Siêu mẫu Thu Hằng: "..., chi tiêu cá nhân vài tỷ có gì mà ầm ĩ?" - Tạp chí Đẹp

Siêu mẫu Thu Hằng: “…, chi tiêu cá nhân vài tỷ có gì mà ầm ĩ?”

Giải Trí

Thu Hằng thường gặp những lời bình luận trái chiều về việc dùng hàng hiệu. Cùng nghe cô tâm sự về chuyện chi tiêu nhé.

Quyền hưởng thụ chính đáng

Cứ nhắc đến Thu Hằng, nhiều người thường nghĩ đến nickname “siêu mẫu hàng hiệu”, “người mẫu đại gia”… Tuy nhiên, theo tôi, vấn đề nào cũng cần được xem xét trên nhiều lăng kính. Thứ nhất, là nghệ sĩ, tôi cần có bề ngoài bắt mắt. Ngoại hình đẹp là một cách thể hiện nét văn minh, lịch sự, thể hiện sự tôn trọng người đối diện.

Thứ hai, gia đình có điều kiện vật chất tương đối tốt nên có thể chiều theo một số sở thích của tôi. Khi cuộc sống phát triển, ai cũng muốn sở hữu đồ đắt tiền, dùng dịch vụ cao cấp.

Mỗi người có nhu cầu khác nhau về ăn, ở, làm đẹp. Theo tôi, sử dụng hàng hiệu khi kinh tế cho phép là chuyện bình thường. Đó là quyền hưởng thụ chính đáng của mỗi người.

Tuy nhiên, khoác lên người món đồ này, sử dụng dịch vụ kia không có nghĩa là bạn sành điệu. Tôi từng dùng những dịch vụ xa xỉ nhất, sau đó, nghiệm ra mình cần cân nhắc đó là dịch vụ gì, dành cho dip gì, chứ không chỉ nhắm mắt dùng bừa.

Cần khoe cho khéo

Cuộc sống khá giả cho phép một số người hưởng thụ nhiều hơn mặt bằng chung. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm chủ đồng tiền. Tôi cho rằng thay vì  “phóng tay” tiêu tiền để bị đánh giá là phô trương, họ nên điều khiển hợp lý hầu bao của mình.

Gần đây, người ta hay bàn tán về các đám cưới chục tỷ đồng hoặc một diễn viên thường xuất hiện với kim cương dát đầy người… Với số tiền như thế, nếu biết cách tạo nên một sự kiện ấn tượng để ai nhìn vào đều phải gật gù khen ngợi đó là một sự chi tiêu “đáng đồng tiền”, người ấy mới thật sự giỏi.

Nhiều ý kiến cho rằng những người này khoe giàu, không quan tâm đến kinh tế chung… Nhiều người hô hào những người giàu nên lấy tiền làm từ thiện. Tôi nghĩ, không nên vội vàng trách móc người khác cũng như “dạy” họ cách tiêu tiền thế nào. Hãy đặt mình vào vị trí của người ta trước khi phán xét. Nếu người đó có mấy nghìn tỷ thì bỏ vài tỷ chi tiêu cá nhân cũng chẳng có gì ầm ĩ. Ở đây, tôi chỉ nói về lựa chọn chi tiêu chứ không phán xét mục đích tiêu tiền. Biết đâu người ta bỏ một số tiền tương tự để làm từ thiện nhưng ít người biết, báo chí không đăng tin thì sao?

Dù vậy, người sở hữu nên thận trọng khi chia sẻ giá trị của các món đồ mình có thể tránh cái nhìn phản cảm, dễ bị gán mác “khoe của”. Nếu muốn khoe, cũng phải chọn cách khoe sao cho thật khéo léo để tránh những lời đàm tiếu không hay về mình.

Hạ May ghi theo lời của Siêu mẫu Thu Hằng
Ảnh:  Sưu tầm
Theo Cosmopolitan


Thực hiện: depweb

12/06/2012, 10:50