Sự kỳ công 10 năm của “Blonde” - Hồi ức về Marilyn Monroe ở thế kỷ 21 - Tạp chí Đẹp

Sự kỳ công 10 năm của “Blonde” – Hồi ức về Marilyn Monroe ở thế kỷ 21

Giải Trí

Chỉ còn vài ngày nữa, “Blonde” – tác phẩm điện ảnh kéo dài 2 tiếng kể về huyền thoại Marilyn Monroe chính thức công chiếu. Hơn 10 năm ấp ủ, liệu bộ phim này đã có sự chuẩn bị kỳ công như thế nào? Đẹp mời bạn cùng đến với quá trình làm phim được chia sẻ bởi chính đội ngũ ekip đứng sau hồi ức về biểu tượng Hollywood ở thế kỷ 21. 

Ngay từ khoảnh khắc Marilyn Monroe được xưng danh là “cô đào nóng bỏng bậc nhất của Hollywood”, bà đã để lại những dấu ấn không thể nhầm lẫn và mãi khắc sâu trong lòng công chúng như thân hình đồng hồ cát, bờ môi đỏ rực căng mọng, hàng mi dày dặn và đôi mắt mơ màng. Tất cả những gì được tạo ra bởi Marilyn Monroe đều trở thành định nghĩa không thể chối cãi, là biểu tượng và là lý tưởng của người phụ nữ thời xưa và thậm chí là ở thời đại ngày nay. Vì thế, “Blonde” – tác phẩm điện ảnh kể về bà dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Joyce Carol Oates phải luôn thận trọng trong từng khâu thực hiện, từ nghiên cứu, quay dựng, hoá trang,… kéo dài lên đến 10 năm. 

Khâu makeup – Phải thật chính xác trong từng chi tiết

Là 1 biểu tượng văn hoá vượt xa mọi thời đại, vì thế biến thành Marilyn Monroe thật sự là thử thách căng não khi chỉ makeup điêu luyện không thôi là chưa đủ, mà còn phải tập trung cao độ và dành cả sự mến mộ để có thể đem lại kết quả thật chuẩn xác. Theo đó, Tina Roesler Kerwin, Chuyên gia Trang điểm phải tra cứu mọi nguồn tài liệu, phác thảo lên tới 100 tạo hình cho “Blonde” được rút ra từ hình ảnh trên họa báo đến các màn xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ của Marilyn Monroe, dù cuối cùng chỉ khoảng một nửa trong số đó được sử dụng. 

Bên cạnh đó, ekip đã sử dụng 5 bộ tóc giả, được chế tác công phu nhằm mô phỏng đường chân tóc của Marilyn Monroe nhưng vẫn vừa vặn với Ana de Armas – nữ diễn viên thủ vai. Bên cạnh đó, đoàn làm phim còn nhờ đến kỹ thuật quay dựng, cụ thể là “shadow root” được sử dụng để chỉnh màu và có được độ lan màu như ý muốn sau khi đánh sáng. Nhờ vào đó, độ óng ả và lấp lánh từ mái tóc bạch kim của Marilyn Monroe mới có thể được phác hoạ rõ rệt.

Ngoài ra, Ana de Armas phải đeo lens màu xanh để ẩn đi đôi mắt màu nâu hạt dẻ, cũng như định hình khuôn mắt để ra đúng dáng hạnh nhân như nhân vật cô đang hoá thân. Đồng thời, phân đoạn chuốt mi cũng vô cùng kỳ công khi phải trông thật nhẹ nhưng vẫn dày dặn cùng các bước tạo khối được thực hiện đầy khéo léo.

Khâu trang phục – Vừa phải lộng lẫy nhưng vẫn tối giản

Để đảm nhận phần phục trang của “Blonde”, Jennifer Johnson đã thu thập khối lượng lớn về những bộ cánh Marilyn Monroe đã mặc và kho tài liệu này lên tới 800 trang giấy. Sau đó, cô bắt đầu nghiên cứu về phong cách thời trang khi “on-stage” và “off-stage” của huyền thoại Hollywood, đảm bảo sự tái tạo trông rất thật nhằm biến tủ đồ của thế kỷ 20 vẫn có tính ứng dùng ở thế kỷ 21. 

Để được như vậy, cô đã kết hợp với Jose Bello, chuyên gia về thời trang cổ xưa ở Hollywood cùng phác thảo những tạo hình quen thuộc nhất về Marilyn Monroe. Chẳng hạn là chiếc đầm hồng khi bà trình diễn ca khúc “Diamonds Are A Girl’s Best Friend”, hay chiếc đầm trắng khoét ngực đã trở thành di sản trong “The Seven Year Itch”.

Thế nhưng, khi trở về là Marilyn Monroe đời thường, bà lại mang đến sự tối giản của Norma Jeane – tên thật của bà. Theo đó, trang phục bà lựa chọn để khoác lên mình cũng phản ánh chính con người bà – hoành tráng, rực rỡ khi ở cương vị là người của công chúng, nhưng lại hoá đơn giản, gần gũi khi ánh đèn sân khấu đã tắt. Ana de Armas vì thế cũng thay đổi tạo hình theo bà, như màu môi sẽ được tô điểm bằng màu nude thay vì đỏ rực, hay những chiếc quần tây, áo đan len và chiếc váy ôm tối màu.

Bởi sự kỳ công được thực hiện suốt 10 năm qua, Ana de Armas được nhận xét là Marilyn Monroe của thời hiện đại với sự tương đồng rõ rệt đến mức khiến người khác quên rằng nữ diễn viên chỉ đang hoá trang. “Blonde” công chiếu chính thức từ ngày 28.9.2022 trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix. 

Nguồn: CNN Style

Tác giả: Minh Anh

30/09/2022, 07:00