"Sóng gió" có dẫn đến ly hôn? - Tạp chí Đẹp

“Sóng gió” có dẫn đến ly hôn?

Sống

Khi giận nhau, bạn trở nên hung hăng hay đơn giản chỉ là “chiến tranh lạnh”? Nghiên cứu được đăng trên tạp chí “Hôn nhân & Gia đình”- một trong những nghiên cứu tốn nhiều thời gian và toàn diện nhất về xung đột trong hôn nhân cho đến ngày hôm nay, bao gồm việc cách bạn gây gổ với người bạn đời có thể dự báo được nguy cơ dẫn đến ly hôn. Thu thập dữ liệu từ 373 cặp vợ chồng trong 16 năm qua, bắt đầu từ năm đầu tiên sống chung của họ, dưới đây là những gì mà các nhà nghiên cứu tại đại học Michigan đã tìm ra.

Những cách gây gổ “chứa chất độc”

Một kiến thức phổ biến mà hầu hết chúng ta đều biết là các cặp vợ chồng hét lên hoặc gọi tên nhau ra mỗi lần xung đột có khả năng ly hôn cao hơn. Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng một trong những cách tồi tệ nhất là khi người bạn đời muốn giải quyết mâu thuẫn mang tính xây hơn (chẳng hạn, nói chuyện về vấn đề đó thật bình tĩnh, lắng nghe quan điểm của đối phương) nhưng đối phương lại không chấp nhận.

Mô hình này dường như có một sự ảnh hưởng tiêu cực tới “tuổi thọ” của hôn nhân. Một khi người chồng (hoặc vợ) muốn giải quyết sự việc bằng cách nói chuyện, lắng nghe mà đối phương lại không hợp tác, thì người chồng (hoặc người vợ) đó sẽ cho rằng đối phương thiếu đi sự vun vén cho mối quan hệ.


Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ

Mặc dù phụ nữ có khả năng áp dụng các chiến lược mang tính phá hoại nhiều khi mới kết hôn thì họ lại cũng có khả năng giải quyết xung đột trong đời sống hôn nhân theo nhiều cách tích cực theo thời gian khi mà mối quan hệ đã tiến triển.Trong khi đó, hành vi của đàn ông không thay đổi qua nhiều năm chung sống.

Các mối quan hệ và chất lượng của các mối quan hệ đó có thể trở nên quan trọng với phụ nữ hơn là với đàn ông. Kết quả là, trong suốt những năm tháng hôn nhân, phụ nữ có thể sẽ nhận ra rằng sự bất hợp tác, bàn lùi trong mỗi lần cãi nhau hoặc sử dụng chiến lược tiêu cực đều không mang lại hiệu quả hay lợi ích gì cho cuộc sống lứa đôi- cả về tiền bạc và sự bền vững.

Cãi nhau trong năm đầu của hôn nhân không phải là nguyên nhân dẫn đến ly hôn

29% các ông chồng và 21% các bà vợ nói rằng họ không hề xung đột gì trong suốt một năm đầu tiên sau kết hôn. Tuy nhiên, 46% các cặp vợ chồng đã ly dị sau 16 năm chung sống. Một điều đáng chú ý là cho dù những người tham gia cuộc nghiên cứu này có thừa nhận hay không việc họ đã cãi nhau trong năm đầu tiên sau kết hôn thì cuối cùng nó cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định ly hôn sau này.

Hồng Thúy (Theo shoppinglifestyle)

Thực hiện: depweb

05/09/2012, 10:03