếm. Su boi đã làm được điều đó. Tờ báo The Wall Street Journal nhắc đến nữ rapper này như một hiện tượng của làng hip hop Việt với khả năng hát rap điêu luyện cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

“Nữ hoàng hip hop của Việt Nam” sẽ biểu diễn ở một quán bar nổi tiếng tại Brooklyn vào tối thứ Năm trong lễ hội âm nhạc South by Southwest. “Suboi là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được biểu diễn tại SXSW,” James Minor, tổng giám đốc lễ hội âm nhạc nói.
Ông còn nhận định thêm “Sẽ rất tuyệt vời nếu có s tham gia; của cô ấy, điều này sẽ làm tăng sự chú ý của khán giả khu vực Đông Nam Á vào sự kiện”.

Nữ rapper sinh năm 1990, tên thật là Hàng Lâm Trang Anh, lớn lên trong một gia đình trung lưu. Suboi cho biết nghệ danh của cô được ghép từ hai chữ “Su” và “Boi” – biến thể của từ “Boy” (con trai), tượng trưng cho xu hướng tomboy mà cô theo đuổi. Từ nhỏ, cô đã nghe rất nhiều nhạc pop của người Mỹ, học tiếng Anh qua những ca từ trong bài hát của Britney. Tuy nhiên, một trong những nguồn cảm hứng lớn thúc đẩy nữ ca sĩ theo đuổi con đường hip hop là huyền thoại nhạc rap người Mỹ Eninem. Từ năm 2002, cô đã quen nghe các ca khúc của Eninem và thường dịch sang tiếng Việt để rap nó. Cô nàng cho biết, vì học theo Eninem, tiếng Anh hồi đó của cô hơi “thô”. Song bây giờ, cô đã là một sinh viên chăm chỉ môn nghệ thuật hip hop.

Suboi ra mắt album đầu tiên mang tên “Walk” năm 2010 và một album có tên gọi “Run” năm trước. Nữ rapper hiện có hơn một triệu người theo dõi trên Facebook. Các video trên YouTube của cô luôn cán mốc 100.000 lượt xem. Tuy rằng, có lượng fan đông đảo như vậy, cô vẫn đang tìm tòi những cái mới trong âm nhạc và tìm kiếm cho mình một nhà sản xuất quốc tế để phát triển sự nghiệp.

Trong năm nay, Suboi sẽ giới thiệu với khán giả Mỹ phong cách rap mang bản sắc Việt Nam. Dù bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay trộn lẫn cả hai thứ tiếng, những phần diễn của cô đều mạnh mẽ và cuốn hút. Suboi giống như Queen Latifah hay Lauryn Hill của Việt Nam.
Suboi có thể thu hút được nhiều fan ở Mỹ, song cô chọn quay trở về Việt Nam. Cô mong muốn xây dựng hip hop như một dòng nhạc chính thống ở chính đất nước của mình. 
Bài: Linh Linh

Ảnh: vsj.com


logo

Thực hiện: depweb

28/03/2015, 09:01