Royal Enfield "cập bến" Hà Nội với cặp đôi Interceptor 650 và Continental 650 - Tạp chí Đẹp

Royal Enfield “cập bến” Hà Nội với cặp đôi Interceptor 650 và Continental 650

Tin Tức

Ngày 22/4, Royal Enfield đã chính thức khai trương showroom thứ hai tại Việt Nam tọa lạc ở số 583 đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội đánh dấu bước phát triển mới của hãng với thị trường Việt. Trước đó, vào năm 2017, Royal Enfield cũng đã có showroom đầu tiên tại Sài Gòn với tổng lượng xe bán được tính đến nay là hơn 750 xe.   Royal-Enfield   Royal-Enfield

Showroom được thiết kếnhư một không gian riêng dành cho người yêu mô tô, những chiếc xe được sắp xếp khéo léo xen lẫn với đồ phụ kiện đúng chất của thương hiệu mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó, khu dịch vụ với phụ tùng chính hãng cũng luôn sẵn sàng đón tiếp những chiếc xe vào thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Royal-Enfield

Royal-Enfield

Royal-Enfield

Cùng với lễ khai trương cửa hàng tại Hà Nội, Royal Enfield cũng đã ra mắt hai mẫu xe sở hữu động cơ Twins là chiếc Interceptor 650 và Continental 650. Mẫu động cơ với xi lanh kép được Royal Enfield sản xuất đầu tiên năm 1970, được bán chủ yếu tại Mỹ và Canada, mẫu xe Interceptor 700 và 750 đã trở thành một phần của văn hóa California mang đến nhiều trải nghiệm và những câu chuyện thú vị.

Royal-Enfield

Royal-Enfield

Sự ra mắt của hai mẫu xe Continental 650 và Interceptor 650 đánh dấu sự trở lại của động cơ 2 xi lanh. Dù được phát triển chung trên một nền tảng động cơ khung gầm nhưng theo hai hướng khác nhau, Interceptor 650 đại diện cho một mẫu roadster dành cho những cung đường dài còn Continental 650 lại là mẫu cafe racer. Khối động cơ 650 phân khối cho công suất tối đã 47 mã lực. Royal Enfield cũng cung cấp các phụ kiện chính hãng cho bạn cá tính hóa như áo khoác clymer và Spirit, áo phông, mũ bảo hiểm, giày cao cổ, quần jean, găng tay streetborn…

Bài: PV

Thực hiện: Trần Văn Giáp

23/04/2019, 10:55